Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-29 10:48:13    
Giới tri thức Trung Quốc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày sách và bản quyền thế giới

cri

Nghe Online

Để kỷ niệm Ngày sách và bản quyền thế giới , còn được gọi là Ngày đọc sách thế giới ngày 23-4 . Những cơ quan như Hội thư viện Trung Quốc , Hiệp hội bản quyền Trung Quốc , Ủy ban đảm bảo quyền lợi Hội nhà văn Trung Quốc cũng như Hiệp hội người làm xuất bản Trung Quốc v v...đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trọng thể .

Ngày 23-4 là Ngày sách và bản quyền thế giới do Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc xác định . Ngày này là ngày sinh của nhà văn nổi tiếng Anh Shkespeare và ngày qua đời của nhà văn Tây Ban Nha Sasvaedre .

Trong những năm gần đây , kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng , mức tiêu dùng và xu hướng tiêu dùng của người dân Trung Quốc đã được thay đổi to lớn , cộng thêm ảnh hưởng của những phương thức thông tin hiện đại như ti vi , in-tơ-nét , trò chơi điện tử v v...bầu không khí và thói quen đọc sách truyền thống đã bị ảnh hưởng .

Vì vậy , năm 1997 , Trung Quốc đưa ra "Công trình tri thức"với tôn chỉ khởi xướng toàn dân đọc sách , xây dựng xã hội đọc sách . Sau đó , xác định tháng 12 hàng năm là tháng toàn dân đọc sách , mong muốn cùng với hoạt động kỷ niệm Ngày sách và bản quyền thế giới tạo ra bầu không khí thích đọc sách , đọc nhiều sách và đọc sách tốt . Bà Thang Canh sinh , tổng thư ký Hội thư viện Trung Quốc , nói :

" Kể từ khi tuyên bố Ngày đọc sách đến nay , đã có 100 nước và khu vực tham gia hoạt động này , các nước đều coi ngày này là một ngày lễ tưng bừng . Để thực thi đề xướng về xã hội học tập , kích lệ hơn nữa nhiệt tình đọc sách của toàn dân , thúc đẩy việc xây dựng xã hội học tập , tổ chức học tập , gia đình học tập , Hội thư viện Trung Quốc quyết định tổ chức hàng loạt hoạt động tuyên truyền ."

Hoạt động kỷ niệm Ngày sách và bản quyền thế giới năm nay khác với những năm trước đây , các cơ quan tổ chức cho thêm nhiều hoạt động bảo vệ bản quyền . Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi , ông Thẩm Nhân Can , chủ tịch hội đồng Hiệp hội bản quyền Trung Quốc nói , Trung Quốc đã làm nhiều công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ , trong đó bao gồm bảo vệ quyền sáng tác và bản quyền .

Được biết , năm 1991 Trung Quốc thực thi Luật quyền sáng tác đầu tiên , năm 2001 bộ luật này được sửa đổi toàn diện . Ngày 1-3 năm nay , chính thức thực thi Điều lệ quản lý tập thể quyền sáng tác , đánh dấu công tác bảo vệ bản quyền Trung Quốc đi lên một tầm cao mới , ông Thẩm Nhân Can nói :

" Trong 10 năm kể từ khi Tổ chức giáo dục , khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc đề xướng toàn dân đọc sách và bảo vệ bản quyền đến nay , đã đóng vai trò thúc đẩ̀y to lớn ở Trung Quốc . Trong 10 năm qua , Trung Quốc đã từng bước hoàn thiện chế độ bản quyền hiện đại , số người đọc sách và sách viết nhiều lên , đây là hiện tượng rất tốt . Tôi tin rằng thông qua hoạt động tuyên truyền lần này , sẽ có càng nhiều người tôn trọng tri thức , tôn trọng quyền lợi nhà văn , bảo vệ bản quyền của họ. "

Nội dung mới của Ngày sách và bản quyền thế giới năm nay còn bao gồm quyên sách cho khu vực nghèo khó Trung Quốc . Những năm gần đây ,tình trạng khó khăn vì thiếu tri thức thông tin ở những khu vực miền tây và khu vực nghèo khó Trung Quốc đang từng bước được toàn xã hội quan tâm , không ít cơ quan xã hội và nhà doanh nghiệp quyên góp khoản tiền xây dựng thư viện và quyên sách cho những khu vực này .

Trong hoạt động kỷ niệm năm nay , Hội thư viện Trung Quốc trao bằng khen cho những nhân sĩ Hồng Công đã ủng hộ sự nghiệp thư viện Trung Quốc nhiều năm như Thiệu Dật Phu , Thạch Cảnh Nghi v v...để khuyến khích càng nhiều lực lượng xã hội góp phần vào việc phát triển sự nghiệp thư viện Trung Quốc .

Ngoài hoạt động do Thư viện quốc gia Trung Quốc tổ chức ra , đúng Ngày sách và bản quyền thế giới , các trung tâm sách lớn ở Bắc Kinh còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú như toạ đàm học thuật , ngâm thơ v v...

Một sinh viên tên Lưu Vi cho rằng , so với các phương thức tiêu dùng và vui chơi giải trí trong xã hội hiện nay , sách mãi mãi là bậc thang khiến con người tiến bộ , làm cho con người tăng thêm trí thức và trí tuệ . Lưu Vi nói :

" Thu tập kiến thức thông qua đọc sách là một con đường rất rốt . Sách là báu vật kỳ diệu và tốt đẹp , bao hàm nhiều kiến thức mà chúng ta không thể học được trong đời sống ngày thường . Em sẽ coi sách là bạn suốt đời của em , làm cho sách mãi mãi ở bên cạnh em bất kể trong học tập hay công tác , từ hiện nay cho đến tuổi già ."