Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-13 17:56:34    
Đi dạo trên "Phố thứ nhất Cô Tô", cảm nhận " Hương vị Tô Châu"

Hãng tin TQ
Ánh nắng mùa xuân chan hoà, dòng người đông đúc. Phố Quan Tiền Tô Châu vừa được bầu là một trong 10 phố thương mại nổi tiếng nhất TQ đã xuất hiện cảnh tượng sầm uất.

Phố Quan Tiền được gọi là Phố thứ nhất Cô Tô. Đi dạo trên phố, các cửa hàng phỏng theo kiến trúc cổ hai bên đường đã kết hợp giữa phong cách cổ điển với văn minh thương mại hiện đại, có thể cảm nhận thấy dáng dấp nền văn hoá Ngô Cô Tô sâu đậm. Nơi đây vì có nhiều cửa hiệu trên trăm năm như Đạo Hương Thôn, Kiền Thái Tường, Hoàng Thiên Nguyên v.v nên nổi tiếng khắp nơi, phố ẩm thực ở phường Bích Phượng cũng nổi tiếng khắp Giang Nam bởi mỹ vị của Tổ Châu. Hiện nay đang là lúc đạp thanh bước sang mùa xuân, các thức ăn uống của Cô Tô như giò, thịt hầm, trà xuân Bích loa v.v đươc̣ mọi người ưa thích nhất, những món ăn đặc sản Cô Tô như bánh bao nhỏ, bánh chưng, các loại bánh điểm tâm v.v cũng được nhiều du khách ưa thích.

Có tên phố Quan Tiền là bởi nơi đây có đất thánh đạo giáo Huyền Miêu Quan. Huyền Miêu Quan và phố Quan Tiền ảnh hưởng lẫn nhau, chính vì có nội hàm văn hoá đạo giáo phong phú nên đã thu hút nhiều du khách trong nước và nước ngoài. Có Huyền Miêu Quan, chủ thể văn hoá, khiến phố Quan Tiền đã tăng thêm màu sắc lịch sử sâu đậm và hơi thở nhân văn cổ điển trong bầu không khí văn hoá thương mại. Huyền Miêu Quan nằm ở trung tâm thành cổ Tô Châu, được xây vào thời kỳ Tây Tấn năm 276, là danh Quan của giáo phái Chính Nhất đạo giáo, theo truyền nơi đây từng là Cố cung của Ngô vương Hạp Lư, có thể nói đã trải qua sự thịnh suy của hàng nghìn năm. Huyền Miêu Quan qua tu sửa trở nên thiêng liêng và trang nghiêm, điện Tam Thanh cao lớn hoành tráng đã nổi bật trong cụm kiến trục đạo giáo.

Đi qua một quán trà trên phố Quan Tiền, trong nhà nổi lên mấy đoạn hát bình đàn Tô Châu khiến du khách bất giác dừng chân thưởng thức; trên phố Quan Tiền có phụ nữ đang thêu, có nhiều du khách thấy lạ đứng xem thoả thích. Các hàng thủ công mỹ nghệ, tơ lụa Tô Châu ở đây rất được du khách ưa thích.

Đến Tô Châu không đến phố Quan Tiền, thì như là đến Bắc Kinh không đến Vương Phủ Tỉnh, đến Thượng Hải không đến phố Nam Kinh. Mua một số đặc sản Tô Châu, thưởng thức các món ăn Cô Tô, học một chút văn hoá đạo giáo, nghe một khúc bình đàn Tô Châu, thử một xống áo Giang Nam ... phố Quan Tiền đã trở thành phố đi bộ tổng hợp tập trung cả thương mại, văn hoá, tôn giáo, ẩm thực và du lịch. Đi trên phố Quan Tiền, thường cảm nhận thấy hương vị cổ Tô Châu, khiến người ta lưu luyến không muốn ra về .