|
Cuộc triển lãm thời trang quốc tế Trung Quốc lần này còn có một điểm sáng ngời là thiết kế cá tính hóa của các phòng triển lãm. Phòng triển lãm thời trang Âu phục "Shan-shan" nổi tiếng đất liền Trung Quốc được bố trí theo kiểu tiệm rượu, ánh đèn mờ mờ dịu mắt, tràn đầy không khí lãng mạn. Phòng triển lãm sản phẩm thời trang "Phi dòng chính" thì như bát quái trận, từng mảnh từng mảnh màu đen khuyếch chương cá tính không theo dòng chính. Thời trang nhãn hiệu "Zhong-yu" của tỉnh Quảng Đông, để nổi bật đặc sắc trang phục thời thượng khỏe mạnh đầy sức sống, cả phòng triển lãm được bố trí thành một bãi biển rộng, trên bãi biển có thành cổ đắp bằng cát, cây dừa, ghế đu, ghế tựa hóng mát, đôi lúc lại có 4 thiếu nữ xinh đẹp biểu diễn chơi bóng truyền trên bãi biển.
Trong cuộc triển lãm thời trang lần này, chúng tôi gặp chị họ Dương ăn mặc rất mốt, chị xách túi to túi nhỏ đang hào hứng ngắm nhìn các kiểu trang phục. Chị Dương cho chúng tôi biết, do thu nhập cao, hàng tháng chị bỏ ra hơn 2000 đồng mua quần áo. Chị đã liên tục tham gia tám khóa triển lãm thời trang quốc tế Trung Quốc, nhắc đến cảm thụ tham gia triển lãm trong tám năm qua, chị Dương nói :
Trình độ của cuộc triển lãm lần này càng tốt hơn, cảm thấy phong cách toàn diện càng quốc tế hóa. Tôi cảm thấy bất kể là quần áo nam giới, trang phục vận động hay quần áo thường đều ra mắt với mọi người trào lưu của thời trang, ở đây tôi có thể biết được những tin tức các loại về trang phục mới nhất, thời thượng nhất.
Các bạn thính giả thân mến, hai mươi mấy năm trước cũng tức là trước khi Trung Quốc cải cách mở cửa, người Trung Quốc thường mặc quần áo màu thẫm như màu xanh, màu đen, màu cỏ úa.v.v... Theo đà kinh tế Trung Quốc phát triển kkhông ngừng, những người khá giả ngày càng yêu vẻ đẹp, theo đuổi cách ăn mặc cũng không ngừng nâng cao. Anh Lưu Vĩnh Nghĩa, nhà thiết kế trang phục của công ty hữu hạn trang phục nhãn hiệu Hoàng Đế Trung Quốc thể nghiệm sâu sắc :
Dùng một câu để khái quát, làm một người thiết kế trang phục, trước đây khi thiết kế tôi nghĩ quần áo do tôi thiết kế liệu mọi người có dám mặc không, còn hiện nay thì khác, là mình có dám nghĩ thiết kế không, không phải đắn đo đến vấn đề mọi người có dám mặc không nữa.
Các bạn thính giả thân mến, chủ đề của cuộc triển lãm trang phục quốc tế Trung Quốc năm nay là "Cùng thế giới cộng hưởng", các doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài "Đua tài đua sức", đồng thời còn tìm cơ hội hợp tác trong cuộc triển lãm trang phục lần này. Trong phòng triển lãm trang phục nhãn hiệu Shun-mei nổi tiếng Trung Quốc, chúng tôi gặp ngài Livi giám đốc hãng Li-livi Italia. Ông Livi cho rằng, ngành may mặc Trung Quốc đang biến đổi rất to lớn :
Ngành may mặc Trung Quốc ngày càng được quốc tế coi trọng, cuộc triển lãm lần này là lớn nhất ở châu Á, cũng có sức hấp dẫn nhất, cho nên tôi cảm thấy phải nhất định đến tham gia triển lãm. Công ty chúng tôi tham gia triển lãm lần này là trang phục nữ, đồng thời chúng tôi cũng muốn mở lĩnh vực trang phục nam tại Trung Quốc.
Ngài Livi nói, tiếng tăm của sản phẩm trang phục Trung Quốc được nâng cao rất nhiều trên thế giới, ông mong Trung Quốc sớm ngày từ nước lớn trang phục vươn lên thành nước mạnh về trang phục. 1 2
|