|
Cấu tưởng hai nước Trung – Việt xây dựng "Hai hành lang và một vành đai kinh tế" được nêu ra vào Tháng 5-2004.
Đến nay một năm đã qua đi, chiều 17-5, các chuyên gia học giả Quảng Tây đã hội tụ tại Nam Ninh cùng nhau đi sâu nhận thức về tầm quan trọng của cấu tưởng xây dựng "Hai hành lang một vành đai" đối với việc thúc đẩy công cuộc hợp tác và phát triển kinh tế khu vực, điểm lại những biện pháp và thành quả đã giành được trong một năm qua, hiến kế hiến sách xúc tiến việc thực thi của cấu tưởng này.
Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Quảng Tây Phan Hồng Quyền, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Trần Duy Hải đã ra mắt cuộc hội thảo.
Saũ khi nhìn lại bối cảnh ra đời của cấu tưởng xây dựng "Hai hành lang", phó giám đốc Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, giáo sư tiến sĩ Cổ Tiểu Tùng nói, "Hai hành lang một vành đai" suy rộng ra thì đây là một nhịp cầu và dải lụa bắc nối và gắn bó Trung Quốc với cả ASEAN. Trong công cuộc xây dựng này, Quảng Tây sẽ có thể tham gia nhiều dự án lớn nhất là về các mặt như đường cao tốc, đường sắt v.v. Có thể mở rộng và vươn dài các tuyến du lịch xuyên quốc gia. Các vùng có kinh tế chậm phát triển trong khu vực cũng sẽ giành được bình đài và cơ hội phát triển mới.
Tổng lãnh sự Trần Duy Hải thì cho rằng, công cuộc xây dựng "Hai hành lang" sẽ tạo ra những trung tâm thương mại, dịch vụ và công nghiệp, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của Nhà nước Việt Nam. Giao thông phát triển sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho các tỉnh có liên quan. Đồng chí cũng cho biết, Việt Nam đã tổ chức nhóm công tác đề xuất những kiến nghị cụ thể với chính phủ để rồi trao đổi với bên Trung Quốc.
Tại cuộc hội thảo, nhiều học giả còn phát biểu cho rằng, cấu tưởng xây dựng "Hai hành lang một vành đai" là biện pháp cụ thể trong việc thực thi phương châm 16 chữ vàng về phát triển quan hệ hữu nghị Trung – Việt.
(Phóng viên Đài phát thanh Đối ngoại Quảng Tây Trường Thành, Tô Bình đưa tin)
|