Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-06 15:54:53    
Ông Sa-rôn phân hoá những người định cư bằng thủ đoạn cứng rắn lẫn mềm dẻo

cri
Theo tin Đài chúng tôi : Ngày 5 , thủ tướng I-xra-en Sa-rôn đã hội đàm với những đại biểu người Do Thái định cư ở dải Ga-đa , mong muốn thông qua đối thoại và thương thuyết , thúc đẩy tất cả 7500 người định cư dời khỏi dải Ga-da một cách hoà bình . Dư luận đã chú ý đến , càng đến gần ngày thực thi chương trình di dời , tức chương trình hành động đơn phương , với các thủ đoạn cứng rắn lẫn mềm dẻo của chính phủ I-xra-ên , trong nội bộ những người Do Thái định cư ở dải Ga-da đã có sự thay đổi , chính phủ và quân đội I-xra-en lấy làm lạc quan trước việc hoàn thành đúng thời hạn chương trình di dời .

Trong cuộc hội đàm kéo dài hai tiếng đồng hồ , 15 đại biểu của những người định cư nêu ra với thủ tướng Sa-rôn kế hoạch tới khu vực duyên hải miền trung và tây I-xra-en , và yêu cầu chính phủ nâng cao mức bồi thường đối với những người định cư này . Ông Sa-rôn đã lắng nghe ý kiến của họ , nhưng không lập tức đưa ra câu trả lời . Được biết , hai bên sẽ tổ chức cuộc đàm phán lần nữa sau 10 ngày . Tuy cuộc hội đàm lần này không đạt kết quả gì , nhưng thái độ hợp tác của hai bên đã tạo bầu không khí lạc quan cho việc thực thi thuận lợi chương trình hành động đơn phương .

Từ khi quốc hội I-xra-en phủ quyết đề án về tiến hành trưng cầu ý dân về chương trình hành động đơn phương và thông qua dự thảo ngân sách năm 2005 do chính phủ Sa-rôn trình lên , về pháp lý , việc thực thi chương trình hành động đơn phương đã không tồn tại bất cứ trở ngại gì , nhưng những người định cư có thể di dời thuận lợi hay không chủ yếu quyết định bởi khả năng khống chế tình hình của chính phủ và quân độ I-xra-en trong việc thực thi chương trình và ý chí chống đối của người định cư . Để tránh xảy ra tranh chấp và chống đối bạo lực trong quá trình di dời , cùng với việc vạch kế hoạch tỷ mỷ và đưa ra những thông tin cứng rắn cho người định cư , chính phủ I-xra-en đã bỏ ra đống tiền làm mối hòng đi đến một hiệp nghị di dời hoà bình với người định cư mà hai bên đều có thể chấp nhận .Được biết , thủ tướng Sa-rôn đang xem xét việc sửa đổi Luật bồi thường cho những người di dời , tăng thêm mức bồi thường .

Bên cạnh đó , trong nội bộ những người định cư ở dải Ga-da cũng xuất hiện phân hóa . Phái ôn hoà cho rằng , cùng với việc bày tỏ thái độ kháng nghị với chính phủ bằng thủ đoạn hoà bình , người định cư cần phải tranh thủ điều kiện sắp xếp và bồi thường tốt hơn thông qua đàm phán với chính phủ . Trong khi đó , phái cứng rắn lại từ chối đàm phán với chính phủ , chủ trương lập tức triển khai xuống đường đấu tranh rầm rộ , thậm chí chống cự bằng vũ lực , tẩy chay và cản trở việc thực thi hành động di dời .

Theo kế hoạch của chính phủ I-xra-en , chương trình hành động đơn phương sẽ chính thức thực thi từ ngày 20-7 , dự định hoàn thành trong 8-12 tuần , nhưng trung tuần tháng 3 Bộ quốc phòng I-xra-en quyết định thu ngắn thời gian di dời tới 4 tuần . Cho đến nay , văn phòng di dời của chính phủ I-xra-en đã đạt được thoả thuận với 63 hộ định cư về phương án bồi thường .