Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-03 13:23:15    
Sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông

cri

Nghe Online

Chị em phụ nữ thường quyến rũ đàn ông bằng vẻ yêu kiều hiền dịu trong mối tình đầu đời. Nhưng một khi đã chinh phục được cánh đàn ông, thì nét hiền dịu vốn có của nàng sẽ có chút thay đổi thậm chí thay đổi hoàn toàn.

Người phụ nữ bước vào tình yêu đầu đời hết sức thận trọng và vô cùng thần bí, cũng chính vì vậy mà khó thành công. Nhưng một khi nàng đọat được tình yêu này sẽ nâng niu bội phần so với đàn ông.

Bản tính của người phụ nữ là yêu thích, mến mộ tính tình vui vẻ của người đàn ông. Khi họ chiếm được trái tim của chàng, có nghĩa là người phụ nữ đó rất biết chiều chuộng và thông cảm, quan tâm, hết mực dịu dàng, chứ không phải chỉ bằng những lời ngon ngọt cùng những điệu bộ giả dối, hời hợt.

Hầu như người phụ nữ nào cũng yêu thích mến mộ típ đàn ông cao lớn, phóng khoáng, có tài năng và đầy dũng khí. Có một điều khác biệt duy nhất là, chỉ có những người phụ nữ "dũng cảm" mới mạnh dạn biểu lộ tình yêu, chủ động tấn công chàng trai ấy, còn thường là họ chỉ ôm ấp thần tượng , âm thầm chôn chặt "mối tình câm nín", chờ đợi chàng trai thổ lộ, tỏ bày.

Người phụ nữ mong muốn đức lang quân đạt thành tựu chứ không quá thành đạt. Khi người đàn ông "kém" tài thì sẽ không gánh vác nổi gánh nặng gia đình, nhưng nếu quá thành đạt, thì lại sợ địa vị của mình bị thấp kém.

Khi chưa kết hôn, người phụ nữ thường thích giao tiếp rộng rãi với các bạn nói chung và các bạn trai nói riêng. Khi đã xây dựng tổ ấm, thì chỉ thích vợ chồng sớm tối keo sơn . Theo cách nhìn nhận của người phụ nữ, trước hôn nhân, người đàn ông giao tiếp rộng rãi là bản tính trời cho, là cái tài của họ. Nhưng sau hôn nhân, người đàn ông thường lạm dụng sự kết bạn , đặc biệt là bạn gái , thì đó lại là mối nguy cơ. Phụ nữ chiếm được tình yêu của người đàn ông, có người dựa vào nhan sắc, có người do bản chất dịu hiền. Tình yêu dựa vào nhan sắc dễ phôi phai, tan vỡ. Chỉ có nét dịu hiền mới giúp cho tình yêu trường tồn.

Người phụ nữ thường coi thường những người đàn ông tềnh toành, cẩu thả , không chú ý những cử chỉ và hành động của mình.

Khi người phụ nữ cho rằng có được người chồng vừa giàu có lại vừa có trái tim nhân hậu, có nghĩa là mình đã có được tổ ấm gia đình hạnh phúc, mỹ mãn.

Khi người phụ nữ không có được tình yêu mỹ mãn, họ sẽ nẩy sinh lòng đố kỵ với bạn bè cùng giới và thường coi đứa con là niềm tự hào , kiêu hãnh.

Còn đàn ông ? Họ sẽ truy tìm những niềm hoan lạc mới để bù đấp mọi phần thiếu hụt.

Phụ nữ xuất phát từ lòng kính phục, rồi mới đem lòng thương yêu đàn ông. Còn đàn ông ? Họ theo đuổi ngừơi phụ nữ xuất phát từ "con tim rung động". Chính vì vậy, tình yêu của phái liễu yếu đào tơ đối với các anh hùng hảo hán thường thuần khiết hơn, sâu lắng hơn so với tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ.

Những bước đầu tiên vào đời, người đàn ông cần nhất người phụ nữ, bởi chỉ có người phụ nữ mới đem lại cho họ sự quan tâm, tỷ mỉ, sự chu đáo, tận tình. Còn người phụ nữ trong nguy nan rất cần có sự che chở của người đàn ông. Chỉ có người hùng mới đem lại cho phái yếu sức mạnh cùng niềm an ủi.

Người đàn ông biết ân cần, quan tâm người phụ nữ cũng tức là người đàn ông biết quan tâm , biết đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Ngược lại người phụ nữ mong muốn tìm được người chồng biết quan tâm, có trách nhiệm với gia đình vợ con. Nhưng trong thời đại mới, người phụ nữ phải biết tự lập, sống vì mình không nên hoàn toàn dựa dẫm vào chồng, hơn nữa xã hội hiện đại đã cho chị em phụ nữ chúng ta sự bình đẳng như người nam giới, nên càng phải sống tự lập, từ cường. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ biết mình mà không nghĩ đến gia đình, chồng con, bởi bất cứ xã hội nào cũng đòi hỏi người phụ nữ phải có một đức tính tốt đẹp là hiếu thảo với cha mẹ, dịu dàng đảm đang, biết vun vén cho gia đình, gây dựng tổ ấm gia đình, đây không những là bổn phận của chị em đối với gia đình, mà cũng là trách nhiệm đối với xã hội.