Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-06 15:11:35    
Cuộc đời Phí Hiếu Thông

cri

Tháng 9 cùng năm , hai vợ chồng đến núi Dao tiến hành khảo sát theo lời mời của chính nguyền Quảng Tây , nhưng không ngờ sinh ly tử biệt đang chờ đợi họ trong chuyến đi vừa là khảo sát học thuật vừa và tuần trăng mật này .

Khi khảo sát tại núi Dao , ông Phí Hiếu Thông dẫm phải cái bẫy hổ của người Dao , đôi chân bị thương nặng . Vợ ông Vương Đồng Huệ chạy đi tìm người cứu giúp , nhưng lạc trong rừng không thấy trở về . Chiều hôm sau , ông Phí Hiếu Thông được cứu giúp , hôm thứ bẩy di hài của vợ ông Vương Đồng Huệ mới được phát hiện ở khe núi . Lúc đó , hai vợ chồng mới kết hôn 108 ngày .

Trong lời tựa cuốn sách "Kinh tế Ngô Giang"đặt ông Phí Hiếu Thông lên vị trí đứng đầu giới xã hội học và nhân loại học , với tình cảm tha thiết , ông viết: Thân tặng vợ tôi Vương Đồng Huệ .

Năm 1938 , ông Phí Hiếu Thông học xong tiến sĩ từ Anh về nước , dạy học ở Trường đại học Vân Nam . Năm 1939 tại Côn Minh , ông kết hôn với Mạnh Ngâm . Hai vợ chồng đồng cam cùng khổ suốt đời .

Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu xã hội học Viện khoa học xã hội Trung Quốc Lục Học Nghệ nói , ông Phí Hiếu Thông là nhà xã hội học , nhân loại học , dân tộc học , còn là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng . Sau năm 1979 , ông có nhiều đóng góp cho xã hội học Trung Quốc . Ông theo sát thực tế , Trung Quốc hóa xã hội học , ông suốt đời lấy việc dân giầu làm mục tiêu của mình , nêu ra nhiều chủ trương làm cho dân giầu , có nhiều đóng góp cho sự phát triển xã hội nông thôn Trung Quốc kể từ cải cách mở cửa đến nay .

Khi mừng sinh nhật 80 tuổi của ông , có người hỏi ông việc có ý nghĩa nhất trong đời ông là gì , ông nói , đó là làm cho dân giầu . Học thuật của ông là học thuật làm cho dân giầu . Ông Phí Hiếu Thông nói , học thuật mà tôi hiểu biết là tri thức thực dụng , học thuật có thể làm đồ trang trí , cũng có thể làm lương thực .


1  2  3