Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-31 17:17:40    
Quan hệ song phương giữa TQ và Xinh-ga-po

cri
1 – Ôn lại quan hệ chính trị song phương.

Ngày 3 tháng 10 năm 1990, Trung Quốc và Xinh-ga-po thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao, nhân dân hai nước đã đi lại mật thiết. Sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước phát triển thuận lợi, sự giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế mậu dịch, giáo dục, văn hóa giữa hai nước không ngừng mở rộng. Nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên đi thăm lẫn nhau, tuyệt đại đa số người lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau.

Ông Lý Hiển Long lúc đó là phó thủ tướng Xinh-ga-po đã thăm TQ từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 5 năm 2004. Trong thời gian ở thăm, phó thủ tướng TQ Ngô Nghi và phó thủ tướng Xinh-ga-po Lý Hiển Long cùng chủ trì hội nghị lần thứ nhất ủy ban liên hợp hợp tác song phương Trung Quốc Xinh-ga-po và hội nghị lần thứ 7 ban quản trị điều phối liên hợp Trung Quốc Xinh-ga-po khu vườn công nghiệp Tô Châu. Ngày 14 tháng 5, tại Bắc Kinh, chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lần lượt tiếp phó thủ tướng Lý Hiển Long.

Ngày 19 tháng 11 năm 2004, tại Xan-ti-a-gô thủ đô Chi Lê chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào, đã tiếp phó thủ tướng Xinh-ga-po Lý Hiển Long. Khi nói đến quan hệ song phương, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, tình hữu nghị giữa TQ và Xing-ga-po là kết quả dày công vun đắp của mấy thế hệ lãnh đạo, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, đáng để cho chúng ta quý trọng gấp bội. Trong 14 năm kể từ ngày TQ và Xinh-ga-po thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng, đạt thành quả rõ rệt. Quan hệ TQ Xinh-ga-po phát triển thuận lợi, không những mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, mà còn xúc tiến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Châu Á. Các nhà lãnh đạo thế hệ mới của hai nước phải nắm vững phương hướng chính của quan hệ hai nước, trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, tích cực thúc đẩy quanh hệ hai nước phát triển về phía trước một cách lành mạnh và ổn định.

Về vấn đề Đài Loan, chủ tịch Hồ Cẩm Đào tán thưởng lập trường của chính phủ Xinh-ga-po đã nhiều lần kiên trì khẳng định chính sách một nước TQ, phản đối Đài Loan "Độc lập". Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, trước lập trường này của Xing-ga-po, đặc biệt là xuất phát từ nguyện vọng chân thành bảo vệ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, TQ nguyện nỗ lực nhằm làm cho quan hệ TQ Xinh-ga-po tiếp tục đi lên con đường phát triển lành mạnh. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích thiết thực của TQ, nhất định phải xử lý một cách thận trọng, không được phương hại đến tình cảm của 1 tỷ 300 triệu nhân dân TQ, không nên tổn hại đến đại cục quan hệ hai nước. Chủ quyền và lợi ích thiết thực của TQ nhất định phải được tôn trọng, đây là đại cục, là lý lẽ.

Về quan hệ kinh tế và mậu dịch giữa hia nước, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, TQ và Xinh-ga-po là đối tác mậu dịch quan trọng. Từ ngày TQ và Xinh-ga-po thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đạt được thành quả nổi bật, kim ngạch mậu dịch tăng gần 11 lần. Mấy năm gần đây, về khai thác kỹ thuật cao và mới, các lĩnh vực trọng điểm khai thác vùng miền Tây và trấn hưng cơ sở công nghiệp cũ vùng Đông Bắc TQ v,v cũng như việc triển khai hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhằm "cùng tiến ra nước ngoài" v,v giữa hai bên đều đạt được hiệu quả tương đối tốt. TQ nguyện với tinh thần hợp tác cùng có lợi, cùng với Xing-ga-po thúc đẩy sự hợp tác kinh tế thương mại TQ Xing-ga-po phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Ông Lý Hiển Long cho biết, ông đã nhận thức được rằng chuyến thăm Đài Loan hồ tháng 7 đã ảnh hưởng đến quan hệ Xinh-ga-po TQ, gây nên trắc trở. Ông nói, lập trường cơ bản của chính phủ Xing-ga-po là kiên trì chính sách một nước TQ, đây là lập trường kiên trì lâu dài, không thay đổi. Lập trường Xinh-ga-po phản đối Đài Loan "độc lập" là rõ rệt. Ông Lý hiển Long cho rằng, sự hợp tác giữa Xinh-ga-po và TQ đã nở hoa kết trái, nhưng vẫn còn tiềm năng phát triển thêm một bước. Xinh-ga-po mong không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với TQ.

1  2