Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-25 14:57:35    
Triển vọng tương lại—Những ghi nhận về hoạt động kỷ niệm 50 năm Hội nghị Băng-đung

cri

Nghe Online

Hoạt động kỷ niệm 50 năm Hội nghị Băng-đung đã diễn ra trọng thể ngày 24 tại Ban-đung In-đô-nê-xi-a. Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào cùng lãnh đạo hoặc đại diện chính phủ các nước dự hội nghị cấp cao Á-Phi đã dự hoạt động kỷ niệm sáng cùng ngày.

Ban-đung, tỉnh lỵ tỉnh Gia-va tây là thành phố lớn thứ 3 của In-đô-nê-xi-a, và được mệnh danh là "Pa-ri của Gia-va". Chung quanh là núi non bao bọc, đại lộ Á-Phi chi Băng-đung thành hai phần nam bắc. Toà nhà độc lập-di chỉ cũ của hội nghị Ban-đung 50 năm trước nằm trên đại lộ này.

"Vào hồi 9 giờ sáng ngày 24, lãnh đạo hoặc đại diện chính plhủ của hơn 80 nước Á-Phi và tổ chức quốc tế đã xuất phát từ khách sạn Hô-man cổ xưa nhất ở Ban-đung, đi bộ trên đại lộ Á-Phi mà đại biểu các nước Á-Phi từng đi trong 50 năm trước tới Toà nhà độc lập. Quãng đường chỉ 50 mét này đã chứng kiến 50 năm đầy sóng gió, cuộc đi bộ mang tính lịch sử này đã mở màn cho hoạt động kỷ niệm 50 năm Hội nghị Ban-đung, mở ra chương mới cho các nước của hai lục địa Á-Phi, nơi bắt nguồn của nền văn minh thế giới lại một lần nữa vai kề vai, tay trong tay cùng nhau kiến tạo ngày mai tươi đẹp của thế giới.

Hoạt động kỷ niệm là được bắt đầu trong lời ca của bài hợp xướng có tựa đề "Chào Ban-đung". Tổng thống In-đô-nê-xi-a, nước chủ nhà Xu-xi-lô phát biểu lời chào mừng. Ông nói:

"Năm mươi năm trước, lãnh đạo các nước Á-Phi đã tổ chức hội nghị Á-Phi lần thứ nhất tại Băng-đung, bày tỏ với cả thế giới tiếng nói khát khao tự do, hoà bình và bình đẳng của nhân dân các nước Á-Phi, đây chính là sự tinh hoa của Tinh thần Băng-đung. Hôm nay các nước Á-Phi lại hội tụ về đây kỷ niệm tinh thần Băng-đung là nhằm tôn lại và tiếp thêm sức sống mới cho tinh thần này. Dưới sự khích lệ của tinh thần Băng-đung, các nước Á-Phi lần này đã xây dựng quan hệ đối tác kiểu mới".

Đại diện các nước Á-Phi và Phong trào không liên kết cũng lần lượt phát biểu bày tỏ "Tinh thần Ban-đung" hình thành 50 năm trước đến nay vẫn có sức sống to lớn. Các nước Á-Phi miễn là tăng cường khối đoàn kết và hợp tác thì nhất định có thể thực hiện ổn định, phát triển và phồn thịnh của khu vực. Ông Xu-ri-a từng là phóng viên đưa tin về Hội nghị Ban-đung 50 năm trước nay đã là lớp người xưa nay hiếm. Hôm nay ông cũng có mặt tại hiện trường hoạt động kỷ niệm. Ông nói:

"Hội nghị lần này có sự biến đổi rất lớn so với 50 năm trước, trước kia chỉ có lãnh đạo của 29 nước dự hội nghị nhưng lần này đã có gần 100 nước tham gia. Trước kia phần lớn các gia đình đều không có điện, mọi người phải ra phố để tìm hiểu tình hình hội nghị chứ không như bây giờ có thể ngồi ở nhà xem truyền hình trực tiếp".

Đúng như lời chủ tịch TQ Hồ Cẩm đào tại Hội nghị cấp cao Á-Phi: việc các nước Á-Phi một lần nữa hội tụ về đẫ là để ôn lại lịch sử, triển vọng tương lai, đẩy mạnh hợp tác và cùng nhau kiến tạo quan hệ đối tác chiến lược Á-Phi kiểu mới. Tiến sĩ Tê-cu của Trường đại học Pan-gia-gia-ran In-đô-nê-xi-a nói ngày nay chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ hơn. Tôi tin tưởng rằng sau hội nghị cấp cao Á-Phi lần này nếu chúng ta tăng cường hợp tác thì có thể hình thành một khối liên hợp mạnh mẽ, đây không phải là để phản đối nước nào mà là vì cùng nhau đối phó với các thách thức chung.

Hội nghị Ban-đung 50 năm trước không những đã mở ra sự hợp tác Á-Phi mà cũng mang lại vinh dự cho Ban-đung là "thành phố hoà bình". Người dân Băng-đung rất tự hào về việc này. Hoạt động kỷ niệm lần này đã mang lại sự mong chờ mới cho nhân dân địa phương. Anh A-gu-xti, nhân viên công tác tham gia hoạt động kỷ niệm nói: Hội nghị cấp cao Á-Phi năm 2005 và hoạt động kỷ niệm 50 năm Hội nghị Băng-đung được tổ chức tại In-đô-nê-xi-a, là một công dân In-đô-nê-xi-a tôi cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Hội nghị cấp cao Á-Phi diễn ra thành công đã tăng cường sự hợp tác giữa các nước Á-Phi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự v.v.