Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-31 13:11:00    
TQ sẽ nỗ lực kiến tạo môi trương "song ngữ" hài hoà

Xin Hua

Theo Tân hoa xã: phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30 của Văn phòng báo chí Quốc vụ viện, Phó trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương TQ Chu Duy Quần nói nguyên tắc cơ bản trong chính sách ngôn ngữ và văn tự các khu vực dân tộc của TQ là "tự nguyện lựa chọn, phân loại chỉ đạo, nỗ lực kiến tại môi trường song ngữ dân tộc và Hán ngữ hài hoà". Đối với các dân tộc thiểu số đã cơ bản sử dụng ngôn ngữ và văn tự thông dụng sẽ khuyến khích và ủng hộ họ trực tiếp sử dụng ngôn ngữ và văn tự thông dụng.

Ông Chu Duy Quần nói trong việc sử dụng ngôn ngữ văn tự, TQ tôn trọng sự lựa chọn của các dân tộc thiểu số, không tán thành đối lập một cách đơn giản giữa việc sử dụng ngôn ngữ văn tự dân tộc thiểu số với việc thúc đẩy sử dụng ngôn ngữ văn tự thông dụng toàn quốc, cũng không tán thành mượn danh bảo hộ văn hoá truyền thống dân tộc để cản trở quần chúng các dân tộc thiểu số sử dụng ngôn ngữ văn tự thông dụng toàn quốc, bởi vì làm như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của các dân tộc thiểu số.

Đối với những quần chúng dân tộc thiểu số không biết hãn ngữ, ông Chu Duy Quần nói Nhà nước một mặt để họ sử dụng ngôn ngữ văn tự dân tộc về mặt chính sách, tận khả năng tạo ra môi trường tốt về mặt kinh tế, xã hội và đời sống; mặt khác khuyến khích giảng dạy song ngữ trong giáo dục nhà trường, tức giảng dạy cùng lúc cho thanh thiếu niên khu vực dân tộc ngôn ngữ văn tự thông dụng và ngôn ngữ văn tự dân tộc thiểu số. Thực tiễn chứng minh giảng dạy song ngữ có lợi cho các dân tộc thiểu số phát triển nhanh hơn, có lợi cho nâng cao tố chất tổng hợp của các dân tộc, đặc biệt là thanh thiếu niên, quần chúng các dân tộc thiểu số phổ biến hoan nghênh việc này và hiệu quả thực tiễn cũng rất tốt.

Ông Chu Duy Quần nói hiến pháp và Luật khu vực dân tộc tự trị của TQ có qui định rõ về quyền lợi ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, tinh thần chung có thể khái quát bằng hai mặt sau đây: một mặt là các dân tộc thiểu số có quyền tự do sử dụng ngôn ngữ văn tự của dân tộc mình, hai là Nhà nước phổ biến rộng rãi tiếng phổ thông, thi hành qui phạm về Hán ngữ. Như vậy các dân tộcthiểu số có nhiều sự lựa chọn, tức có thể sử dụng ngôn ngữ văn tự của dân tộc mình, cũng có thể sử dụng ngôn ngữ văn tự thông dụng toàn quốc, cũng có thể sử dụng cả hai loại ngôn ngữ và văn tự nói trên.