Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-13 14:43:48    
Hoạt động văn hoá phong phú của các câu lạc bộ trong nhà trường

cri

Nghe Online

Ở Bắc Kinh có hơn 70 trường đại học và cao đẳng , hơn 500 nghìn sinh viên . Ngoài giờ học , sinh viên còn triển khai nhiều hoạt động phong phú đa dạng , đặc biệt là hoạt động văn hoá của các câu lạc bộ trong nhà trường .

Câu lạc bộ múa ĐE là một đoàn thể sinh viên phổ cập múa híp-hóp của Trường đại học truyền thông Trung Quốc , được thành lập năm 2003 , có hơn 30 thành viên , họ đến từ các khoa khác nhau trong trường , đều có cơ sở múa nhất định , vì yêu thích múa híp-hóp , yêu thích văn hóa híp-hóp cho nên cùng tổ chức đoàn thể này . Người phụ trách câu lạc bộ Hạ Nhuệ nói :

"Vì tôi thích văn hóa híp-hóp , thích nhảy múa , cho nên thành lập câu lạc bộ múa này để tạo cơi hội và môi trường cho mọi người giao lưu và vui chơi . Vì văn hóa híp-hóp là văn hóa thịnh hành , cho nên đã thu hút nhiều bạn học . "

Câu lạc bộ tranh hoạt hình của Trường đại học truyền thông Trung Quốc cũng được nhiều sinh viên ưa thích , hiện có hơn 40 thành viên . Nội dung hoạt động định kỳ của câu lạc bộ là hàng tuần xem hai bộ phim hoạt hình mới nhất , các thành viên trong câu lạc bộ thông qua xem phim và giao lưu , tìm hiểu thông tin hoạt hình mới nhất , học tập kỹ thuật sáng tác hoạt hình .

Câu lạc bộ tranh hoạt hình còn thường xuyên tổ chức triển lãm , dùng ngòi bút quan tâm xã hội , quan tâm đời sống sinh viên , thể hiện diện mạo của thanh niên bừng bừng sức sống .

Vi : Người phụ trách câu lạc bộ tranh hoạt hình Từ Hiểu Khánh nói :

" Năm 2003 , câu lạc bộ tranh hoạt hình thành công tổ chức triển lãm tranh hoạt hình về Trường Thành với chủ đề chấn hưng sự nghiệp hoạt hình Trung Quốc ; Mùa thu năm 2004 , chúng tôi thành công tổ chức triển lãm tranh hoạt hình về Viên Minh Viên với chủ đề tuyên truyền bảo vệ môi trường , quan tâm bảo vệ thiên nhiên , sau đó còn tham gia triển lãm tranh hoạt hình sinh viên Trung Nhật ."

Câu lạc bộ văn học Ngũ Tứ của Trường đại học Bắc Kinh là đoàn thể sinh viên có lịch sử lâu đời nhất ở Trường đại học Bắc Kinh , được thành lập năm 1956 , lấy sáng tác thơ ca và tiểu thuyết làm nội dung chính . Câu lạc bộ văn học này đã xuất hiện một loạt nhân vật tiêu biểu của làng thơ ca Trung Quốc . Từ năm 2000 , Câu lạc bộ văn học Ngũ Tứ hàng năm đều tổ chức Liên hoan thơ ca Vị Danh .

Người phụ trách Câu lạc bộ văn học Ngũ Tứ Hoàng Xuyến nói :

" Ngoài khác biệt rất lớn về kết cấu và luật thơ so với thơ cổ Trung Quốc ra , thơ hiện đại chủ yếu thể hiện tư tưởng của thanh niên , diện mạo của thời đại cũng như tình cảm con người . Đương nhiên , các nhà thơ nhà trường chủ yếu viết về đời sống của bản thân sinh viên , bút pháp tương đối tự do ."

Đoàn nhạc giao hưởng Trường đại học kỹ nghệ Bắc Kinh là một đoàn thể sinh viên rất nổi tiếng trong các trường đại học và cao đẳng ở Bắc Kinh , được thành lập vào năm 2000 . Với sức cuốn hút đặc biệt , đoàn nhạc giao hưởng này nổi tiếng trong và ngoài trường , ngoài nhiệm vụ biểu diễn ở trường ra , khi nghỉ đông và nghỉ hè , sinh viên trong Đoàn nhạc còn tiến hành thực tập xã hội ở các địa phương trong nước , biểu diễn ở doanh trại bộ đội và nông thôn , họ đã dùng các nốt nhạc bắc nhịp cầu giữa trường học và xã hội .

Năm năm nay , ̣Đoàn nhạc đã biểu diễn nhiều tác phẩm của nhiều nhạc sĩ , gần 100 bản nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước . Thông qua tập diễn và trình diễn , các thành viên trong đoàn đã được mở rộng tầm mắt nghệ thuật , nâng cao tu dưỡng nghệ thuật .

Chu Đông là sinh viên khoa công trình xe hơi . Hồi 8 tuổi đã bắt đầu học Antô , hiện nay là trưởng đoàn nhạc giao hưởng Trường đại học kỹ nghệ Bắc Kinh . Trong hai năm tham gia các hoạt động của Đoàn nhạc , Chu Đông đã có nhiều thu hoạch , Đông nói :

" Thu hoạch đầu tiên là tôi đã hiểu biết thêm về nghệ thuật , vì trước khi biểu diễn , phải tìm hiểu bối cảnh bản nhạc ,vậy tôi có thu hoạch rất lớn về mặt này . Ngoài ra , tôi đã quen biết nhiều bạn , ngày thường chúng tôi cùng nhau thảo luận các vấn đề âm nhạc , và nhận được nhiều điều bổ ích từ các bạn . "

Đoàn nhạc giao hưởng hàng năm tổ chức hoà nhạc mừng năm mới và hàng loạt buổi nhạc thính phòng mùa xuân và mùa thu , những hoạt động này đã đưa nghệ thuật cao nhã vào hoạt động văn hóa trường học , khiến các bạn sinh viên từng bước bước vào cung điện âm nhạc cổ điển .