Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-04 15:21:12    
Chính phủ quá độ I-rắc tuyên thệ nhậm chức

cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi, ngày 3 tại Bát đa, chính phủ quá độ I-rắc tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức, việc này đánh dấu chính phủ dân bầu đầu tiên của I-rắc do người lãnh đạo dòng Si-ơ Jaafari đứng đầu đã chính thức thành lập, tiến trình tái thiết chính trị I-rắc đã cất bước đi quan trọng.

Lễ tuyên thệ nhậm chức tổ chức tại trung tâm hội nghị trong "Khu vực xanh" Bát đa. Chính phủ quá độ bao gồm 37 chức vị bao gồm cả thủ tướng, trong đó "Liên minh đoàn kết I-rắc" thuộc dòng Si-ơ giành phần thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 1 năm nay giành được 15 ghế, Liên minh người Cuốc giành được 7 ghế. Ngày 3 chỉ có 28 thành viên trong nội các tuyên thệ nhậm chức. Hai ghế phó thủ tướng , 5 ghế bộ trưởng bao gồm bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng dầu mỏ v v ... vẫn trống.

Theo Đài truyền hình Al Jazeera, mấy ngày qua, các đảng phái chủ yếu trong quốc hội quá độ I-rắc tiến hành đàm phán quyết liệt xoay quanh tuyển chọn người giữ mấy chức vị này, tuy Liên minh đoàn kết và dòng Xun-ni đã đi đến nhất trí về vấn đề thành lập nội các vào ngày 2, đồng ý cho dòng Xun-ni đề cử một phó tổng thống và 6 bộ trưởng trong đó kể cả bộ trưởng quốc phòng, song Đảng liên minh người Cuốc vẫn có sự bất đồng đối với người ứng cử chức bộ trưởng quốc phòng của phái xun-ni. Cuối cùng, các phái chưa đi đến nhất trí vào trước ngày tuyên thệ nhậm chức, ông Yawar, phó tổng thống I-rắc, lãnh tụ dòng Xun-ni cũng vắng mặt trong buổi lễ nhập chức chính phủ mới vào cùng ngày. Ngoài ra, cựu thủ tướng lâm thời trước đây Allawi bị loại ra ngoài chính phủ mới cũng không có mặt trong buổi lễ nhập chức. Quan chức văn phòng của ông Allawi nói, hiện nay ông allawi đang ở nước ngoài.

Giới truyền thông A-rập nêu rõ, các hiện tượng không hài hòa nói trên xuất hiện tại lễ nhậm chức chính phủ mới chứng tỏ, việc phân phối các chức vị trong nội các phái I-rắc vẫn tồn tại nhiều tranh cãi. Trước hết, trên vấn đề người ứng cử chức bộ trưởng quốc phòng, dòng Si-ơ và liên minh người người Cuốc đều đồng ý dành chức bộ trưởng quốc phòng cho dòng Xun-ni, qua đó có thể góp phần vào việc dập tắt hoạt động bạo lực của tổ chức vũ trang dòng Xun-ni ở trong nước. Song, hai phái này đều phản đối cử thành viên Đảng Phục hưng xã hội vũ trang A-rập thuộc chính đảng cầm quyền trước đây của dòng Xun-ni đảm nhiệm chức này. Mà theo danh sách của dòng Xun-ni đề cử, người ứng là ông Rikan một tướng quân của chính quyền Xát-đam trước đây. Ngoài ra, Mỹ cũng không ngừng gây ảnh hưởng đối với vấn đề thành lập nội các I-rắc, đặc biệt là việc tuyển trọn chức bộ trưởng quốc phòng liên quan đến an toàn của quân Mỹ tại I-rắc, Mỹ không thể khoanh tay ngồi nhìn, đây cũng tăng thêm độ khó cho việc tổ chức nội các.

Thứ hai là, then chốt của chức bộ trưởng dầu mỏ trong nội các là điều mà liên minh người Cuốc mong có được, song đến nay chức vị này vẫn trống, do ông Chalabi người lãnh đạo liên minh đoàn kết, phó thủ tướng chính phủ tạm quyền. Ông Chalabi không có kinh nghiệm về việc quản lý ngành dầu mỏ, việc này bị các phái khác kể cả Liên minh người Cuốc chỉ trích.

Cuối cùng, liên minh chính đảng lớn thứ ba thân Mỹ do ông Allawi lãnh đạo chưa giành được một ghế nào trong nội các mới, bởi vậy ông Allawi cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài của các nước như Mỹ v v..., tăng thêm áp lực cho chính phủ Jaafari, điều này sẽ không có lợi cho sự ổn định tình hình chính trị I-rắc.

Nhiệm vụ chủ yếu của chính phủ Jaafarri là phụ trách việc ấn định hiến pháp mới vào trước ngày 15 tháng 8 năm nay, và trù bị tổ chức cuộc tổng tuyển cử chính thức vào cuối năm nay. để đảm bảo chắc chắn cho tiến trình chính trị I-rắc tiến hành theo đúng kế hoạch, ông Jaafarri và chính phủ mới của ông còn phải đương đầu với nhiều khó khăn và thách thức. Một là thách thức về an ninh. Kể từ sau khi nghị viện quá độ I-rắc thông qua danh sách nội các Jaafarri vào tuần trước, tình hình an ninh I-rắc liên tiếp xấu đi, các vụ tấn công bạo lực xảy ra trong mấy ngày gần đây đã làm ít nhất 170 người bị thiệt mạng. Ngoài ra, tuy chính phủ mới được thành lập, song vấn đề tổ chức nội các vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Đứng trước các vấn đề này, ông Jaafari đưa ra sự cam kết sau đây: chính phủ mới sẽ dành càng nhiêù thời gian cho dòng Xun-ni, cho đến khi họ đề cử người ứng cử chức bộ trưởng quốc phòng đều được người I-rắc chấp nhận; sẽ bổ nhiệm chức bộ trưởng đầu mỏ và bộ trưởng điện lực nội trong hai ngày tới; chính phủ mới sẽ thành lập ban chỉ huy hành động vào thời gian gần đây để chống lại những kẻ tấn công bạo lực.

Các nhà phân tích nêu rõ, chính phủ Jaafari phải ứng đối với mọi khó khăn và thách thức, đảm bảo cho tiến trình chính trị của I-rắc có thể tiến lên thuận lợi ra phía trước, vẫn là nhiệm vụ nặng nề và gian nan.