Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-09 16:38:49    
Việc ông Mi-xen Ao-un về nước có thể làm cho tình hình Li-băng thêm phức tạp

cri
CRI : Ngày 8, cựu thủ tướng chính phủ quân sự lâm thời Li-băng Ao-un bắt đầu tiếp xúc với nhiều nhân sĩ phái đối lập để điều phối lập trường nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ở Li-băng sắp tới. Các nhà phân tích cho rằng việc ông Ao-un trở về và tham gia vào tiến trình chính trị ở Li-băng sau 15 năm sống lưu vong rất có thể sẽ làm cho tình hình chính trị ở Li-băng càng thêm phức tạp.

Ông Ao-un 70 tuổi thuộc dòng Ma-rôn Cơ đốc giáo Li-băng. Năm 1988 giữ chức thủ tướng chính phủ quân sự lâm thời. Năm 1989 ký hiệp nghị Ta-íp nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở Li-băng, ông Ao-un từ chối chấp nhận hiệp nghị này và cầm đầu một cánh quân phát động "cuộc chiến tranh giải phóng", hòng đòi Xy-ri rút quân khỏi Li-băng. Ngày 13-10-1990 quân chính phủ Li-băng và Xy-ri đánh bại lực lượng của ông Ao-un. Ngày 29-8-1991, ông Ao-un bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Pháp.

Tuy ở Pháp nhưng ông vẫn không quên sự nghiệp giải phóng, luôn kiên trì Xy-ri rút quân khỏi Li-băng. Sau khi cựu thủ tướng Li-băng Ha-ri-ri bị sát hại ngày 14-2 năm nay, dưới sức ép to lớn của Cộng đồng quốc tế, Xy-ri đã rút quân khỏi Li-băng, giớc mơ bao năm của ông Ao-un đã thực hiện.

Các nhà phân tích cho rằng tuy chính phủ Li-băng đồng ý cho ông Ao-un về nước, các phe phái trong nước cũng bày tỏ sự hoan nghênh dè dặt, nhưng do ông Ao-un từng có ảnh hưởng khá lớn ở Li-băng cũng như lập trường cứng rắn của ông, việc ông về nước trong lúc Li-băng đã chìm ngập trong vòng xoáy chính trị phức tạp ắt sẽ tác động tới kết cấu xã hội mỏng manh ở Li-băng.

Cùng với việc rút quân, sự ảnh của Xy-ri tại Li-băng giảm dần, phái thân Xy-ri bị suy yếu, trong khi đó việc ông Ao-un có lập trường cứng rắn trong việc đòi Xy-ri rút quân về nước sẽ tăng thêm sự chèn ép đối với phái thân Xy-ri. Lâu nay, là một bộ phận của phái đối lập, những người ủng hộ ông Ao-un có thế lực khá lớn ở nhiều nơi nhất là vùng miền núi Li-băng. Ông Ao-un về nước sẽ có sức hiệu triệu to lớn đối với họ, tiến tới làm phân hóa trận thế của phái đối lập, xúc tiến việc cơ cấu lại các lực lượng chính trị ở Li-băng. Ông Ao-un khi về nước từng ám thị rằng ông có khả năng tham gia tranh cử tổng thống khóa tới năm 2007. Bởi vậy đối với một số nhà lãnh đạo dòng Ma-rôn Cơ-đốc giáo có ý định tranh cử tổng thống mà nói, ông Ao-un sẽ là người cạnh tranh nặng ký đối với họ. Có thể dự kiến việc ông Ao-un về nước sẽ làm cho các thế lực ở Li-băng đẩy nhanh nhịp bước phân hóa và cơ cấu lại, tình hình chính trị ở Li-băng có thể sẽ càng thêm phức tạp.