Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-28 15:09:45    
Cải cách và sáng tạo "1980-2000"---1

cri

Một kết quả tích cực trong việc khẳng định thương mại hóa là hủy bỏ sự hạn chế về tư cách tham gia của vận động viên nghiệp dư. Nguyên tắc nghiệp dư đã bộc lộ tính khó thực thi của nó ngay từ ban đầu, không những mâu thuẫn với tôn chỉ của phong trào ô-lim-pích mà cũng không phù hợp với hiện thực phát triển của phong trào ô-lim-pích hiện đại.

Do trình độ thi đấu được nâng cao nhanh chóng, vận động viên cần phải bỏ nhiều thời gian và sức lực. Trong phong trào thi đấu trình độ cao, các vận động viên nghiệp dư sẽ tông tồn tại. Trong tình hình này tiếp tục kiên trì chủ nghĩa nghiệp dư của cuối thế kỷ trước ắt sẽ trở ngại nghiêm trọng cho sự phát triển của phong trào ô-lim-pích. Cuộc cải cách trong thập niên 80 đã thay hủy bỏ sự hạn chế này, tuyên bố thế vận hội mở cửa đối với mọi vận động viên xuất sắc trên thế giới, việc này đã đảm bảo cho thi đấu tại thế vận hội có trình độ và giá trị thưởng thức cao.

Ủy ban ô-lim-pích Quốc tế công nhận phong trào thể thao không thể độc lập bên ngoài chính trị với thái độ chủ nghĩa hiện thực, tư duy này được thay đổi đã làm cho Ủy ban ô-lim-pích quốc tế không phải thi hành chính sách chim đà điểu bị động trước sự biến đổi khôn lường của tình hình chính trị quốc tế, mà áp dụng thái độ chủ động, cùng với chính phủ và các tổ chức phi chính phủ xây dựng mối liên hệ rộng rãi, tích cực dàn xếp trong sự biến đổi khôn lường của quốc tế vì lợi ích của phong trào ô-lim-píhc và thể thao quốc tế. Thương mại hóa đã đặt nền tảng kinh tế cho phong trào ô-lim-pích, tăng cường tính độc lập về chính trị của Ủy ban ô-lim-pích quốc tế.


1  2