Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-19 18:34:39    
Phó thủ tướng Ngô Nghi nói Trung Nhật cần phải xử lý thận trọng và ổn thỏa các vấn đề trong quan hệ hai nước

cri

Theo tin Đài chúng tôi , ngày 18 , phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi đi Nhật dự Hội chợ thế giới Ai-chi và tiến hành chuyến công du tại Nhật nói, Trung Quốc và Nhật cần phải lấy lợi ích căn bản của nhân dân hai nước làm trọng , xuất phát từ tầm cao của chiến lược lâu dài , xử lý thận trọng và ổn thỏa các vấn đề xuất hiện trong quan hệ hai nước , ra sức giữ gìn đại cục hữu nghị Trung Nhật có được một cách không dễ dàng .

Phó thủ tướng Ngô Nghi đã nói như vậy khi lần lượt hội kiến bộ trưởng kinh tế Na-ka-ga-wa Sô-i-chi và bộ trưởng đất đai và giao thông Ki-ta-ga-wa Ka-zu-ô tại thành phố Na-gô-ya . Phó thủ tướng Ngô Nghi còn nói , Trung Quốc mong tham khảo kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm phát triển của Nhật , dĩ nhiên sự phát triển của Trung Quốc cũng đã tạo cơ hội cho việc phát triển kinh tế của Nhật .

Cùng ngày , khi phát biểu diễn thuyết tại cuộc mít tinh kỷ niệm Trung tâm thương mại Nhật Trung về biển Đông Nhật thành lập tròn 50 năm , phó thủ tướng Ngô Nghi còn đưa ra kiến nghị 6 điểm cho việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước .

Phó thủ tướng Ngô Nghi còn nêu rõ , chính phủ và nhân dân Trung Quốc  hết sức coi trọng quan hệ Trung nhật , luôn luôn thưc̣ thi chính sách hữu nghị với Nhật , nguyện tiếp tục thể theo tinh thần 'lấy sử làm răn , hướng tới tương lai' , trên cơ sở nguyên tắc ba văn kiện chính trị Trung Nhật , Trung Quốc nguyện cùng tồn tại hòa bình và mãi mãi hữu nghị với nhân dân Nhật, hợp tác cùng có lợi và cùng phát nhau phát triển , mong giới kinh tế Nhật cũng tiếp tục đóng vai trò tích cực nhằm thực hiện mục tiêu kể trên qua sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước .