Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-14 14:38:23    
Hướng tới tương lại : hợp tác đạt được lợi ích chung

cri
CRI : Có thể nói , việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN từ lúc đưa ra đề nghị đến lúc ký hiệp nghị , nhanh đến mức mọi người phải kinh ngạc . Ký hiệp nghị chỉ là sự mở đầu tốt đẹp , việc thi hành hiệp nghị và thúc đẩy khánh thành Khu mậu dịch tự do là một công trình khổng lồ . Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là khu mậu dịch tự do đầu tiên giữa Trung Quốc và ASEAN , sẽ có nhiều vấn đề mới cần thảo luận và giải quyết . Trong tình hình mới . Chúng ta cần phải tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa , mở rộng lĩnh vực hợp tác , làm phong phú thêm nội hàm hợp tác , nâng cao đẳng cấp hớp tác , hoàn thiện phương thức hợp tác . Chỉ có như vậy , chúng ta mới có thể ứng phó các thách thức một cách có hiệu quả hơn , thực hiện phát triển chung .

Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN : hợp tác trong sự hiểu biết , phát triển trong cùng có lợi .

1,Trong việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN , hiểu biết là cơ sở , cùng có lợi là động lực .

Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN làm cho quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với các nước ASEAN phát triển tới mức gắn bó nhất trong lịch sử . Thông qua mở cửa thị trường , sự hội nhập và nương tựa nhau trong lĩnh vực kinh tế giữa hai bên ngày càng mật thiết , làm cho lợi ích kinh tế chung của hai bên rất nổi bật . Đồng thời chúng ta còn phải đối mặt với một hiện thực , tức thể chế chính trị kinh tế , tín ngưỡng tôn giáo văn hóa và trình độ phát triển kinh tế của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á khác nhau , thực hiện như thế nào hợp tác trong tình hình này ? Có thể nói , việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã đưa hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi vào chương trình nghị sự . Hiểu biết và cùng có lới đã ảnh hưởng trực tiếp thậm chi quyết định việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN cũng như việc thực hiện mục tiêu dự định .

Điều đáng mừng là , từ việc nêu ra đề nghị xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đến việc thi hành kế hoạch Thu hoạch sớm , nói chung tương đối thuận lợi , đồng thời chúng tôi cũng rất tỉnh táo và ý thức rằng , việc xây dựng một khối kinh tế lớn thứ ba trên thế giới như Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là khá phức tạp và gian nan . Chúng ta cần phải đối mặt với hàng loạt tình hình mới , vấn đề mới , biến đổi mới trong và ngoài khu vực . Đối với điều này , rất cần Trung Quốc và ASEAN tăng cường sự tin cậy , hiểu biết , giao lưu để nâng cao niềm tin hợp tác , cùng nhau giải quyết những vấn đề hóc búa trong hợp tác . Chỉ khi nào cùng có lợi , quan hệ song phương mới ổn định và lâu dài .

Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN dung hoà hai thị trường Trung Quốc và ASEAN thành một thị trường lớn thống nhất . Vai chính của thị trường này là doanh nghiệp . Ý nghĩa xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN cũng được phản ánh trong nhịp bước phát triển của doanh nghiệp . Có thể nói , hiểu biết và cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai bên là rất quan trọng . Trình độ hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN còn có khoảng cách lớn so với yêu cầu xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN vì trong thời gia lâu dài , họ không phải đối tác thương mại của Trung Quốc . Tuy hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp công nhận xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ mang lại cơ hội mới cho doanh nghiệp , nhưng vấn đề làm thế nào để đối mặt những thay đổi mới , thách thức mới , làm thế nào để chuyển việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN thành cơ hội phát triển mới của bản thân doanh nghiệp , cần xem xét và giải quyết , việc này cần chúng ta trao đổi và thảo luận với nhau để tìm con đường cùng có lợi tốt nhất .

2, Trong thời kỳ đầu xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN , hiểu biết và cùng có lợi đã có sự phát triển .

Đứng trước tính đa dạng của Khu vực , nhà lãnh đạo 11 nước không bị ràng buộc bởi điều này , mà xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế cũng như mục tiêu lâu dài đưa ra quyết sách chiến lượng quan trọng về xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Điều đó cho thấy , chính phủ và nhà lãnh đạo các nước trước hết đã đi đến nhận thức chung mang tính lịch sử về hiểu biết và cùng có lợi . Chúng ta đều biết , chính phủ Trung Quốc nêu ra và thi hành chính sách ngoại giao " thân thiện với láng giềng , láng giềng là đối tác " " láng giềng hữu nghị , láng giềng ổn định , láng giềng giầu mạnh ". Thương mại giữa Trung Quốc với ASEAN , năm 2003 , Trung Quốc nhập siêu 16,8 tỷ đô la Mỹ , về đầu tư đối ngoại , chính phủ Trung Quốc xác định các nước ASEAN là khu vực trọng điểm trong chiến lược đi ra ngoài của doanh nghiệp Trung Quốc . Tháng 9 năm 2004 , các nước ASEAN nhất trí công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường , xoá bỏ ngăn cản lớn nhất trong đàm phán thương mại hàng hoá trong chiến lược xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN . Những việc này đều thể hiện Trung Quốc và ASEAN hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi .

Nói chung , những năm gần đây , trong khu vực Trung Quốc-ASEAN, sự giao lưu và hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại , đầu tư , tài chính tiền tệ , khoa học công nghệ , nông nghiệp , du lịch , giáo dục , nguồn nhân lực đang rất sôi nổi và từng bước hình thành cục diện tốt đẹp là nhiều lĩnh vực , nhiều cấp bậc , nhiều chỗ dựa và chính phủ , dân gian cùng làm , từng bước hình thành một cục diện hợp tác mới bình đẳng , đa nguyên , mở cửa và cùng có lợi trong khu vực. Hợp tác giữa Trung Quốc với các nước ASEAN đã trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy châu Á cổ kính đi đến phục hưng và một châu Á mới mẻ đang bừng bừng trỗi dậy .

3, Doanh nghiệp của Trung Quốc và ASEAN phải thích ứng với biến đổi , tự điều chỉnh

---Điều chỉnh : Cùng với việc thay đổi quy mô thị trường của chúng ta , Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN cũng đang thay đổi sản xuất , kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta , thay đổi chiến lược và sách lược kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta , thậm chí tư duy kinh doanh và văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta . Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ mang lại cuộc cách mạng vận hành doanh nghiệp . Đúng như vậy , một số doanh nghiệp đang đối mặt với sức ép sau khi mở cửa thị trường , lo rằng thị trường nước mình và sản phẩm của doanh nghiệp mình bị tác động . Thế nhưng chúng ta đồng thời cũng nhận thấy rằng , có lẽ bởi tác động này mà chúng ta cố gắng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp , chứ không phải chỉ tồn tại trong sự bảo vệ của chính sách . Huống hồ tác động này không phải hình thành ngay , mà trải qua một thời gian từ 5-10 năm để các doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm và kinh doanh .

---Sáng tạo : Xuất phát từ góc độ cùng có lợi , Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN mới có thể đi đến mục tiêu và được khánh thành thuận lợi . Tức chúng ta không những phải xem xét doanh nghiệp của mình được lợi và giành được sự phát triển mới trong Khu mậu dịch tự do này như thế nào , mà còn phải xem xét vấn đề từ góc độ đối phương . Nhà doanh nghiệp của chúng ta cần phải có ý thức hoán vị này , như vậy mới có thể hiểu biết lẫn nhau và không ngừng sáng tạo . Bản chất của Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là mở rộng không gian thị trường , mở rộng không gian hợp tác , mở rộng không gian phát triển , chứ không phải cạnh tranh một mất một còn sau khi mở cửa thị trường . Chúng ta cần phải có tầm nhìn rộng thoáng hơn , chiến lược rõ ràng hơn , chủ động hơn . Doanh nghiệp thu được thành tựu như thế nào chỉ hạn chế bởi bản thân thị trường , song giới hạn của thị trường lại quyết định bởi tầm nhìn của doanh nghiệp .

---Sức cạnh tranh quốc tế . Muốn đi đến cùng có lợi , doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN không những phải tìm ra phân công công nghiệp mới và điều chỉnh hợp tác trong thị trường mở cửa của mình , mà còn phải thông qua tổ chức lại , nâng cao uy tín thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của sản phẩm . Trong thị trường quốc tế , thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc và các nước ASEAN còn rất ít , thể chế Khu mậu dịch tự do nhất thể hoá kinh tế khu vực có thể tạo điều kiện cho việc thay đổi tình hình này , việc này sẽ trở thành một nhận thức chung của doanh nghiệp trong khu vực , tức sức cạnh tranh đến từ hợp tác .

4, Những kiến nghị hữu quan về tạo môi trường tốt đẹp cho hợp tác hữu hiệu giữa các doanh nghiệp .

---Phát huy đầy đủ cơ chế hợp tác vốn có giữa Trung Quốc và các nước ASEAN , bao gồm hợp tác liên chính phủ và phi chính phủ , giữa khu vực và song phương , không ngừng sáng tạo cơ chế hợp tác mới .

---Tăng cường giao lưu giữa Trung Quốc với ASEAN cũng như các nước ASEAN về các lĩnh vực chính trị , xã hội , kinh tế , văn hóa , an toàn , giáo dục , khoa học công nghệ v v...

---Các hiệp hội ngành và phòng thương mại có tính đại diện thực hiện hợp tác , bổ khuyết cho nhau , phân phối lại tài nguyên .

---Tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Trung Quốc-ASEAN về các lĩnh vực báo chí , du lịch và xuất bản , thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước .

---Cơ quan và tổ chức hữu quan thường xuyên nghiên cứu và thảo luận tình hình mới trong tiến trình Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN để dự kiến vấn đề , kịp thời giải quyết vấn đề .

Không giải quyết những vấn đề trên thì khó hợp tác , khó hợp tác thì không thể đề cập đến vấn đề cùng có lợi . Hiểu biết và cùng có lợi là nền tảng của Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN . Các nhà lãnh đạo Trung Quốc , ASEAN cũng như các nước ASEAN đã cùng lựa chọn Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN với trí tuệ và dũng khí chính trị . Chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng rằng , các nhà doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN chắc chắn sẽ cùng nhau kiến tạo Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN tràn đầy sức sống , thực hiện phát triển chung và lợi ích chung bằng trí tuệ và khả năng kinh doanh của chúng ta .