Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-25 16:01:40    
Sự hợp tác Á-Phi mở ra trang mới

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị cấp cao Á-Phi năm 2005 và hoạt động kỷ niệm 50 năm Hội nghị Á-Phi lần thứ nhất được cả thế giới quan tâm đã hạ màn ngày 24 tại In-đô-nê-xi-a. Trong 3 ngày qua lãnh đạo của 106 nước Á-Phi đã hội tụ về đây cùng nhau thảo luận phương sách lớn và thu được thành quả quan trọng. Có thể nói Hội nghị cấp cao Á-Phi lần này đã mở ra trang mới cho các nước Á-Phi xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện kiểu mới trong tình hình mới.

Hội nghị cấp cao lần này là một sự kiện quan trọng nữa trong lịch sử các nước Á-Phi tiếp sau hội nghị Ban-đung. Mục đích chủ yếu là để kỷ niệm 50 năm Hội nghị Ban-đung, ôn lại lịch sử, tạo ra một mặt bằng mới cho các nước Á-Phi tăng cường đoàn kết và hợp tác trong tình hình mới.

Một thành quả chủ yếu nhất của Hội nghị lần này là đã ký "Tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược Á-Phi kiểu mới" đề xướng hợp tác toàn diện. Tuyên bố thành lập quan hệ đối tác chiến lược Á-Phi kiểu mới, bắc nhịp cầu cho quan hệ đối tác giữa châu Á và châu Phi trong ba lĩnh vực lớn là đoàn kết chính trị, hợp tác kinh tế và văn hóa xã hội. Chứng tỏ sự hợp tác Á-Phi bước vào một thời kỳ phát triển mới, hai đại châu sẽ chuyển sự hợp tác chính trị đơn thuần thành sự hợp tác toàn diễn trong 3 lĩnh vực lớn là chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội.

Một thành quả nữc của hội nghị cấp cao Á-Phi là khẳng định đầy đủ giá trị thời đại của tinh thần Ban-đung được thể hiện trong "Thông cáo cuối cùng hội nghị Á-Phi" năm 1955. Những năm gần đây chủ nghĩa đơn cực và cường quyền chính trị hoành hành trên trường quốc tế đã gây lên sự lo lắng của các nước đang phát triển. Vì vậy lãnh đạo các nước Á-Phi bày tỏ cần phải tăng cường đoàn kết và điều phối, cần phải phát huy sự ảnh hưởng và sức mạnh tập thể. Các nhà lãnh đạo phát biểu bày tỏ hôm nay ôn lại tinh thần Ban-đung không chỉ vì tưởng nhớ lịch sử mà là muốn khơi dậy hoà bình, công bằng, hợp tác và chủ nghĩa đa cực, phấn đấu vì sự phát triển kinh tế-xã hội lớn hơn của nhân dân các nước Á-phi đã giành được độc lập chính trị, để các nước đang phát triển được chia sẽ nguồn lợi một cách bình đẳng trong xu thế toàn cầu hoá.

Hội nghị cấp cao còn dành sự coi trọng cao đối với các vấn đề phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai mà đông đảo các nước đang phát triển quan tâm. Hội nghị thông qua "Tuyên bố các nhà lãnh đạo Á-Phi về giảm nhẹ thiên tai" đã bày tỏ lập trường nhất trí của các nước Á-Phi trong việc giảm nhẹ thiên tai, tăng cường giao lưu thông tin và xây dựng hệ thống cảnh báo.

Hội nghị cấp cao Á-Pho lần này tuy ngắn nhưng thu được thành quả rực rỡ. Hội nghị đã phác hoạ lên bản sơ đồ hoành tráng về hợp tác giữa hai đại châu trong tương lai thông qua lấy việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới làm phương hướng trên cơ sở kế thừa và nêu cao tinh thần Ban-đung. Các nước Á-Pho sẽ tích cực dốc sức kiến tạo quan hệ đối tác chiến lược Á-Phi kiểu mới trên cơ sở này, cùng nhau chào đón thách thức mới, viết lên trang mới huy hoàng cho sự hợp tác Á-Phi.