Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-22 10:12:10    
Số nhà báo của Thế Vận Hội lần nào nhiều hơn vận động viên?

cri

Tại Thế Vận Hội Mông-tơ-rê-an Ca-na-đa lần thứ 21 diễn ra vào năm 1976, số nhà báo đến phỏng vấn Thế Vận Hội còn nhiều hơn số vận động viên tham gia thi đấu, trở thành chuyện kỳ lạ quái gở trong lịch sử Thế Vận Hội.

Trước khi khai mạc Thế Vận Hội Hội, Ban Tổ chức tuyên bố sẽ có hơn 10 nghìn vận động viên của hơn 100 nước từ 5 Đại Châu đến tham gia. Song do Ca-na-đa – nước chủ nhà coi thường lệnh cấm của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế, đã mời Niu Di-lơn – nước có quan hệ thể thao với Nam Phi đang thi hành chính sách phân biệt chủng tộc tham gia Thế Vận Hội, khiến mấy chục nước Châu Phi Châu Á và Châu Mỹ La-tinh ngang nhiên phản pháng bằng hình thức tuyên bố tẩy chay Thế Vận Hội.

Khiến số người tham gia Thế Vận Hội lần này bị giảm nhiều, trên thực tế chỉ có hơn 6000 vận động viên đến từ 88 nước tham gia. Nhưng trong khi đó, do Sự nghiệp Truyền thông Đại chúng phát triển, số nhà báo đến phỏng vấn Thế Vận Hội đã trên 7000 người. Như vậy, khiến Thế Vận Hội Mông-tơ-rê-an lần thứ 21 đã trở thành một lần Thế Vận Hội có số nhà báo đông hơn số vận động viên – thật là việc rất hiếm thấy trong lịch sử 100 năm của môn thể thao Ô-lim-pích Thế giới.