Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-08 11:27:11    
Nông dân Đô Xươg tỉnh Giang Tây TQ chuẩn bị mùa vụ bằng khoa học-công nghệ

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: bước vào tháng 3, cây cỏ xanh tốt. Nông dân Huyện Đô Xương tỉnh Giang Tây được mệnh danh là quê hương gạo trắng nước trong đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa vụ mới. Mời cán bộ kỹ thuật, tìm hiểu thông tin về thị trường và tham gia các lớp tập huấn là ba điều mới mẻ" trong chuẩn bị mùa vụ năm nay ở đây.

Phóng viên đã đến thăm ông Lã Kính Địch, hộ sản xuất lương thực lớn ở làng Hàng Cầu thị trấn Thổ Đường. Ông Địch năm ngoái nhận khoán 100 mẫu đất, sản xuất hơn 60 tấn lương thực, thu nhập hơn 100 nghìn nhân dân tệ. Ông nói hiện nay làm ruộng cũng phải chú trọng khoa học và dựa vào kỹ thuật. Ông đã đặt mua hơn 10 loại tạp chí như "Bách sự thông Nông thôn". "Báo nhanh về làm giàu"...nhưng vẫn cảm thấy thiếu kiến thức và đã mời một cán bộ kỹ thuật từ trạm phổ biến kỹ thuật của thị trấn về làm cố vấn cho mình để có thể tư vấn vào bất cứ lúc nào.

Để giải quyết những vấn đề nan giải về kỹ thuật gặp phải trong sản xuất của nông dân, Huyện ủy và chính quyền Huyện Đô Xương đã điều động hơn 100 cán hộ từ các ngành nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật thành lập các phân đội phục vụ xuống tới 24 xã và thị trấn trong Huyện, tiến hành gặp mặt trực tiếp với bà con nông dân, các xã, thị trấn và nông trường cũng thành lập các phân đội phục vụ kỹ thuật nông nghiệp, làm cố vấn kỹ thuật cho các hộ sản xuất lương thực lớn, giúp đỡ nông dân địa phương. Hiện nay các cán bộ kỹ thuật rất được bà con nông dân yêu mến. Được biết, cả Huyện đã có hơn 2 nghìn hộ nông dân mời cố vấn về làm ruộng.

Cùng với việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, một số bà con nông dân biết làm ăn ở Huyện Đô Xương bắt đầu tự giác đi lên thị trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp, có người đến các cơ quan như phòng nông nghiệp, trung tâm phổ biến kỹ thuật nông nghiệp, phòng khoa học-kỹ thuật...để tìm hỉu các loại giống mới, kỹ thuật mới...có người đến thị trường, siêu thị...để tìm hiểu việc tiêu thụ của nông sản phẩm. Truy cập mạng để tìm hiểu các thông tin về hàng nông sản cũng là một kênh mới tìm hiểu thị trường của nông dân Đô Xương.

Sáng 24-3, ông Viên Thủy Hải, nông dân thị trấn Từ Phụ đã có mặt tại trạm phổ biến kỹ thuật nông nghiệp thị trấn để tham gia lớp tập huấn về cách trồng cây ăn trái, nuôi gia cầm, phòng chống bệnh của lúa...Ông tươi cười nói với phóng viên rằng bà con nông dân rất thích tham gia những lớp tập huấn như vậy, mong nhà nước thường xuyên tổ chức. Năm nay thị trấn Từ Phụ đã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật thực dụng, hơn 2 nghìn nông dân tham gia.

Sau khi TQ miễn thuế nông nghiệp, tính tích cực sản xuất lương thực của nông dân càng dâng cao, nhưng nhiều bà con nông dân vẫn dựa vào kinh nghiệm để sản xuất, làm thể nào để nâng cao tính khoa học trong làm ruộng của nông dân, thực hiện đến nơi đến chốn các chính sách ưu đãi đối với nông dân? Huyện ủy và chính quyền huyện Đô Xương đã ra sức cơ cấu lại các nguồn tài nguyên về giáo dục, tận dụng thời gian nông nhàn để tổ chức cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và khoa học-kỹ thuật của Huyện mở các lớp tập huấn về kỳ thuật nông nghiệp, giảng giải những vấn đề thực tế mà nông dân gặp phải, cung cấp các thông tin nông nghiệp mới nhất, giải quyết những vấn đề nan giải cho nông dân, và mời các chuyên gia, giáo sư từ nơi khác đến giảng giải phương hướng phát triển nông nghiệp trong sau này, mở rộng tầm nhìn cho nông dân. Từ đầu năm đến nay toàn Huyện đã tổ chức hơn 20 lớp tập huấn có hơn 10 nghìn nông dân tham gia, tầm nhìn của bà con nông dân được mở rộng, tính tích cực làm ruộng được nâng cao hơn bao giờ hết.