Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-27 19:43:37    
Anh Lương Triều Vĩ : Chỉ mong hưởng thụ niềm vui trong diễn xuất

cri

"Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có được danh và lợi từ biểu diễn, tôi chỉ muốn hưởng thụ niềm vui từ trong diễn xuất, vào nghề diễn viên hơn 20 năm, tôi chưa hề thay đổi ý nghĩ này." Lương Triều Vĩ nói như vậy với phóng viên một cách điềm đạm.

Lương Triều Vĩ là một diễn viên có thực lực nổi tiếng tại Hồng Kông cũng như trên quốc tế, anh nhiều lần đoạt giải diễn viên nam xuất sắc tại liên loan phim Kim Tượng Hồng Kông, và đoạt giải nam diễn viên xuất sắc trong liên hoan phim quốc tế Ga na. Trong cuộc liên hoan phim Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 24 vừa kết thúc, do biểu diễn xuất sắc trong bộ phim mang tựa đề "2046" anh lại đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất .

Lương Triều Vĩ nói: "Tôi cho rằng, đối với người diễn viên, thể nghiệm cuộc sống mới là tối quan trọng, biểu diễn là một loại hình kỹ thuật, kỹ thuật diễn xuất chẳng qua chỉ là thủ đoạn và phương thức để giúp cho diễn viên biểu đạt mà thôi, vai diễn có tốt hay không, chủ yếu là phải xem tu dưỡng và thể nghiệm cuộc sống của diễn viên."

Anh nói: "Diễn viên khác nhau sẽ thể hiện trước công chúng vai diễn bằng kinh nghiệm sống và sự lý giải đối với nhân vật khác nhau, từ đó đưa sức hút khác nhau vào trong nhân vật."

Anh còn nói với phóng viên rằng, anh là một diễn viên lao mình vào nghệ thuật: "Khi sắm vai diễn nào, tôi đềucố gắng khiến mình biến thành nhân vật đó, sau khi phim quay xong, tôi cũng không rõ mình là người tạo nên nhân vật đó, hay nhân vật đó là một bộ phận của bản thân mình. Cho nên mỗi khi hoàn thành những thước phim đã quay xong, tôi thường cảm thấy thấp thỏm hơn là xúc động, bởi vì tôi không thể tưởng tượng sự hiển hiện cũng như tinh thần của mình trong quá trình đóng phim."

Anh nói, những năm trở lại đây, anh nhiều lần hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vĩ ngoài lý do tin cậy và tôn trọng lẫn nhau ra, điều quan trọng nhất là, thái độ sáng tác của hai người rất hợp nhau, "đến với đoàn làm phim, chỉ có một mục đích là đóng vai diễn cho tốt, cứ việc thưởng thức quá trình sáng tạo nhân vật, tôi rất thích bầu không khí như vậy."

Trong làng diễn viên, ai cũng biết tính tình của Lương Triều Vĩ hướng nội, anh không thích tiếp chuyện với phóng viên, anh thích âm thầm và chất phác. Một con người phẳng lặng tựa mặt nước như anh, làm sao mà có thể giữ mình có nguồn sáng tạo nhân vật dạt dào, thể hiện tính cách nhân vật khác biệt một cách mãnh liệt như vậy? về điều này, Lương Triều Vĩ bày tỏ cho rằng, đó chính là vì bản thân anh là con người đơn giản.

Anh nói: "Tôi là con người không có mục đích và dã tâm gì sất. Chỉ yêu thích biểu diễn một cách thuần thúy, ngay từ ngày đầu tiên nhập vai diễn đến nay, tôi đã tận hưởng ̣ niềm vui do biểu diễn mang lại, làm những việc mà mình ưa thích, không tồn tại vấn đề có thích nghi hay là có quen hay không. Sự thách thức đối với tôi chủ yếu là đến từ vai diễn, rất ít đến từ ngoài kịch bản."

Lương Triều Vĩ nói với phóng viên rằng: "Sắp tới, tôi sẽ lại hợp tác với đạo diễn Vương Gia Vĩ sắm vai sư phụ của Lý Tiểu Long trong bộ phim 'Một đời Tông sư', hiện nay đang bận tập quyền Vĩnh Xuân. Tôi mong lại có thể hợp tác với đạo diễn Đại lục, tranh thủ sang năm có thể đóng một phim tại Đại lục."