Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-05 17:39:05    
I-rắc lại trải qua một ngày đẫm máu

cri

Nghe Online

CRI : Ngày 4, người I-rắc lại trải qua một ngày đẫm máu. Hôm đó, tại thủ phủ I-bin khu tự trị người Cuốc cách Bát-đa khoảng 350 cây số về phía bắc, một người I-rắc đã cho nổ quả bom giấu trên người ở bên ngoài trạm tuyển mộ cảnh sát địa phương, làm ít nhất 60 người chết, 150 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại I-rắc kể từ tháng 2 năm nay đến nay.

Được biết, trạm tuyển mộ cảnh sát xảy ra vụ nổ này cũng là trụ sở làm việc của Đảng dân chủ Cuốc-đi-xtan.

Ít lâu sau đó trong ngày, Quân An-sa An Sun-nít, lực lượng vũ trang I-rắc chống Mỹ thông qua mạng in-tơ-nét ra tuyên bố chịu trách nhiệm đối với vụ đánh bom này. Tổ chức này nói, tấn công chủ yếu là trả đũa dân quân người Cuốc tham gia hành động quân sự của quân Mỹ mở cuộc truy quét lực lượng vũ trang phán Sun-nít chống Mỹ tại Pha-lu-dơ. Tuyên bố còn viết, quân An-sa An Sun-nít sẽ mở nhiều cuộc tấn công hơn đối với người Cuốc, nhất là Đảng dân chủ Cuốc-đi-xtan do ông Ba-da-ni lãnh đạo.

Ngoài ra, cùng ngày, một trạm kiểm soát quân đội I-rắc tại Bát-đa cũng bị tấn công đánh bom ô tô liều chết, làm ít nhất 9 binh sĩ I-rắc bị chết, 16 người khác bị thương. Tại miền nam Bát-đa, một đội xe tuần tiễu của quân Mỹ cũng bị tấn công đánh bom ô tô, có 3 người I-rắc bị thương.

Từ khi Quốc hội quá độ I-rắc thông qua danh sách Nội các mới vào tuần trước đến nay, lực lương vũ trang chống chính phủ I-rắc đã dấy lên làn sóng mới tấn công bạo lực. Các cuộc tấn công bạo lực trong 6 ngày gần đây đã làm gần 200 người chết, lực lượng quân đội, cảnh sát I-rắc, quân Mỹ tại I-rắc và người Cuốc trở thành mục tiêu tấn công chủ yếu.

Báo chí A-rập nhận định, tổ chức vũ trang I-rắc mở cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu kể trên, chủ yếu là nhằm ngăn cản tiến trình chính trị I-rắc, chống quân Mỹ tại I-rắc và chính phủ mới Gia-pha-ri, phá hoại môi trường an ninh, khiến tiến trình tái thiết chính trị I-rắc không sao tiến hành theo kế hoạch.

Kế đó, lực lượng vũ trang chống Mỹ chống lại sự chiếm đóng của quân Mỹ, đồng thời đưa "Những kẻ hợp tác với Mỹ" vào mục tiêu tấn công. Đảng dân chủ Cuốc-đi-xtan do ông Ba-da-ni lãnh đạo tích cực tham gia cuộc tổng tuyển cử I-rắc do Mỹ thúc đẩy, tổ chức dân quân người Cuốc do ông lãnh đạo đã phối hợp tham gia hành động quân sự truy quét lực lượng vũ trang phái Sun-nít của quân Mỹ. Do đó bị lực lượng vũ trang phái Sun-nít chống Mỹ coi là "Cái gai trong mắt", Đảng dân chủ Cuốc-đi-xtan cũng trở thành một trong những trọng điểm tấn công của lực lượng vũ trang chống Mỹ.

Thứ ba, phân phối quyền lực trong chính phủ mới I-rắc luôn chưa ngã ngũ, chức bộ trưởng Quốc phòng then chốt còn chưa xác định. Có tin nói, Liên minh chính đảng người Cuốc và Liên minh đoàn kết I-rắc, chính đảng phái Si-ơ đều đồng ý để phái Sun-nít ra giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, để chống lại tốt hơn tổ chức vũ trang phái Sun-nít. Kiến nghị này chắc chắn đã dẫn đến sự bất bình mạnh mẽ của lực lượng vũ trang chống Mỹ phái Sun-nít.

Sau khi lên cầm quyền, chính phủ mới I-rắc đã áp dụng một loạt biện pháp chống hoạt động bạo lực, gần đây, quân Mỹ tại I-rắc cũng triển khai hành động truy quét quy mô phần tử vũ trang. Hành động của chính phủ I-rắc cũng dẫn đến sự trả đũa điên cuồng của tổ chức vũ, mở cuộc tấn công quy mô hơn nhằm vào chính phủ.

Chuyên gia phân tích nhận định, trước đây, tổ chức vũ trang phái Sun-nít đã mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào Mu-xlin phái si-ơ, nay lại chĩa mũi nhọn vào người Cuốc, từ đó có thể dẫn đến sự cung đột dân tộc, giáo phái quy mô tại I-rắc. Để ngăn chặn nội loạn, chính phủ Gia-pha-ri nên áp dụng biện pháp, đẩy mạnh việc chống tổ chức vũ trang, đồng thời, nên nỗ lực cân bằng lợi ích các phái trên vấn đề thành lập Nội các, mau chóng khiến phái Sun-nít tham gia vào chính phủ mới.