Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-25 09:27:40    
Danh tướng bắn súng Vương Nghĩa Phu hướng tới Thế vận hội năm 2008

cri

Nghe Online

Tuyển thủ bắn súng , danh tướng Vương Nghĩa Phu là tấm gương sáng , kể từ năm 1984 đến nay , anh Vương Nghĩa Phu đã lập kỷ lục về dự Thế vận hội trong 6 lần liền ,tổng cộng đoạt 2 tấm huy chương vàng , 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng . Nhất là tại Thế vận hội năm 2004 , anh Vương Nghĩa Phu 44 tuổi đã đoạt chức vô địch môn bắn súng hơi 10 mét nam , lập kỷ lục đoạt chức vô địch trong tuyển thủ tuổi cao nhất.

Đầu năm nay , anh Vương Nghĩa Phu đã được bổ nhiệm làm trưởng huấn luyện viên đội bắn súng quốc gia TQ , trên sân bắn Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 , anh Vương Nghĩa Phu và các đệ tử của anh sẽ mở vòng tấn công mới vào huy chương vàng . Trong tiết mục Thể dục thể thao kỳ này , Nguyễn Thanh xin giới thiệu với các bạn bài phỏng vấn thu thanh của phóng viên đài chúng tôi nhan đề : Danh tướng bắn súng Vương Nghĩa Phu hướng tới Thế vận hội năm 2008 .

Bắn súng là môn thể thao mang tính chất đua tranh kỹ thuật rất mạnh , tấm huy chương vàng môn bắn súng trong lịch sử Thế vận hội của TQ là do vận động viên bắn súng Hứa Hải Phong đoạt được tại Thế vận hội Lốt-an-giơ-rét năm 1984 . Tại Thế vận hội năm 2004 , đội bắn súng TQ không những đã đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội lần này , mà còn lập thành tích xuất sắc là đoạt 4 huy chương vàng .

Không còn nghi ngờ gì nữa , anh Vương Nghĩa Phu có tên gọi là "tay súng già" là ngôi sao sáng trong các ngôi sao đội bắn súng , năm 1984 khi tuyển thủ Hứa Hải Phong đoạt tấm huy chương đầu tiên tại Thế vận hội , anh Vương Nghĩa Phu năm đó 24 tuổi cũng đoạt huy chương đồng môn đó . 8 năm sau , anh Vương Nghĩa Phu đã thực hiện ước ao đoạt chức vô địch tại Thế vận hội Bác-xê-rô-na , năm 1996 và năm 2000 , anh lần lượt đoạt huy chương bạc tại Thế vận hội Át-lan-ta và Xuýt-ni , năm 2004 , anh lần thứ sáu dự Thế vận hội và đoạt huy chương vàng . Về thành tích của mình ,anh kiêm tốn nói rằng :

" Sự phát triển và lớn lên của môn bắn súng TQ không phải là thành tích của một cuộc thi đấu hoặc cá nhân nào đó , mà là kết quả cố gắng chung của lãnh đạo , vận động viên và huấn luyện viên thuộc mấy thế hệ của giới bắn súng TQ , đội bắn súng quốc gia TQ quả thật là một tập thể có truyền thống vẻ vang , đội bắn súng hết sức đoàn kết và gắn bó , riêng về cá nhân tôi , từ năm 1984 đến nay , đó chẳng qua là từng trải về tôi thay mặt đội bắn súng và vận động viên TQ tham gia Thế vận hội mà thôi . "

1  2