Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-21 16:21:40    
"Tinh thần Băng-đung" kêu gọi Á Phi xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mới

cri

Nghe Online

CRI : Hội nghị thượng đỉnh Á Phi lần thứ hai sẽ tổ chức tại Gia-các-ta, thủ đô In-đô-nê-xi-a ngày 22 và 23 tháng này. Nhà lãnh đạo hoặc đại diện chính phủ của 87 nước Á Phi trong đó có Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ dự hội nghị thượng đỉnh lần này. Hội nghị lần này do In-đô-nê-xi-a và Nam Phi đồng tổ chức, chủ đề là "Khôi phục sức sống của 'Tinh thần Băng-đung', dốc sức cho việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới Á Phi".

Hội nghị thượng đỉnh lần này là một ngày hội lớn của đông đảo các nước đang phát triển Châu Á và Châu Phi tiếp sau hội nghị Á Phi lần thứ nhất (Tức hội nghị Băng-đung) vào năm 1955. Theo kế hoạch, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lô, Tổng thống Nam Phi Mơ-bê-ki, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thư ký Liên hợp quốc An-nan đều sẽ phát biểu tại hội nghị. Trong thời gian hội nghị, nhà lãnh đạo đến dự còn sẽ lắng nghe báo cáo thành quả hội nghị cấp Bộ trưởng Á Phi họp ngày 20 cũng như báo cáo hội nghị thượng đỉnh thương mại Á phi họp ngày 21, thảo luận vấn đề xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới Á Phi, đồng thời ký văn kiện quan trọng Tuyên bố đối tác chiến lược kiểu mới các nước Á Phi v.v.

So với 50 năm trước, tình hình quốc tế đã có biến đổi to lớn. Chủ nghĩa thực dân không còn mối đe doạ chung đối mặt với các nước Á Phi. Các nước Á Phi một lần nữa sum họp với nhau, mong tăng cường sự hợp tác trong mọi lĩnh vực chính tri, kinh tế, văn hoá v.v, biến "Tinh thần Băng-đung" xác định vào 50 năm trước thành hành động thực tế, thực hiện hoà bình, phồn thịnh và phát triển.

Những năm gần đây, các nước Á Phi đã giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên sân khấu chính trị quốc tế thông qua khung song phương hoặc nhiều bên, hợp tác kinh tế thương mại cũng rất có hiệu quả. Để tạo dựng khung hợp tác đối tác chiến lược kiểu mới, "Hội nghị cấp Bộ trưởng tổ chực tiểu vùng Á Phi" do In-đô-nê-xi-a và Nam Phi đồng khởi xướng đã tổ chức tại Băng-đung tháng 7 năm 2003, đại biểu 36 nước Á Phi và 22 tổ chức quốc tế và khu vực đã tham dự, thảo luận vấn đề hợp tác Á Phi, nhất trí đồng ý ủng hộ việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới giữa các nước Á Phi. Tháng 3 và tháng 8 năm 2004, hội nghị công tác lần thứ nhất và lần thứ hai của "Hội nghị tổ chức tiểu vùng Á Phi" đã tổ chức tại Đơ-ban Nam Phi. Ba lần hội nghị này đã soạn thảo mấy nguyên tắc mới, trong đó bao gồm kiên trì "Tinh thần Băng-đung" năm xưa, thừa nhận sự đa nguyên hoá về mặt chế độ phát triển xã hội và kinh tế cùng sự khác biệt trong giai đoạn phát triển giữa các vùng, nhấn mạnh sự thương lượng đối thoại công khai trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau và tiến hành hợp tác hữu hiệu theo tình hình thực tế và ưu thế của mỗi nước. Hội nghị từng bước đã hình thành khung hợp tác giữa các nước Á Phi trong thời kỳ lịch sử mới, đồng thời đã sản sinh nguyện vọng mãnh liệt hai châu lục Á Phi lại xiết tay nhau lập nên huy hoàng.

Trong khi đó, hiện nay hai châu lục Á Phi cũng đứng trước thách thức hiểm nghèo. Trong khi giữ gìn độc lập và chủ quyền nhà nước, các nước Á Phi cũng đứng trước áp lực đến từ các mặt, trong đó bao gồm xây dựng trật tự kinh tế quốc tế công bằng và hợp lý, tranh thủ quan hệ bình đẳng xã hội và thương mại hợp lý, xoá bỏ nghèo đói và áp lực làm dịu gánh nặng nợ nước ngoài, cũng như giảm bớt ảnh hưởng mặt trái của toàn cầu hoá kinh tế và công nghệ thông tin thích ứng với phát triển cao tốc v.v. Hiện nay, nhà lãnh đạo hai châu lục đều nhận thức tính bức xúc thúc đẩy hợp tác giữa Á Phi trong điều kiện lịch sử mới, đồng thời mong đợi nguyện vọng hợp tác song phương sớm biến thành hiện thực thông qua hội nghị thượng đỉnh Á Phi năm 2005.

Chuyên gia phân tích nhận định, dưới sự cố gắng chung của các nước Á Phi, hội nghị thượng đỉnh Á Phi sắp triệu tập nhất định có thể thu được thành công, việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới Á Phi sẽ khiến sự hợp tác song phương bước vào thời kỳ mới.