Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-07 10:36:33    
Mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia

cri
1. Nhìn lại quan hệ chính trị song phương

Hai nước Trung Quốc và Cam-pu-chia có mối tình hữu nghị truyền thống lâu dài. Ngày 19 tháng 7 năm 1958, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ thập niên 90 thế kỷ 20 trở lại đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên không ngừng tăng cường hợp tác hữu nghị trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-mậu dịch, văn hóa, giáo dục và quân sự v,v, đồng thời duy trì phối hợp và hợp tác tốt đẹp trên vấn đề quốc tế và khu vực. Tháng 11 năm 2000, nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân thăm chính thức Cam-pu-chia, nhà lãnh đạo hai nước đã đi đến nhận thức chung rộng rãi về quan hệ song phương và vấn đề cùng quan tâm, hai bên đã ký "Tuyên bố chung về hợp tác song phương giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia".

Ngày 20 tháng 4 năm 2004, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo hội đàm với Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen tại Bắc Kinh, hai bên đã trao đổi ý kiến về quan hệ Trung Quốc- Cam-pu-chia và vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc và Cam-pu-chia có thể nói là láng giếng tốt, đối tác tốt tin cậy lẫn nhau. Nhiều năm qua, sở dĩ quan hệ Trung Quốc-Cam-pu-chia có thể phát triển vững bước là vì hai nước tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị, hợp tác cùng có lợi về mặt kinh tế, dốc sức vào hoà bình, ổn định và phát triển trong công việc quốc tế. Trong thế kỷ mới, láng giềng tin cậy, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển là phương hướng lớn phát triển quan hệ Trung Quốc-Cam-pu-chia, chính phủ Trung Quốc sẽ thúc đẩy tích cực quan hệ song phương phát triển theo hướng toàn diện, nhiều tầng thứ, trình độ cao.

Do vậy, Trung Quốc đề nghị: Thứ nhất, thắt chặt sự đi lại lẫn nhau giữa nhà lãnh đạo cấp cao, củng cố hơn nữa cơ sở quan hệ chính trị giữa hai nước; Thứ hai, mở rộng lĩnh vực mới triển khai hợp tác kinh tế-mậu dịch, triển khai hợp tác dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp, tài nguyên v,v; Thứ ba, mở rộng sự giao lưu trong các lĩnh vực, khiến sự giao lưu về các mặt văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao và du lịch v,v không ngừng thu được tiến triển mới; Thứ tư, tăng cường hợp tác trong khu vực, tăng cường phối hợp và hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng Khu mậu dịch tự do A-sê-an, phát triển tiểu vùng sông Mê Công v,v.

Thủ tướng Hun-xen nói, Cam-pu-chia coi Trung Quốc là bạn chiến lược trường kỳ, phát triển hợp tác với Trung Quốc là phương hướng quan trọng của chính sách ngoại giao của Cam-pu-chia. Cam-pu-chia đánh giá cao và cảm ơn viện trợ quý báu và vô tư mà Trung Quốc dành cho Cam-pu-chia. Cam-pu-chia sẽ tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề quan trọng liên quan tới chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc. Thủ tướng Hun-xen khẳng định, chính sách kiên trì một nước Trung Quốc là do Quốc vương Xi-ha-núc xác định, là người kế thừa kiên định chính sách này, chính phủ Cam-pu-chia sẽ bất di bất dịch đứng bên cạnh Trung Quốc.

Ngày 2 tháng 9 năm 2004, tại Bắc Kinh Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Phó Thủ tướng Ngô Nghi lần lượt tiếp Thủ tướng Cam-pu-chia Hun-xen đến Trung Quốc tham dự Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á và nhân tiện thăm Trung Quốc.

Ngày 18 tháng 10 năm 2004, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào gặp Quốc vương mới Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni tại Bắc Kinh. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chúc mừng Quốc vương Xi-ha-mô-ni nối ngôi Quốc vương Cam-pu-chia, chúc Cam-pu-chia không ngừng thu được thành tựu mới dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Xi-ha-mô-ni. Quốc vương Xi-ha-mô-ri nói: " Trung Quốc là bạn vĩ đại của Cam-pu-chia, đã ủng hộ và giúp đỡ to lớn cho Cam-pu-chia trong nhiều năm qua. Cam-pu-chia sẽ mãi mãi kiên trì chính sách hữu nghị với Trung Quốc, kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc, tôi sẽ làm hết sức mình tiếp tục củng cố và phát triển mối tình hữu nghị Cam-pu-chia-Trung Quốc, khiến quan hệ hai nước giành được thành quả to lớn hơn."

1  2