Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-26 16:53:45    
Kinh tế Pháp hé mở sau thời kỳ sa sút

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Từ đầu năm đến nay Chính phủ Pháp từng nhiều lần có bất đồng với cơ quan nghiên cứu kinh tế trong vấn đề dự kiến mức tăng trưởng kinh tế. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế gần đây công bố báo cáo qúi năm 2005 cho rằng mức tăng kinh tế năm nay của Pháp chỉ đạt 1,4 o/o. Chính phủ Pháp đã lập tức đưa ra sự phản ứng, tuyên bố không thay đổi dự kiến trước đó về mức tăng kinh tế sẽ đạt từ 2-2,5 o/o.

Sự bất đồng giữa Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế với Chính phủ Pháp là do hai bên có quan điểm khác nhau đối với tình hình kinh tế Pháp hiện nay. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cho rằng mức tăng kinh tế của Pháp trong qúi I năm nay chỉ đạt 0,2 o/o, sẽ làm cho mức tăng kinh tế cả năm sa sút. Tổ chức này nêu rõ số liệu cho thấy thâm hụt ngân sách công cộng của Pháp năm nay sẽ ở trên mức 3 o/o GDP, tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ trên 10 o/o, những chỉ tiêu này nói lên kinh tế Pháp sa sút.

Còn Chính phủ Pháp lại nhiều lần nhấn mạnh tình hình kinh tế là rất đáng lạc quan, hơn nữa có sức bật mạnh. Tại hội nghị bộ trưởng, người phụ trách dự toán Pháp nêu rõ hai động cơ kinh tế lớn là tiêu dùng cư dân và đầu tư trong nước ở Pháp hiện nay vận hành bình thường, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Pháp sẽ tăng trở lại nhanh chóng vào 6 tháng cuối năm, Chính phủ Pháp không vội vã hạ thấp dự kiến về mức tăng trưởng kinh tế năm nay.

Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp có quan điểm như chính phủ ngày 25 ra thông cáo viết mức vay tín dụng và trình độ tiêu dùng của cư dân được nâng cao đã thể hiện kinh tế Pháp ở trong trạng thái lành mạnh. Thông cáo đặc biệt nhấn mạnh khoản vay tín dụng tiêu dùng của dư dân Pháp năm 2004 tăng 8,9 o/o so với năm trước, cả thảy đã cho vay tín dụng 11,6 tỷ ơ-rô, là mức cao nhất kể từ năm 1997, đã thúc đẩy mạnh mẽ kích cầu trong nước.

Cùng với khoản cho vay tín dụng tăng lên là sự gia tăng về chi tiêu và đầu tư cho công nghiệp. Có số liệu cho thấy do đầu tư của các doanh nghiệp và nhà đất tăng lên, năm 2004 mức tiêu thụ đồ mộc, đồ điện, điện tử ở Pháp tăng mạnh, đạt tới 14,1 o/o. Việc thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp ngày 24 công bố báo cáo thống kê cho biết chi tiêu của cư dân Pháp trong tháng 4 năm nay tăng 1 o/o, chứng tỏ lòng tin về tiêu dùng của người dân tiếp tục tăng lên.

Bên cạnh đó các phương tiện truyền thông về kinh tế ở Pháp cũng nêu rõ hầu như tất cả các doanh nghiệp lớn ở Pháp từ đầu năm đến nay lợi nhuận đều tăng mạnh. Tình hình kinh doanh của 40 Công ty niêm yết cổ phiếu lớn nhất của Pháp gần đây tất tốt, phần lớn đều thu lợi nhuận cao, thị trường cổ phiếu Pa-ri từng một dạo sa sút cũng bắt đầu ấm lên. Tất cả những điều này đã báo hiệu nền kinh tế Pháp sẽ tiếp tục phát triển vững chắc.