Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-16 18:09:43    
Giải đáp về "Nhận thức chung năm 1992"

 


cri
Bạn Nguyễn Phương Mai giảng viên trường đại học dân lập Thăng Long Hà Nội, từng đoạt giải đặc biệt của cuộc thi "Hành trình văn hóa du lịch miền Tây Trung Quốc " và được mời sang Trung Quốc du lịch năm 2004, gần đây viết thư cho Ngọc Ánh biết tin mừng là mới thành lập gia đình, mặc dù bận với công việc gia đình, công việc giảng dạy của trường, nhưng Phương Mai vẫn tranh thủ theo dõi chương trình phát thanh của đài chúng tôi. Trong thư Phương Mai hỏi rằng: Những ngày gần đây, qua các buổi phát thanh của qúy Đài, em được biết ông Liên Chiến chủ tịch Quốc dân Đảng Trung Quốc lần đầu tiên trở về thăm Đại Lục Trung Quốc sau 60 năm xa cách. Trong buổi gặp tổng bí thư Hồ Cẩm Đào có đề cập đến "Nhận thức chung năm 1992", vậy nhờ chị Ng̣ọc Ánh giải thích nội dung của "Nhận thức chung năm 1992".

Phương Mai thân mến, trước hết chị chân thành chúc mừng em đã thành lập tổ ấm, đây là bước ngoặt quan trọng củamỗi người, chị đã nghe em tâm sự về "anh ấy" của em khi em sang Trung Quốc nhận giải thưởng. Từ Bắc Kinh, chị xin chúc hai em hạnh phúc cho đến tóc bạc da mồi. Hai em nên quý trọng và tôn trọng tình cảm của đối phương cũng như của chính mình, như vậy mới có thể thêu dệt nhiều niềm vui trong hằng ngày và cảm nhận được hạnh phúc của hôn nhân gia đình phải không em. Cho chị gởi lời hỏi thăm tới "anh ấy" của em nhé.

Cảm ơn Xuân Mai tuy bận rộn với tổ ấm mới và nhiều công việc nhà trường nhưng vẫn quan tâm đến chương trình phát thanh của bản đài, câu hỏi của em cũng là vấn đề mà một số thính giả cũng quan tâm. Bạn Trương Văn Cường ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh viết thư cho Ngọc Ánh rằng: Tôi theo dõi quý đài và báo chí trong nước được biết nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt hoan nghênh hai ông Liên Chiến và Tống Sở Du đến từ Đài Loan, đến đâu hai ông cũng nhắc đến "Nhận thức chung năm 1992", vậy là nghĩa làm sao? Đây là nhận thức gì? Mong chị Ngọc Ánh giải thích.

Phương Mai, Văn Cường và các bạn thân mến, đúng vậy, trong thời gian từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 5, nhân dân Đại lục Trung Quốc hết sức hân hoan phấn khởi đón tiếp hai vị khách quý đến từ Đài Loan Trung Quốc đó là chủ tịch Quốc dân Đảng Trung Quốc Liên Chiến và chủ tịch Đảng Thân dân Trung Quốc Tống Sở Du. Thời gian qua, đài chúng tôi đã đưa nhiều tin cập nhận liên quan đến hai chuyến thăm này. Sau đây Ngọc Ánh xin giải đáp câu hỏi của hai bạn:

Nhận thức chung năm 1992 là chỉ tháng 11 năm 1992, Hiệp hội quan hệ hai bờ của Đại Lục và hội quỹ xúc tiến giao lưu eo biển Đài Loan đi đến nhận thức chung "Hai bờ đều kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc " bày tỏ miệng về vấn đề thái độ nguyên tắc kiên trì một một Trung Quốc. Trong cuộc thương thuyết diễn ra tại Hồng Kông từ ngày 28 đến 30 tháng 10 năm 1992, hai hội nói trên đã tiến hành thảo luận vấn đề nên trình bày thế nào nguyên tắc kiên trì một Trung Quốc. Sau cuộc thương thuyết tại Hồng Kông không bao lâu, hiệp hội quan hệ hai bờ của Đại Lục gửi thư cho quỹ Giao lưu eo biển Đài Loan chính thức bày tỏ, hội chúng tôi tôn trọng đầy đủ và chấp nhận đề nghị của quý hội là, trước tiền đề thông cảm lẫn nhau, áp dụng phương thức tuyên bố trên miệng trình bày nguyên tắc một Trung Quốc. Ngày 3 tháng 12 năm 1992, hội quỹ giao lưu eo biển Đài Loan đã gửi thư đáp lại, bày tỏ không có ý kiến bất đồng với nhận thức chung. Cuộc thảo luận đã kết thúc bằng thành quả trình bày mà hai bên đều có thể chấp nhận. Qua thương thuyết và nội dung thư từ qua lại của hai hội có thể thấy: năm 1992, hai bên đi đến nhận thức chung là "hai bờ eo biển đều kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc, nhưng chưa tiến hành thảo luận nội hàm chính trị của một Trung Quốc." Trên cơ sở này, hai hội đã triển khai thương thuyết các công việc của hai bờ, đã tổ chức thành công "Cuộc hội đàm giữa chủ tịch hội quan hệ hai bờ của Đại Lục Uông Đạo Hàm và chủ tịch hội quỹ giao lưu eo biển Đài Loan Cô Chấn Phủ " tại Xinh-ga-po năm 1993, hai bên đã ký nhiều hiệp định giao lưu và hợp tác giữa hai bờ, thậm chí cuộc đối thoại của hai bên đã được đưa lên chương trình nghị sự.

Chuyến thăm Đại Lục của Đoàn đại biểu thăm Đại Lục TQ do chủ tịch Quốc dân đảng TQ Liên Chiến dẫn đầu và Đoàn đại biểu Đảng thân dân TQ do chủ tịch Tống Sở Du dẫn đầu theo lời mời của Trung Ương Đảng cộng sản TQ và Tổng bí thư Trung Ương Đảng cộng sản Hồ Cẩm Đào là một sự kiện lớn trong lịch sử quan hệ giữa Đảng cộng sản TQ với Quốc dân đảng TQ , cũng là một sự kiện lớn trong quan hệ hai bờ hiện nay, điều này nói lên Quốc dân đảng và Đảng thân dân có nhịp bước nhất trí trong việc cải thiện và phát triển quan hệ hai bờ , đã đóng vai trò thúc đẩy hơn nữa việc tạo nên bầu không khí hòa giải và hợp tác giữa hai bờ. Trong chuyến thăm Đại Lục lần này, đảng cộng sản Trung Quốc lần lượt cùng Quốc dân Đảng Trung quốc và Đảng Thân dân Trung Quốc lại đi đến nhiều nhận thức chung.