Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-25 15:59:03    
Thành phố Bắc Kinh vững bước thúc đẩy công tác bảo vệ cổ vật

cri

Nghe Online

Hai tháng trước , thành lầu Vĩnh Định Môn mang đặc điểm kiến trúc truyền thống Trung Quốc được xây dựng lại ở cực nam trục đường giữa ở thành phố Bắc Kinh . Thành lầu Vĩnh Định Môn bị dỡ bỏ năm 1957 . Công trình xây dựng lại thành lầu là một trong những công trình bảo vệ cổ vật ở thành phố Bắc Kinh trong thời gian gần đây .

Đối với thành phố Bắc Kinh cổ kính , sự tái hiện của thành lầu Vĩnh Định Môn hình như khiến mọi người trở về hàng chục năm trước , trong con mắt con người ngày hôm nay , thành phố Bắc Kinh lúc bấy giờ thật sự là một bảo tàng văn hóa kiến trúc cổ .

Trước những năm 50 , thành phố Bắc Kinh giống một thành lũy cổ thời trung cổ Châu Âu , xung quanh thành phố là tường thành cổ cao lớn và kiên cố , ở giữa mỗi bức tường có một cửa cổng lớn , ở nơi tiếp ráp hai bức tường có cửa sếp và tháp canh .

Hoàng Cung , tức Cố Cung hôm nay nằm ở trung tâm thành phố . Hoàng Cung nằm trên trục đường phía năm bắc , là trục đường giữa ở thành phố . Hai bên Hoàng Cung rải rác nhiều kiên trúc tiêu biểu , ví dụ : Thiên Đàn để nhà vua tế trời , Địa Đàn để nhà vua tế đất , Lầu Chuông , Lầu Trống và Đài Quan Tượng Hoàng gia v.v.Tứ Hợp Viện bình dân mang đậm mầu sắc rải rác trong thành phố Bắc Kinh .

Sau những năm 50 , do nhu cầu xây dựng kinh tế nhà nước , tường thành cổ kính và nhiều kiến trúc cổ từng trải qua sóng gió lịch sử đã bị dỡ bỏ , đường phố được mở rộng , các kiến trúc mới thay thế các kiến trúc cũ .

Hơn chục năm trở lại đây , nhất là sau khi Bắc Kinh thành công trong việc xin đăng cai Thế vận hội , chính quyền thành phố Bắc Kinh nêu ra khái niệm "Thế vận hội nhân văn ", việc khôi phục diện mạo cổ kính trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng văn hóa thành phố Bắc Kinh .

Kể từ năm 2002 , chính quyền thành phố Bắc Kinh hàng năm đầu tư 120 triệu nhân dân tệ vào việc bảo vệ cổ vật , hiện nay khoản vốn này đã dùng cho hàng trăm dự án .

Trong đó có 6 di sản thế giới như : Di chỉ người vượn Chu Khẩu Điếm Bắc Kinh , Cố Cung Bắc Kinh ; chùa chiền cúng tế nhà vua phản ánh văn hóa dân tộc dân gian Bắc Kinh ; nhà ở cũ của danh nhân lịch sử cận đại Trung Quốc , di chỉ địa đạo ở Tiêu Trang Hộ thời kỳ chiến tranh chống Nhật v.v.

Năm nay sẽ khởi công xây dựng 32 dự án bảo vệ cổ vật hướng tới Thế vận hội nhân văn . Cục trưởng Cục cổ vật thành phố Bắc Kinh Mai Ninh Hoa cho biết :

" Đặc điểm của Bắc Kinh là kiến trúc mặt đất nhiều , phần lớn là kết cấu gỗ . Trong những năm gần đây , thành phố Bắc Kinh đã làm nhiều công việc , mức độ đầu tư và bảo vệ đều chưa từng có trong lịch sử . "

1  2