Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-13 18:06:37    
Mùa hội diễn Sân khấu Quốc tế Bắc Kinh ra mắt công chúng

cri

Mùa hội diễn sân khấu Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 3 sẽ lần lượt ra mắt công chúng tại các rạp, các nhà nhà hát Bắc Kinh từ ngày 8 đến 30 tháng 4. Mùa hội diễn sân khấu đã tiên tiếp tổ chức thành công hai lần, năm nay sẽ cho ra mắt nhiều vở càng hay hơn, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của nhân dân Bắc Kinh. Được biết, 19 vở sân khấu của Trung Quốc và nước ngoài sẽ lần lượt ra mắt công chúng Bắc Kinh 50 buổi tại 8 rạp sân khấu.

Nhạc kịch "Casablanca" mở màn

Mùa biểu diễn tuồng kịch Trung Quốc, muà biểu diễn nhạc giao hưởng Bắc kinh và mùa trình diễn múa Bắc Kinh là ba tiêu chí hoạt động văn hóa lớn Bắc Kinh. Trong hai mùa biểu diễn sân khấu đã tổ chức trước đây, buổi mở màn trước tiên của vở cakịch cỡ lớn "Aida" và nhạc kịch "Cat" của Broadway đã mờ rộng tầm mắt của công chúng Bắc Kinh.

Mùa biểu diễn năm nay cũng được mở màn bằng nhạc kịch, đó là vở nhạc kịch "Casablanca" do công ty Sân khấu Hoa Na và công ty tập đoàn văn hóa đối ngoại Trung Quốc bỏ ra hằng 10 triệu USD cùng giàn dựng vở nhạc kịch "Casablanca". Đây là vở nhạc kịch sân khấu đầu tiên được cải biên từ bộ phim nhựa kinh điển cùng tên, và cũng là tác phẩm sân khấu do Trung Quốc và nước ngoài lần đầu tiên cùng giàn dựng. Tại buổi khai mạc vào ngày 8 tháng 4, vở nhạc kịch cỡ lớn "Kim Sa " mang đề tài văn hóa Tứ Xuyên thời cổ lấy di chỉ Kim Sa Thành Đô làm đại diện cũng được ra mặt công chúng.

Giao hưởng Kinh kịch "Nữ tướng Dương môn" là buổi biểu diễn tủ của mùa sân khấu lần này

Là vở biểu diễn tủ của mùa sân khấu Quốc tế lần này, nhạc giao hưởng Kinh kịch cỡ lớn "Nữ tướng Dương môn " do viện Kinh kịch Trung Quốc, Đoàn nhạc Ái Nhạc Trung Quốc và học viện Sân khấu Trung Quốc cùng biểu diễn, trở thành buổi biểu diễn tủ tại lễ bế mạc hoành tráng của mùa sân khấu lần này.

Trong khi giữ lại nội dung tình tiết chính của vở Kinh kịch "Nữ tướng Dương môn", vở giao hưởng Kinh kịch này đã được bố trí lại toàn bộ về phông cảnh, ánh sáng, đạo cụ, mỹ thuật sân khấu cũng như trang phục, trên cơ sở giữ lại điệu ca truyền thống, đã xây dựng lại vở Kinh kịch truyền thống này bằng hình thức ca kịch, khiến khán giả có thể cảm nhận được sức hút to lớn từ trong vở Kinh kịch truyền thống này.

Vở ca kịch nhẹ "Con Dơi " của Nga lần đầu tiên ra mắt công chúng

Vở ca kịch nhẹ "Con Dơi" sẽ ra mắt công chúng tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 22 và 23 tháng 4, đây là vở ca kịch kinh điển có hơn 170 năm lịch sử của nhà hát lớn Mussorgky Petersburg Nga. Đây là tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ nổi tiếng Johann Strauss. Với những bộ trang phục sang trọng của diễn viên và qua lời giải thích trên màn ảnh, khiến các khán giả có thể cảm nhận được sức hút và phong thái của vở ca kịch nổi tiếng thế giới này.

Kịch nói hay đã đến với trường đại học Bắc kinh nổi tiếng

Các vở diễn của mùa sân khấu trước đây đều ra mắc trên sân khấu các rạp lớn Bắc kinh, nhưng năm nay, lần đầu tiên sẽ đến với sân khấu trong trường đại học. hai vở kịch nói "Hổ Cứ Chung Sơn" và "Người Cha" sẽ ra mắt khán giả trên sân khấu trường đại học Bắc Kinh vào các ngày 15, 16, 19 và 20 tháng 4.

Ngoài ra, để càng nhiều công chúng đến xem các buổi biểu diễn này, mùa sân khấu năm nay còn tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng như liên hoan sân khấu, hoạt động ca hát, chuyên gia sân khấu giảng bài, triển lãm 10 vở sân khấu hay tại trường đại học Nhân dân Trung Quốc, Quảng trường văn hóa Tây Đơn, khu chung cư v,v...

Tập trung triển lãm 10 vở sân khấu hay

Ngoài giới thiệu những vở sân khấu lớn rất hay trên đây ra, các vở sân khấu xuất sắc như Kinh kịch "Liêm lị Vu Thành Long", kịch thiếu nhi "Hi, đáng yêu", kịch nói "Lý Bạch", "Lôi Vũ", tuồng Sơn Tây "thán Đại mạc" v,v... cũng ra mắt tại mùa hội diễn lần này, khiến không khí của muà hội diễn càng thêm sôi nổi.

Từ ngày 8 đến 25 tháng 4, 10 vở sân khấu đại diện cho trình độ nghệ thuật biểu diễn cao của sân khấu Trung Quốc là vũ kịch "Đại mộng Đôn Hoàng", kịch nói "Người cha", kịch nhi đồng "một hai ba, bước đều bước", ca kịch "Đại Ca Bát Quế" v,v... sẽ ra mắt công chúng 20 buổi trên sân khấu rạp hát Thiên Kiều, Rạp lớn Tràng an, nhà hát Hải Điện v,v...của Bắc kinh.