Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-14 16:04:56    
Phòng chống gió cát, cải thiện môi trường

cri
CRI : Khi đọc báo cáo công tác chính phủ tại kỳ họp thứ 3 quốc hội Trung Quốc khoa 10, thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nêu rõ Trung Quốc cần phải tiếp tục làm tốt việc bảo vệ rừng tự nhiên và xây dựng đồng cỏ, tăng cường cải tạo các nguồn gây lân gió cát. Phóng viên đã phỏng vấn ông Vương Hữ Đức, đại biểu quốc hội, chuyên gia phòng chống cải tạo gió cát nổi tiếng của Trung Quốc. Ông Vương Hữu Đức là giám đốc cục quản lý khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Linh Vũ ở Ninh Hạ, nơi tuyến đầu trong việc phòng chống gió cát ở Trung Quốc, có kinh nghiệp phòng chống gió cát trong nhiều năm. Ông nói, năm nay trong báo cáo công tác chính phủ của thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh tăng cường quản lý nguồn gây lên gió cát, không những có lợi cho việc cải thiện môi trường cư trú của nhân dân mà càng có lợi cho xúc tiến kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân địa phương, biện pháp này là một công lao đối với thời đại ngày nay và cho con cháu mai sau. Ông nó, tại khu bảo tồn của chúng tôi đã tiến hành phòng chống và cải tạo cát, cải thiện môi trường sinh thái, mở rộng diện tích đồng cỏ. Thông qua khai thác đồng cỏ bà con có thể nuôi trồng sinh thái, nuôi bò nuôi cừu, tăng thêm thu nhập. Không những giải quyết vấn đề việc làm ở địa phương mà mỗi năm còn tạo ra hàng 100 triệu nhân dân tệ thu nhập. Ngược lại những của cải tạo ra này lại có thể đầu tư cho việc cải thiện môi trường sinh thái.

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Linh Vũ Ninh Hạ nằm trên sa mạc Mao-u-xu tây bắc Trung Quốc, tổng diện tích gần 100 nghìn ha. Những năm gần đây khu bảo tồn đã vận dụng công nghệ cao làm cho thảm thực vật được phục hồi trên 85 o/o, tốc độ gió giảm 12 o/o. Tính đến cuối năm 2004, khu bảo tồn hoàn thành 17 ha rừng trồng, diện tích không chế cát lưu động lên tới 20 nghìn ha.

Do việc phòng chống gió cát thu được hiệu quả nổi bật, ông Vương Hữ Đức đã làm thử nghiệm dẫn nước về để cải tạo cát và xây dựng đồng ruộng, phát triển hơn 200 ha từng kinh tế. Trên cơ sở đó ông lại thành lập doanh nghiệp chế biến gỗ, công ty ươm giống và công ty cải tạo cát, ông nói, những doanh nghiệp này cả thảy đã tạo ra doanh thu hơn 30 triệu nhân dân tệ. Cộng thêm các doanh nghiệp tương quan khác lấy khu bảo tồn làm nền tảng, cả thảy doanh thu vượt quá 100 triệu. Qua đó cho thấy phòng chống gió và cải tạo cát cũng đặt nền tảng cho phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó thu nhập qua kinh doanh nhiều ngành nghê mỗi năm cũng cung cấp hơn 1 triệu nhân dân tệ cho việc cải tạo cát và trồng rừng, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển bền vững sự nghiệp cải tạo cát.

Trong báo cáo công tác chính phủ, thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ, Trung Quốc cần phải phát triển và kiến tạo xã hội hài hoà. Ông Vương Hữ Đức cho rằng, xã hội hài hoà cần phải là xã hội con người và thiên nhiên chung sống hài hoà, thực hiện sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên là bộ phận cấu thành quan trọng của việc kiến tạo xã hội hài hoà. Ông nói, trong báo cáo của thủ tướng nêu rõ mục tiêu phấn đấu của chúng ta là để quần chúng có nước sạch tiêu dùng, có không khí trong lành, có môi trường công tác và sinh hoạt càng tốt hơn. Tôi cho rằng phòng chống gió và cải tạo cát, cải thiện môi trường có lợi cho phát triển nền kinh tế tuần hoàn, có lợi cho cải thiện chất lượng đời sống, có lợi cho xây dựng xã hội hài hoà.