Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-25 17:56:53    
Hoạt động liên hoan "Hẹn nhau tại Bắc Kinh" lần thứ 5

cri

Bắc Kinh trong tháng 5 vẫn đang còn tràn sắc xuân, hiện nay, hoạt động liên hoan "Hẹn nhau tại Bắc Kinh" ngày hội nghệ thuật quốc tế quy mô do bộ văn hóa Trung Quốc đứng ra tổ chức đang diễn ra tại Bắc Kinh, hơn nghìn nghệ sĩ đến từ hơn 30 nước đã có mặt tại Bắc Kinh, tổ chức các hoạt động biểu diễn và triển lãm đủ màu đặc sắc.

Liên hoan "Gặp nhau tại Bắc kinh" bắt đầu diễn ra vào năm 2000, đã thành công ra mắt 4 lần, thu hút hàng ngàn hàng vạn công chúng. Là ngày hội nhgệ ????thuật quốc gia Trung Quốc và ngày hội nghệ thuật mùa xuân quy mô nhất khu vực châu Á, liên hoan "Hẹn nhau tại Bắc Kinh" đã hình thành mẫu mã nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định, được giới nghệ thuật trong và ngoài nước khẳng định.

Hoạt động liên hoan năm nay nổi bật tính đa dạng về văn hóa, nghệ thuật và khu vực. Các đoàn nghệ thuật như đoàn nhạc giao hưởng Phần Lan, đoàn ảo thuật Nhật, đoàn ca múa Công Gô, đoàn nhạc Rốc Mỹ v v ... đã ra mắt công chúng sôi nổi trong hơn 30 ngày với phong cách khác nhau. Ngoài ra, do hoạt động năm văn hóa Pháp đang diễn ra tại Bắc Kinh, năm nay lại là Liên minh châu Âu và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 30 năm, bởi vậy, sự hiện diện của nhiều đoàn nghệ thuật châu Âu càng gây nên sự chú ý của mọi người

.

Hoạt động liên hoan "Hẹn nhau tại Bắc Kinh" gồm các bộ phận sau đây hợp thành, biểu diễn trong nhà hát, liên hoan trên quảng trường và trong công viên, triển lãm nghệ thuật. Các hoạt động liên hoan năm nay lại đúng vào dịp Lao động Quốc tế mồng 1 tháng 5, nhà nghệ thuật của các nước đã đến một số công viên, quảng trường Bắc Kinh tiến hành biểu diễn sôi nổi cho cho công chúng Bắc Kinh trong những ngày nghỉ. Ngoài đoàn biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc ra, còn có 15 đoàn nghệ thuật xuất sắc đến từ các nước Mỹ, Đan mạch, Niu-di-lơn, phần Lan, Thụy điển, Nga, Cu Ba, Ba lan, A-giéc-bai-gian v v... Họ đã đón chào mỗi du khách bằng sự biểu diễn nhiệt tình và tài nghệ điêu luyện.

 

Trưởng đoàn Đoàn nhạc nữ ST.Mary Niu-di-lơn Patria Qoddard nói xúc động nó rằng, Tôi cảm thấy liên hoan nghệ thuật Hẹn nhau tại Bắc Kinh đã xúc tiến tình hữu nghị giữa mọi người với nhau, đặc biệt là giữa các bạn trẻ, người Trung Quốc rất nhiệt tình, hiếu khách, tôi hết sức phấn khởi.

"Cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại Pháp của trung tâm Pompidou --- Làn sóng Xanh" là một trong những cuộc triển lãm khiến mọi người chú ý nhất trong nhiều cuộc triển lãm của hoạt động liên hoan lần này, tất cả các tác phẩm trưng bày đều là vật cất giữ của trung tâm Pompidou Pháp, trung tâm Pompidou Pháp là cơ cấu văn hóa đa nguyên nổi tiếng Quốc tế, càng là biểu tượng nghệ thuật hiện đại của Pháp thậm chí của cả châu Âu.

Bà Camille Morineau nhân viên nghiên cứu nhà triển lãm nghệ thuật hiện đại quốc gia trung tâm nghệ thuật Pompidou Pháp giới thiệu rằng, các vật nghệ thuật được mang đến Trung Quốc trưng bày lần này chính là tinh hoa nghệ thuật đương đại Pháp, đều là những thứ mà họ lựa chọn từ trong nhiều vật nghệ thuật, rất tuyệt vời. Bà nói : Tôi từng nhiều lần du lịch Trung Quốc, tôi tin rằng cuộc triển lãm lần này sẽ thu hút nhiều nhà nghệ thuật Trung Quốc, họ sẽ cảm thấy rất thú vị, và sẽ phát hiện nhiều điều mới mẻ.

Cổ điển và lưu hành, truyền thống và hiện đại, phong tình Mỹ la tinh bay nhảy, âm điệu đại dương tươi đẹp thanh thoát, nhịp điệu Bắc Mỹ thời thượng lưu hành và truyền thuyết Âu Á cổ xưa, sẽ khiến công chúng Bác Kinh chứng kiến đầy đủ tính văn hóa đa dạng của các nước.