Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-25 14:52:21    
Châu Á và châu Phi tay trong tay kiến tạo tương lai

Xin Hua
Năm mươi năm trước Hội nghị Á-Phi đã diễn ra tại Ban-đung In-đô-nê-xi-a. Thủ tướng TQ Chu Ân Lai cùng lãnh đạo các nước Á-Phi đã có cuộc họp lịch sử. Tinh thần Ban-đung đoàn kết, hữu nghị và hợp tác mà hội nghị đề xướng đã thúc đẩy các nước Á-Phi liên hợp tự cường.

Năm mươi năm sau, hội nghị cấp cao Á-Phi lại diễn ra tại thủ đô Gia-các-ta In-đô-nê-xi-a. Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào cùng lãnh đạo các nước Á-Phi lại hội tụ về đây, ôn lại lịch sử và triển vọng tương lai, cùng nhau kiến tạo tương cùng nhau phát triển.

Từ hội nghị Ban-đung đến hội nghị cấp cao Á-Phi thời gian như thoi đưa. Tình hình quốc tế đã có sự biến đổi sâu sắc: hoà bình, phát triển và hợp tác đã trở thành trào lưu thời đại, đa cực hóa và toàn cầu hóa kinh tế phát triển gian nan, khoảng cách nam bắc không ngừng khoét sâu, vấn đề phát triển ngày càng nổi cộm. Các nước Á-Phi vừa đứng trước cơ hội phát triển cũng đối mặt với thách thức gay cấn. Làm thế nào để kế thừa và nêu cao tinh thần Ban-đung trong tình hình mới, xúc tiến thiết lập trật tự chính trị và kinh tế quốc tế mới công bằng và hợp lý, giữ gìn hoà bình, ổn định khu vực đã trở thành vấn đề được các nước Á-Phi cùng quan tâm và bức xúc giải quyết.

Gia-các-ta đã thu hút ánh mắt của toàn thế giới, nhất là sự có mặt của chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào càng được Cộng đồng quốc tế và các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm.

Sau lễ khai mặc sáng 22, lãnh đạo các nước đã phát biểu về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới Á-Phi. Trong bài phát biểu với tiêu đề kiến tạo quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới Á-Phi ổn định lâu dài, nội dung phong phú và đi lên cùng thời đại, chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào đề xuất sáng kiến và chủ trương của TQ: tức các nước Á-Phi cần phải trở thành đối tác tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau về chính trị; bổ sung cho nhau, cùng có lựi và cùng giành thắng lợi về kinh tế; tham khảo và học tập lẫn nhau về văn hoá; bình đẳng, tin cậy và đối thoại hợp tác về an ninh.

Những chủ trương này của chủ tịch Hổ Cẩm Đào rất sâu sắc, toàn diện và cụ thể đã nhận được sự phản ứng tích cực tại hội nghị cấp cao.

Xoay quanh chủ đề này và nhằm vào các vấn đề chung đặt ra, lãnh đạo các nước đã đề xuất nhiều ý kiến xây dựng tại hội nghị cấp cao. Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lê kêu gọi các nước Á-Phi xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược tràn đầy sức sống, thực sự cầu thị và nhìn về phía trước; tổng thống Nam Phi Mơ-bê-ki kiến nghị các nước Á-Phi đoàn kết lại, tăng cường hợp tác Nam Nam, xó đói nghèo, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân bằng sức mạnh tập thể. Các nhà lãnh đạo phổ biến đề xuất các nước Á-Phi cần phải nêu cao tinh thần Ban-đung, xúc tiến và cải thiện quan hệ nam bắc, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nam bắc, giữ gìn lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, xúc tiến các nước Á-Phi cùng phát triển và phồn thịnh.

Tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hội nghị cấp cao Á-Phi thu được thành quả rực rỡ. "Tuyên bố về quan hệ đối tác Á-Phi kiểu mới", một trong những thành quả chủ yếu của hội nghị cấp cao nêu rõ lãnh đạo các nước Á-Phi hội tụ về Gia-các-ta là nhằm khôi phục sức sống của tinh thần Ban-đung được thể hiện trong "Công cáo của Hội nghị Á-Phi" năm 1955, qui hoạch sự hợp tác trong tương lại của hai đại lục theo hướng quan hệ đối tác chiến lược Á-Phi kiểu mới.