Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-14 14:40:56    
Quan hệ Trung Quốc Ma-lai-xi-a

cri
CRI : 1, Chặng đường phát triển quan hệ Trung Quốc Ma-lai-xi-a

Ngày 31 tháng 5 , Trung Quốc và Ma-lai-xi-a chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao , cho đến nay , quan hệ song phương hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị , kinh tế , văn hoá v v...phát triển thuận lợi . Từ năm 1985 , chính phủ Ma-lai-xi-a từng bước điều chỉnh chính sách với Trung quốc , sự đi lại giữa hai nước không ngừng tăng lên . Bước vào những năm 90 thế kỷ 20 , quan hệ Trung Quốc Ma-lai-xi-a bước vào giai đoạn phát triển mới , giao lưu và hợp tạc giữa hai nước trong mọi lĩnh vực được triển khai toàn diện .

Tháng 5 năm 2004 , Ba-đa-uy sang thăm chính thức Trung Quốc , đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông giữ chức thủ tướng Ma-lai-xi-a . Ngày 28-5 , thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hội đàm với thủ tướng Ba-đa-uy tại Bắc Kinh . Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá cao quan hệ Trung Quốc-Ma-lai-xi-a . Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói , năm 2004 là lần thứ 30 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với Ma-lai-xi-a , cũng là Năm hữu nghị Trung Quốc Ma-lai-xi-a . Trong 30 năm qua , dưới sự nỗ lực của hai nước , quan hệ Trung Quốc Mai-lai-xi-a phát triển thuận lợi . Hiện nay , quan hệ hai nước đang trong thời kỳ tốt nhất trên lịch sử . Hai nước tin cậy lẫn nhau về chính trị , lợi ích chung không ngừng mở rộng , đã trở thành đối tác hợp tác quan trọng của nhau , quan hệ kinh tế thương mại ngày càng gắn bó ; có nhiều chủ tương nhất trí trong công việc quốc tế và khu vực , sự phối hợp song phương không ngừng tăng cường . Tuyên bố chung và nhiều văn bản hợp tác được ký giữa hai nước đã đóng vai trò quan trọng đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hai nước hơn nữa . Trung Quốc tràn đầy niềm tin đối với điều này . Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nêu ra 5 kiến nghị về mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước (1) Duy trì xu thế thăm viếng cấp cao lẫn nhau , thường xuyên trao đổi ý kiến về những vấn đề quan trọng , làm cho quan hệ song phương phát triển lành mạnh và ổn định ; (2) Mở rộng quan hệ hữu nghị láng giềng thân thiện toàn diện giữa hai nước , tăng cường hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc-ASEAN ; (3) thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp , khoa học công nghệ cao , khai thác tài nguyên , xây dựng cơ sở hạ tầng và du lịch ; (4) Tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước , xúc tiến sự giao lưu giữa các tầng lớp , nhất là giữa thanh thiếu niên hai nước ; (5) Tăng cường hợp tác giữa hai nước trong công việc khu vực và quốc tế , thúc đẩy việc xây dựng trật tự chính trị kinh tế quốc tế công bằng và hợp lý .

Thủ tướng Ba-đa-uy hoàn toàn tán thành đánh giá của thủ tướng Ôn Gia Bảo đối với quan hệ hai nước và cho rằng những kiến nghị của thủ tướng Ôn Gia Bảo có ý nghĩa quan trọng đối với việc sâu sắc thêm quan hệ hai nước . Thủ tướng Ba-đa-uy nói , trong 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay , đi đôi với phát triển của mỗi nước , hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực cũng phát triển nhanh chóng , đã mang lại lợi ích thực tế cho nhân dân hai nước . Chuyến thăm Trung Quốc của ông lần này vừa là kỷ niệm lần thứ 30 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Ma-lai-xi-a Trung Quốc , vừa là cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện , tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước . Ông nói , sự phát triển của kinh tế thị trường Trung Quốc đã cung cấp cho Ma-lai-xi-a một cơ hội quan trọng , Ma-lai-xi-a mong tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ , xây dựng cơ sở hạ tầng , nông nghiệp , kỹ thuật thông tin thông tấn , giáo dục , du lịch v v... Thủ tướng Ba-đa-uy khẳng định Ma-lai-xi-a sẽ tiếp tục kiên trì thi hành chính sách một nước Trung Quốc .

Ngày 29 tháng 5 năm 2004 tại Bắc Kinh , chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã hội kiến thủ tướng Ma-lai-xi-a Ba-đa-uy.

2, Quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa hai nước

Hai nước đã ký 10 hiệp định hợp tác kinh tế thương mại như : "Hiệp định tránh đánh thuế hai lần " " Hiệp định thương mại " " Hiệp định bảo vệ đầu tư " "Hiệp định vận chuyển đường thủy " " Hiệp định vận tải hàng không dân dụng "v .v ...Năm 1988 , hai nước thành lập Ủy ban liên hợp kinh tế thương mại .

Năm 2002 , hai nước thành lập Hội đồng thương mại Trung Quốc Ma-lai-xi-a , kim ngạch mậu dịch giữa hai nước tăng trưởng từng năm . Kim ngạch mậu dịch song phương năm 2002 đạt 14,27 tỷ đô la Mỹ , tăng 51,4% so với cùng kỳ . Trong đó , kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 4,975 tỷ đô la Mỹ , kim ngạch nhập khẩu đạt 9,296 tỷ đô la Mỹ , lần lượt tăng 54,4% và 49,8% . Ma-lai-xi-a lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc và ASEAN .

Hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển tốt đẹp , đầu tư vào nhau không ngừng tăng lên . Cho đến năm 2002 , đã có 97 doanh nghiệp Trung Quốc được Bộ thương mại Trung Quốc phê chuẩn hoặc thụ lý đơn xin đầu tư tại Ma-lai-xi-a, tổng kim ngạch đầu tư tại Ma-lai-xi-a lên tới 72,3 triệu đô la Mỹ , đầu tư trên thực tế 35,7 triệu đô la Mỹ . Năm 2002 , Trung Quốc có 319 dự án đầu tư tại Ma-lai-xi-a , tổng kim ngạch ghi trong hợp đồng 790 triệu đô la Mỹ , tăng 67,9% so với cùng kỳ , kim ngạch thực tế 370 triệu đô la Mỹ , tăng 39,9% so với cùng kỳ .

Năm 2000 , Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Ma-lai-xi-a đặt chi nhánh tại Cu-a-la-lăm-pơ và Thượng Hải . Tháng 10 năm 2002 , Ngân hàng nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng quốc gia Ma-lai-xi-a ký hiệp nghị trao đổi tiền tệ song phương .