Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-11 15:48:49    
Trào lưu hiệp định mậu dịch tự do (FTA)

cri
Ngày nay hầu như ai cũng biết đến Tổ chức mậu dịch thế giới (WTO) , những mưa gió bão bùng trước khi gia nhập tổ chức này, cảnh rầm rầm rộ trong quá trình gia nhập và tràn đầy sức sống sau khi gia nhập, Trung Quốc đang thể nghiệm thách thức và vận hội kể từ khi gia nhập Tổ chức mậu dịch thế giới. thế nhưng, sau khi gia nhập tổ chức này rồi không phải là đã vạn sự đã suôn sẻ, bản thân (WTO) cũng có một số khiếm khuyết. Ví dụ, "Bản thông cảm về quy tắc và trình tự giải quyết tranh chấp " cuối cùng được hình thành sau cuộc đàm phán nhiều vòng U-ru-guay thiếu những điều khoản tương ứng về chính sách tranh chấp và tiêu chuẩn lao động, một khi xảy ra tranh chấp về hai mặt nói trên thì không có căn cư pháp lý để khó mà có được sự phán quyết công bằng; thí dụ nữa là, thời hạn thi hành tố tụng quá dài, cho dù cuối cùng đã được phán quyết một cách công bằng, thì những tổn thất của nước tố tụng có thể đã to lớn và khó mà bù đắp lại được. Nhất là hai hội nghị Đô-ha và Can-cun của (WTO) diễn ra gần đây, khung thể chế mậu dịch nhiều bên đều gặp trắc trở.

Trước tình hình nói trên, ̣đã thể hiện ưu thế của FTA. Các nước đều cho rằng, cuộc hội đàm đa phương hiện nay khó mà thu được tiến triển, liền tới tấp nghiêng về phía FTA. Trong FTA đông đảo trên thế giới hiện nay, quy mô kinh tế lớn nhất, thành viên các nước phát triển trong khu vực nhiều nhất, kim ngạch mậu dịch cao nhất trong kinh tết mậu dịch là khu mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và liên minh Châu Âu (EU). Không những thế, chương trình khu mậu dịch tự do trên cơ sở NAFTA mở rộng tỏa ra cả khu vực Bắc Mỹ đã bắt đầu khởi động, EU cũng đang ráo riết mở rộng ra phía đông.

Trong bản báo cáo hằng năm của tổng giám đốc Tổ chức mậu dịch thế giới (WTO) ngày 16 tháng 12 năm 2004 bày tỏ, theo thống kê của WTO đến năm 2004, tổng cộng có 206 hiệp định mậu dịch tự do kể cả hiệp định mậu dịch tư do FTA và hiệp định mậu dịch dịch vụ, ngoài ra còn có 30 bản hiệp định đang chờ có hiệu lực, khoảng 60 hiệp định đang trong quá trình đàm phán, ước tính, đến năm 2005 sẽ lên tới 300 hiệp định.

Trước khi gia nhập WTO, người lãnh đạo Trung Quốc đã nhìn nhận một cách tỉnh táo rằng, Trung Quốc không những phải gia nhập đại gia đình WTO. Mà còn phải đóng vai trò trong nhất thể hóa nền kinh tế khu vực. Trong thời gian khá lâu sau này, toàn cầu hóa kinh tế và nhất thể hóa kinh tế khu vực sẽ trở thành nhân tố chủ đạo và trào lưu quan trọng của sự thay đổi bố cục kinh tế thế giới.