Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-26 19:21:47    
Thượng Hải tăng cường việc xây dựng hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện

Xin Hua
Phóng viên Tân Hoa Xã từ ngành giao thông Thượng Hải được biết , đến năm 2010 , Thượng Hải sẽ xây dựng 100 đến 150 ki-lô-mét hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện , gọi tắt là < BRT > , trong đó trung tâm nội thành sẽ xây dựng 30 đến 50 ki-lô-mét đường dành cho giao thông nhanh tiện, ngoại thành xây dựng 70 đến 100 ki-lô-mét , nhằm phấn đấu giảm bớt 20 o/o lưu lượng hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng trên mặt đất , theo quy hoạch, đến năm 2020 Thượng hải sẽ xây dựng từ 200 đến 300 ki-lô-mét hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện .

Hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện sẽ có thể làm dịu tình hình giao thông công cộng bị tắc ghẽn . Nhân viên hữu quan của ngành giao thông Thượng Hải cho biết , hiện nay , tình hình vận hành trên các trục đường trong nội thành Thượng Hải là : tốc độ xe chạy trên các trục đường chính và các tuyến đường bức xạ nói chung đều không vượt quá 20 ki-lô-mét giờ , lưu lượng người qua lại các ngả đường khá đông đúc đã xuất hiện tình hình bão hòa hoặc siêu bão hòa . Trong khi đó , sự phân bố thời gian và không gian của giao thông đường sắt nhẹ vẫn còn bất cập . Năm ngoái , lưu lượng hành khách trung bình mỗi ngày của giao thông đường sắt nhẹ Thượng Hải là 1,31 triệu lượt người , chiếm khoảng 10,8o/o tổng lưu lượng hành khách đi lại bằng giao thông công cộng bình quân mỗi ngày là 12 triệu 10 nghìn lượt người .

Theo dự kiến đến năm 2010 , lưu lượng hành khách bình quân mỗi ngày của giao thông công cộng Thượng Hải sẽ đạt 17 triệu lượt người , trong đó lưu lượng hành khách của xe điện và xe buýt công cộng bình quân mỗi ngày đạt 8,5 triệu lượt người , qua đó có thể thấy , hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện sẽ có lưu lượng hành khách ổn định . Phó giám đốc cục giao thông thành phố Thượng Hải Vương Tú Bảo nói , hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện chủ yếu đóng vai trò phân luồng hành khách cự ly vừa và cự ly dài , thực hiện ưu hóa tổng thể của mạng lưới giao thông công cộng , là sự bổ sung cho giao thông đường sắt nhẹ , hình thành mạng lưới chuyên chở hành khách kết hợp với giao thông đường sắt nhẹ , rút ngắn thời gian trên phương tiện giao thông của cư dân . Tin cho biết , đến năm 2020 , sau khi Thượng Hải cơ bản xây dựng xong mạng lưới giao thông đường sắt nhẹ, sẽ có thể gánh vác nhiệm vụ chuyên chở 8,55 triệu lượt hành khách , giao thông trên mặt đất gánh vác nhiệm vụ chuyên chở 11 triệu 70 nghìn hành khách trên mặt đất , chiếm 57 o /o tổng lưu lượng hành khách của Thượng Hải .

Ngoại thành Thượng Hải sẽ dẫn đầu xây dựng xong hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện .Theo quy hoạch của chính quyền thành phố , các tuyến đường dành cho giao thông công cộng nhanh tiện của ngoại thành Thượng Hải là từ 70 đến 100 ki-lô-mét , vượt quá chiều dài đường giao thông nhanh tiện của nội thành , đến lúc đó sẽ hình thành hệ thống giao thông công cộng nhanh tiện nối liền nội thành với ngoại thành , nối liền các khu phố mới cũng như nối liền khu phố mới với trung tâm nội thành .

Theo quy hoạch , đoạn đường nối liền Lục Gia Chủi với đường Diệu Hoa là tuyến đường giao thông công cộng nhanh tiện đầu tiên chạy trong nội thành Thượng Hải.