Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-25 17:35:25    
Những kỷ niệm về Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc

cri
Bạn Vũ Công Thiếp xóm 5 xã Hồng Thuận huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định viết:

Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đối với tôi có nhiều ấn tượng sâu đậm và kỷ niệm khó quên. Tôi bắt đầu nghe Đài vào thời còn học cấp 3 phổ thông năm 1966, những ấn tượng sâu đậm về qúy Đài đã in sâu vào tiềm thức của tôi, đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi các giọng xướng ngôn viên của qúi Đài vào những năm 1966, 1967. Những năm đó tôi còn là học sinh trong thời kỳ bom đạn Mỹ và sau đó tôi nhập ngũ vào chiến trường miền Nam. Sau khi đất nước Việt Nam thống nhất, tôi ra Bắc và lại mua chiếc đài do Trung Quốc sản xuất, từ đó đến nay tôi vẫn thường xuyên dành thời gian thu nghe chương trình tiếng Việt Nam của quý Đài. Đặc biệt là mấy năm nay cứ tối đến là tôi lại chọn làn sóng phát thanh của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cả vợ con tôi đều chăm chú đón nghe và cảm nhận trong tiểu gia đình mình. Nghe các anh chị đọc có một sức cuốn hút đó là vang, rền, ngọt và đặc biệt là chuẩn xác về ngữ pháp tiếng Việt, không sai sót, hoặc đọc vấp đọc lại phải xin lỗi thính giả như các Đài phát thanh khác.. Nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tôi mới biết tướng Hồng Thuỷ chính là tướng Nguyễn Sơn người Gia Lâm Hà Nội, biết tướng Vi Quốc Thanh là trưởng đoàn cố vấn quân sự có mặt tại Điện Biên Phủ v v... đài đã làm tôi mở mang thêm nhiều kiến thức chính trị, xã hội, kinh tế Trung Quốc.

Năm 1999 tôi rất muốn hưởng ứng cuộc thi do qúy đài tổ chức, nhưng cảm thấy trình độ có hạn nên không dám dự thi mặc dù tôi rất ngưỡng mộ nền văn hóa, con người và đất nước Trung Quốc. Là một thính giả nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ thời niên thiếu, năm nay tôi mạnh dạn hưởng ứng cuộc thi "Tôi với Ban tiếng Việc Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" để bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của mình đối với quý Đài.

Bạn Mùa A Danh ở xóm Pà Háng xã Pà Cò huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình viết:

Thế là từ đó đã hơn 6 năm khi còn học lớp 5 tức vào năm 1999, thu nghe chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đến nay, 6 năm qua, tôi thấy chương trình tiếng Việt của qúy Đài luôn tận tình với thính giả trong các chuyên đề, chuyên mục phù hợp với thính giả Việt Nam. Nhất là trong những này lễ ngày Tết chung của nhân dân hai nước Trung Việt, các anh các chị ban tiếng Việt Nam đều có chương trình đặc biệt phong phú sinh động, khiến thính giả yêu mến chương trình của quý Đài, đồng thời thính giả còn có thể tìm hiểu những phong tục tập quán của nhân dân hai nước. Tôi và các bạn Việt Nam của tôi sẽ luôn luôn thu nghe chương trình của qúy đài, và luôn viết thư tâm sự với quý đài.

Trong suốt 6 năm thu nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi đã nhận được sự quan tâm, lời chúc cũng như những bưu phẩm kỷ niệm của quý Đài gửi đến, bao gồm: 30 lá thư, 5 tấm các kỷ niệm, 2 giấy chứng chỉ và 5 cuốn sách học tiếng phổ thông Trung Quốc cùng một số tranh ảnh bưu thiếp, đây là vật phẩm của quý Đài giành cho tôi cũng như thành tích mà tôi đã đạt được rất đáng ghi nhớ. Qua nghe đài tôi không những đã đạt được thành tích tốt mà còn cố gắng học để thuộc thêm nhiều bài hát hay Trung Quốc. Những câu chuyện liên quan đến Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chính là những kỷ niệm mãi mãi trong đời tôi, đặc biệt là trong tuổi học trò của tôi. Trong những năm tiếp theo tôi sẽ cố gắng thường xuyên thu nghe và viết thư cho quý Đài nhiều hơn để đạt được những thành tích càng đáng khích lệ.

Qua cuộc thi "Tôi với Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc", tôi mong qúy đài không ngừng tổ chức các cuộc thi tiếp theo với nội dung phong phú cho thính giả Việt Nam yêu thíc tham dự, nhằm mục đích là hiểu biết về Trung Quốc, tăng thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc.

Cuối cùng xin cảm ơn quý đài đã tổ chức cuộc thi này.