Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-31 17:07:52    
Quan hệ song phương giữaTrung Quốc và Mi-an-ma

cri
1- Ôn lại quan hệ chính trị giữa hai nước.

TQ và Mi-an-ma là hai nước láng giềng hữu nghị, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị lâu đời. Từ xưa đến nay, nhân dân hai nước xưng hô với nhau là anh em. Ngày 8, tháng 6, năm 1950 hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Bao năm qua, Mi-an-ma kiên trì chính sách láng giềng hữu nghị, duy trì sự hợp tác tốt đẹp trong cộng việc quốc tế và khu vực, quan hệ song phương vững bước phát triển.

Năm 2000 là kỷ niệm ngày TQ và Mi-an-ma thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 50 năm. Tháng 6, Trong thời gian phó chủ tịch ủy ban hòa bình và phát triển nhà nước Mi-an-ma, đại tướng Ma-ung ở thăm TQ, hai nước đã ký "Tuyên bố chung về văn kiện khung hợp tác song phương trong tương lai giữa TQ và Mi-an-ma". Tháng 7, ĐC Hổ Cẩm Đào lúc đó là phó chủ tịch nước TQ đã đi thăm chính thức Mi-an-ma, đã thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu. Trong thời gian ở thăm Mi-an-ma, hai bên đã ký "hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật TQ Mi-an-ma", "hiệp định hợp tác du lịch TQ Mi-an-ma", và "hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật TQ Mi-an-ma".

Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2003, đồng chí Giang Trạch Dân lúc đó là chủ tịch nước TQ đã đi thăm chính thức Mi-an-ma trong 4 ngày, đây là lần đầu tiên chủ tịch nước TQ đi thăm Mi-an-ma, có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ TQ Mi-an-ma.

Tháng 1, năm 2003, chủ tịch nước Mi-an-ma Than-xuê sang thăm TQ .

Ngày 30 tháng 11, năm 2004, trong thời gian dự hội nghị các nhà lãnh đạo A-sê-an ở Viên Chăn, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tiếp thủ tướng Mi-an-ma Xô-uyu. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị TQ Mi-an-ma là một bộ phận quan trọng trong trong chính sách ngoại giao của TQ, TQ nguyện cùng với Mi-an-ma kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, mở rộng và đi sâu hợp tác, không ngừng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, công việc nội bộ của Mi-an-ma phải do chính phủ và nhân dân Mi-an-ma hiệp thương giải quyết. TQ mong tình hình chính trị của Mi-an-ma ổn định, tiếp tục duy trì cải cách chính trị phù hợp với hình hình của Mi-an-ma, tiến thêm một bước xúc tiến tiến trình hòa giải dân tộc. Tin rằng chính phủ và nhân dân Mi-an-ma nhất định xây dựng đất nước mình càng thêm tươi đẹp. Về quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, TQ sẽ tiếp tục giúp đỡ Mi-an-ma phát triển kinh tế theo khả năng của mình, khuyến khích doanh nghiệp TQ đến Mi-an-ma triển khai sự hợp tác cùng có lợi với nhiều hình thức, phối hợp chặt chẽ với Mi-an-ma, bảo đảm những dự án hợp tác đang tiến hành hoàn thành đúng thời hạn, với chất lượng tốt.

Thủ tướng Mi-an-ma Xô-uyu tỏ ý hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Mi-an-am TQ. Ông cảm ơn TQ đã dành cho mi-an-ma sự giúp đỡ, mong củng cố và xúc tiến sự hợp tác song phương. Ông cho biết, hiện nay tình hình của Mi-an-ma ổn định, đồng thời sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chính phủ Mi-an-ma sẽ tiếp tục ra sức phát triển kinh tế và các sự nghiệp xã hội, thúc đẩy tiến trình chính trị dân chủ hóa.

1  2