Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-11 15:42:29    
Quan hệ Trung Quốc - Brunei

cri
1. Quan hệ chính trị và sự đi lại quan trọng giữa hai nước

Trung Quốc và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 9 năm 1991. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hai nước phát triển thuận lợi, sự giao lưu và hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai nước từng bước được triển khai. Các vị lãnh đạo hai nước giữ các chuyến thăm lẫn nhau, phần lớn các quan chức nội các Brunei đều đã sang thăm Trung Quốc.

Tháng 8 năm 1999, trong thời gian quốc vương và nguyên thủ Brunei Hassanal tiến thăm công tác Trung Quốc, hai bên đã ra "Thông cáo chung" về định hướng phát triển quan hệ trong tương lai của hai nước.

Tháng 11 năm 2000 chủ tịch nước Trung Quốc lúc bấy giờ đến Brunei tham dự hội nghị không chính thức người lãnh đạo tổ chức hợp tác kinh tế châu Á Thái bình dương lần thứ 8 đồng thời lần đầu tiên thăm chính thức Brunei.

Từ 20 đến 22 tháng 9 năm 2004, quốc vương và nguyên thủ quốc gia Brunei Hassanal sang thăm công tác Trung Quốc. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với quốc vương Brunei tại Bắc Kinh, hai bên đã đi đến nhận thức chung quan trọng về thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác láng giềng hoà mục giữa hai nước trong thế kỷ mới. Ngày 22 tháng 9, tại Bắc Kinh, chủ tịch quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã tiếp quốc vương Hassanal.

Ngày 30 tháng 11 năm 2004, tại Viên chăn thủ đô Lào, trong thời gian dự hàng loạt hội nghị cấp cao Asean, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tiếp quốc vương Brunei Hassanal. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra bốn sáng về hợp tác Trung Quốc Brunei như sau: 1- không ngừng mở rộng mậu dịch song phương, tranh thủ nhanh chóng đột phá 1 tỷ đô la Mỹ; 2- Đi sâu hợp tác về năng lượng, Trung Quốc ủng hộ các công ty Trung Quốc tham gia thăm rò và khai thác nguồn tài nguyên dầu khí Brunei; 3- mở mang sự hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng; 4- Tăng cường hợp tác an ninh, cùng giữ gìn hoà bình và ổn định trong khu vực. Quốc vương Hassanl tán thành sáng kiến của thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ông bày tỏ rằng, sự hợp tác trên lĩnh vực dầu khí hai nước Brunei – Trung Quốc có tương lai rộng lớn, Brunei sẵn sàng tiến hành tham thảo nghiêm chỉnh với Trung Quốc về sự hợp tác trên lĩnh vực này cũng như lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Ông cho rằng, việc hợp tác các lĩnh vực trên đây giữa hai bên hẳn sẽ tăng cường hợp tác kinh tế mậu dịch giữa hai nước.

2. Quan hệ kinh tế mậu dịch và hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa hai nước.

Mấy năm qua, kim ngạch mậu dịch giữa Trung Quốc và Brunei tăng với mức lớn, năm 2001, lần đầu tiên vượt 100 triệu đô la, lên tới 165 triệu đô la, tăng 122,4 % so với cùng thời kỳ. Kim ngạch mậu dịch năm 2002 giữa hai bên là 263 đô la, tăng 58,9 %. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc là 21 triệu USD, tăng 22,7% , nhập khẩu 242 triệu USD, tăng 63,1%, hàng hóa chủ yếu mà Trung Quốc nhập từ Brunei là dầu thô.

Tính đến cuối năm 2002, Trung Quốc đầu tư một dự án tại Brunei, kim ngạch trong hợp đồng là 900 nghìn USD, trong đó phía Trung Quốc chiếm 500 USD. Brunei có 67 dự án đầu tư tại Trung Quốc, số vốn đầu tư trong hiệp nghị là 110 triệu USD, vốn đầu tư thực tế là 17 triệu USD. Tháng 11 năm 2000, chính phủ hai nước đã ký "Hiệp nghị đầu tư cổ vũ và bảo hộ lẫn nhau", công ty liên hợp công nghiệp hóa dầu Quốc tế Trung Quốc đã cùng công ty dầu khí Shell Brunei ký "Hợp đồng dài hạn dầu thô Champion"