Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-27 10:33:49    
Ngày 8 tháng 4 tưmg bừng náo nhiệt-giới thiệu hoạt động văn hóa dân tộc Ngày 8-4 ở Quý Dương

cri

Nghe Online

Ngày 15-5 năm nay tức mồng 8-4 âm lịch , là ngày lễ truyền thống của những dân tộc thiểu số như Mèo , Bu-y , Đồng , Dao ở tỉnh Qúy Châu miền tây nam Trung Quốc . Hàng năm, cứ đến ngày này , các dân tộc thiểu số ở địa phương đều tổ chức hoạt động long trọng . Năm nay , kế thừa và bảo vệ văn hóa dân tộc đã trở thành nội dung quan trọng của các hoạt động mừng Ngày 8-4 ở Qúy Dương .

Ngày 15-5 năm nay , tức Ngày 8-4 âm lịch , thành phố Qúy Dương chìm đắm trong bầu không khí tưng bừng náo nhiệt , trong thành phố ,chỗ này tổ chức đại hội thể dục thể thao truyền thống dân tộc thiểu số , chỗ kia diễn ra các hoạt động diễu hành , ca múa dân tộc .

Tại đại hội thể dục thể thao , trong tiếng hô vang cổ vũ , các vận động viên thuộc 52 dân tộc đến từ 10 quận , thị xã và huyện của thành phố nô nức tham gia thi đấu các môn thể thao truyền thống dân tộc . Ở trung tâm thành phố , hàng nghìn người dân tộc thiểu sổ mặc trang phục dân tộc sặc sỡ , có người diễn tấu các nhạc cụ dân tộc như khèn , kèn đồng , kèn sô-na , có người nhảy điệu múa dân tộc , cảnh tượng hoành tráng và sôi nổi .

Hiện nay vẫn tồn tại nhiều truyền thuyết về Ngày 8-4 , phần lớn các câu chuyện kể rằng , một vị anh hùng dân tộc Mèo cổ đại hy sinh vào ngày 8-4 , được chôn cất ở nơi gần trung tâm thành phố Qúy Dương hôm nay . Để kỷ niệm vị anh hùng này , cứ đến ngày này mỗi năm , bà con dân tộc Mèo đều hội tụ ở đây , tổ chức lễ viếng và tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc , phong tục này truyền từ đời này sang đời khác .

Vì Qúy Dương là thành phố tỉnh lỵ có 52 dân tộc như Hán , Mèo , Bu-y , Choang , Di , Thổ Gia , Kơ-lao v.v... cùng sinh sống , tình cảm giữa các dân tộc anh em rất hài hoà ,cho nên , Ngày 8-4 từ ban đầu chỉ là ngày kỷ niệm anh hùng của dân tộc Mèo dần dần trở thành ngày lễ chung các dân tộc thiểu số ở Qúy Dương . Nhân dân các dân tộc tham gia hoạt động Ngày 8-4 hàng năm đạt hơn 200 nghìn người .

Hoạt động ngày 8-4 năm nay khác với những năm trước đây bởi chính quyền thành phố Qúy Dương đã tổ chức thêm những hoạt động như cuộc thi kỹ xảo độc đáo dân gian dân tộc , cuộc thi ca hát dân gian dân tộc , bình chọn Bông hoa dân tộc v.v...Bà Đàm Hiểu Xuân , cán bộ Cục tôn giáo dân tộc thành phố Qúy Dương cho phóng viên biết :

" Trong ý tưởng tổ chức hoạt động năm nay , chúng tôi chủ trương vừa kết hợp hiện đại và truyền thống , vừa kết hợp hài hoà giữa kế thừa với phát triển văn hóa dân tộc . Ví dụ như cuộc thi kỹ xảo độc đáo , nó được tiến hành trên cơ sở nhà nước coi trọng , bảo vệ , kế thừa văn hóa dân tộc . Nước ta đã ban hành điều lệ bảo vệ văn hóa dân tộc dân gian , thành phố Qúy Dương tỉnh Qúy Châu cũng đang làm những công việc tương ứng . "

Anh : Trong cuộc thi kỹ xảo độc đáo dân gian dân tộc nhân Ngày 8-4 , đồng bào các dân tộc ở thành phố Qúy Dương thi nhau trình bầy kỹ xảo độc đáo của mình , trong đó có múa sư tử rất nhộn nhịp , có nghệ thuật thêu là sở trường của phụ nữ dân tộc Mèo , có tuồng kịch địa phương đã lưu truyền hàng nghìn năm trong dân gian địa phương , còn có huýt sáo bằng ngón tay .

Ông Cát Tịnh Vũ của Hội nghiên cứu văn hóa kỹ xảo độc đáo dân tộc tỉnh Qúy Châu từ bé đã rất say mê nghệ thuật văn hóa dân tộc , khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi , ông cho biết :

" Xã hội không ngừng phát triển , nghệ thuật cũng phải mưu cầu phát triển , vì vậy là người nghiên cứu nghệ thuật dân gian , chúng tôi phải trải qua một quá trình sáng tác và sáng tạo , Muốn phát triển thỉ phải sáng tạo . "

Dân ca các dân tộc ở Qúy Dương phong phú đa dạng , rất độc đáo , các nghệ nhân đi đến đâu hát đến đấy . Cuộc thi dân ca nhân Ngày 8-4 là một sân khấu dành cho các giọng hát hay trong dân gian thể hiện tài ba của mình .

3 người dân tộc Mèo với giọng hát dân tộc chất phác và điệu múa hân hoan của họ đã giành được sự đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo , họ giành được giải nhất cuộc thi .

Ông Tưởng Nhân Xuân , thành viên ban giám khảo , phó trưởng đoàn ca múa dân tộc tỉnh Qúy Châu cho phóng viên biết , mở cuộc thi dân ca có ý nghĩa tích cực đối với kế thừa văn hóa dân gian dân tộc . Ông Xuân nói :

" Tôi theo nghề âm nhạc dân tộc , cho nên hết sức quan tâm sự phát triển của âm nhạc dân tộc . Những thứ cổ truyền của Qúy Châu đang lâm vào tình trạng thất truyền . Hôm nay tôi nhìn thấy những ca sĩ dân gian , nhất là nghe thấy bài dân ca dân tộc Mèo do họ trình diễn , tôi phấn khởi lắm . Tôi cho rằng làm như vậy có thể dần dần kế thừa loài âm nhạc dân tộc này , chúng ta phải làm tốt công tác kế thừa , mới có thể nói đến vấn đề phát triển . "

Trong ngày 8-4 năm nay , lần đầu tiên tổ chức hoạt động bình chọn Bông hoa dân tộc , nhiều nữ thanh niên dân tộc Mèo , Hồi , Bu-y , Tạng , Di , Mãn v.v...đã tham gia cạnh tranh . Họ không những có hình dáng trẻ đẹp , mà còn có nhiều tài năng , thể hiện đầy đủ sức cuốn hút của cá tính các dân tộc .

Bà Đàm Hiểu Xuân , cán bộ Cục tôn giáo dân tộc thàn phố Qúy Dương cho biết , thông qua tổ chức hoạt động bình chọn Bông hoa dân tộc cũng như cuộc thi viết với tựa đề: Tôi và dân tộc tôi , không những thể hiện diện mạo tươi đẹp , lành mạnh của thanh niên các dân tộc , mà còn khích lệ thanh niên các dân tộc thiểu số yêu chuộng văn hóa nghệ thuật của dân tộc mình .