Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-07 10:44:31    
Quan hệ Trung Quốc Việt Nam

cri
1. Quan hệ chính trị song phương

Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950 . Giữa hai nước và nhân dân hai nước Trung Quốc Việt Nam có mối tình hữu nghị truyền thống lâu đời . Cuối thập niên 70 thế kỷ 20 , quan hệ Trung Quốc Việt Nam bị xấu đi . Tháng 11 năm 1991 , theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và thủ tướng Quốc vụ viện Lý Bằng , tổng bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam Đỗ Mười , chủ tịch hội đồng bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã dẫn đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc , hai bên tuyên bố chấm dứt quá khứ , mở ra tương lai , thực hiện bình thường hóa quan hệ giữa hai Đảng và hai Nước . Từ đó , quan hệ giữa hai Đảng và hai Nước đã được khôi phục toàn diện và phát triển vào chiều sâu . Nhà lãnh đạo của hai nước duy trì các cuộc đi thăm và tiếp xúc thường xuyên , quan hệ hữu nghị và sự hợp tác cùng có lợi giữa hai bên không ngừng được tăng cường trong các lĩnh vực . Đầu năm 1999, Tổng bí thư của hai Đảng đã xác định khuôn khổ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới là : 'Láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện , ổn định lâu dài , hướng tới tương lai ' . Năm 2000 , hai nước đã ra 'Tuyên bố chung ' về sự hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới , đưa ra quy hoạch cụ thể cho việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương .

Ngày 20 tháng 5 năm 2004 , thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải sang thăm Trung Quốc , thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hội đàm với thủ tướng Phan Văn Khải , hai bên đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ Trung Việt và các vấn đề cùng quan tâm . Trung Quốc đề nghị : <1> tăng cường sự giao lưu ở cấp bậc cao , thắt chặt hơn nữa quan hệ chính trị giữa hai nước ; <2> tăng cường sự hợp tác kinh tế thương mại đa phương diện và nhiều lĩnh vực giữa hai nước , phấn đấu thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch mậu dịch song phương tăng gấp đôi vào năm 2010 ; <3> mở rộng giao lưu ở địa phương và trong dân gian , triển khai sự hợp tác nhiều kênh , củng cố cơ sở quần chúng của tình hữu nghị truyền thống ; <4> xuất phát từ đại cục , giải quyết êm ấm những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước . Ngày 21 tháng 5 , tại Bắc Kinh , chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải .

Ngày 30 tháng 6 năm 2004 tại Hà Nội , thứ trưởng bộ ngoại giao , trưởng đoàn đại biểu chính phủ Trung Quốc dự cuộc đàm phán về biên giới Trung Việt Vương Nghị và thứ trưởng bộ ngoại giao ,chủ nhiệm ủy ban biên giới , trưởng đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam Vũ Dũng đã lần lượt thay mặt nước mình , trao đổi văn bản phê chuẩn " Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ , khu kinh tế chuyên thuộc và thềm lục địa giữa Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa với Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " . Trong khi đó , bộ ngoại giao hai nước cũng đã trao đổi công hàm về vấn đề hiệu lực của " Hiệp định hợp tác ngư nghiệp vịnh Bắc Bộ ký giữa chính phủ Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa với chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ". Hai Hiệp định nói trên đều bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm đó .

Trong hai ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2004 , thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thăm chính thức Việt Nam . Trong thời gian ở thăm, thủ tướng Ôn Gia Bảo và thủ tướng Phan Văn Khải đã tổ chức cuộc hội đàm . Về quan hệ kinh tế thương mai , thủ tướng Ôn Gia Bảo nói , kim ngạch mậu dịch Trung Quốc Việt Nam năm 2003 đã đaṭ 4,64 tỷ đô-la Mỹ , năm 2004 sẽ có thể lên tới 6 tỷ đô-la Mỹ . Tin rằng qua sự cố gắng chung , hai bên có thể thực hiện mục tiêu về trước thời hạn là đưa kim ngạch mậu dịch song phương lên tới 10 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2010 .Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng quy mô mậu dịch song phương , nắm bắt việc thực thi các dự án hợp tác đã được xác định , không ngừng nâng cao trình độ và chất lượng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước . Trong thời gian ở thăm Việt Nam , thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lần lượt hội kiến Tổng bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh , chủ tịch Nước Trần Đức Lương và chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An . Nhà lãnh đạo của hai nước đã đi sâu trao đổi ý kiến và đi đến nhận thức chung về quan hệ song phương , các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong bầu không khí chân thành , hữu nghị và chú trọng thực tế . Chính phủ hai nước Trung Quốc Việt Nam đã ra thông cáo chung vào ngày 8 tháng 10 .

Ngày 19 tháng 11 năm 2004 tại Xăng-ti-a-gô , chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội kiến chủ tịch Nước Việt Nam Trần Đức Lương , hai bên đã nói chuyện hữu nghị về các vấn đề như : quan hệ Trung Quốc Việt Nam , hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương sắp triệu tập v.v .

1  2