Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-07 10:40:38    
Mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Lào

cri
1. Nhìn lại quan hệ chính trị song phương

Trung Quốc và Lào là hai nước láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, nhân dân hai nước từ lâu đã chung sống hài hoà. Ngày 25 tháng 4 năm 1961, Trung Quốc và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị. Trong thời gian từ cuối thập niên 70 đến giữa thập niên 80 thế kỷ 20, quan hệ hai nước từng xuất hiện trắc trở, năm 1989 Trung Quốc và Lào thực hiện quan hệ bình thường hóa. Mười mấy năm qua, mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Lào được khôi phục và phát triển toàn diện, nhà lãnh đạo hai nước nhiều lần sang thăm lẫn nhau, quan hệ giao lưu và hợp tác hữu nghị trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá và y tế v,v không ngừng được phát triển về chiều sâu, hai bên duy trì sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong các công việc quốc tế và khu vực.

Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2000, nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân sang thăm chính thức Lào, đây là lần đầu tiên nguyên thủ nhà nước Trung Quốc thăm Lào, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương. Trong thời gian ở thăm, hai nước đã ký "Tuyên bố chung" về sự hợp tác song phương, xác định phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, láng giềng hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Ngày 28 tháng 11 năm 2004, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo thăm Lào, hội đàm với Thủ tướng Lào Bun-nhăn Vo-la-chít. Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về việc tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng giữa Trung Quốc và Lào trong bầu không khí thân mật và hữu nghị. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá tích cực quan hệ song phương. Thủ tướng nói, mấy năm qua, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Lào được phát triển toàn diện, hai bên tin cậy lẫn nhau, đối xử bình đẳng, ủng hộ nhau, hợp tác chân thành. Phía Trung Quốc rất hài lòng về sự phát triển của quan hệ hai nước. Thủ tướng nêu rõ, hai nước Trung Quốc và Lào đều đang cải cách mở cửa, đang cố gắng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị giữa Trung Quốc và Lào phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảm ơn chính phủ Lào kiên định ủng hộ Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan.

 Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ giữa Trung Quốc và Lào, coi trọng mối tình hữu nghị Trung-Lào, nguyện mãi mãi làm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt với Lào. Nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác hữu nghị Trung-Lào, Thủ tướng đề nghị: Thứ nhất, duy trì sự tiếp xúc và đi lại lẫn nhau giữa nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước, phối hợp lập trường về vấn đề quốc tế và khu vực. Thứ hai, nâng cao mức độ hợp tác kinh tế-mậu dịch, tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên khoáng sản và xây dựng cơ sở hạ tầng v,v, thúc đẩy thương mại biên giới phát triển bền vững, lành mạnh và có trật tự, thắt chặt sự hợp tác kinh tế-mậu dịch trong khuôn khổ đa phương.

Việc kết hợp viện trợ kinh tế và kỹ thuật do Trung Quốc cung cấp cho Lào với nâng cao khả năng tự chủ phát triển kinh tế nước mình của Lào là hình thức mới, con đường mới hai bên triển khai hợp tác trong tình hình mới. Thứ ba, tăng cường sự giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực và các tầng lớp. Mở rộng sự hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nhân viên, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, du lịch, quản lý biên giới, chống phạm tội xuyên quốc gia và cấm ma tuý v,v. Thứ tư, tăng cường ủng hộ và phối hợp trong công việc khu vực, thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và A-sê-an không ngừng phát triển.

Thủ tướng Bun-nhăn tán thành sự đánh giá và sáng kiến của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đối với quan hệ hai nước. Thủ tướng Bun-nhăn nói, mối tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Lào không ngừng đi sâu, quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Trung Quốc đã ủng hộ Lào về mặt thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo nhân viên, viện trợ Lào về mặt kinh tế và kỹ thuật, các điều nói trên đã phát huy tác dụng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội của Lào, Lào tỏ lòng cảm ơn đối với việc này. Lào mong hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học-kỹ thuật, khoáng sản, đầu tư cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành thủy điện và viễn thông.

Ngày 29 tháng 11 năm 2004, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo gặp Chủ tịch nước Lào Khăm-tay Xi-phăn-đon. Ngày 30 tháng 11 năm 2004, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Xa-mẳn Vi-nha-kệt.

1  2