Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-14 16:02:28    
Các lãnh tụ tôn giáo TQ giới thiệu về tình hình tôn giáo TQ, cùng nhau kiến tạo xã hội hài hoà

cri
CRI : Tại kỳ họp thường niên Chính hiệp Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh, hơn 2 nghìn đại biểu đến từ các chính đảng, các tầng lớp xã hội và các đoàn thể đã cùng nhau bàn bạc những việc lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, trong đó các ủy viên đến từ giới tôn giáo được mọi người hết sức quan tâm.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, lãnh tụ các tôn giáo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của Trung Quốc hiện nay, họ bày tỏ giới tôn giáo sẽ góp phần tích cực trong tiến trình kiến tạo xã hội hài hoà do chính phủ đề ra.

Trung Quốc là một quốc gia gồm nhiều tôn giáo, chủ yếu gồm Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Cơ đốc giáo và Đạo giáo. Hiến pháp Trung Quốc qui định công dân Trung Quốc được tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhà nước bảo vệ các hoạt động tôn giáp bình thương. Có tư liệu cho thấy, trong 1,3 tỷ dân Trung Quốc có khoảng 100 triệu người theo đạo.

Mục sư Tào Thánh Thiết 74 tuổi là chủ tịch Hiệp hội Cơ đốc giáo Trung Quốc, đồng thời cũng là ủy viên Chính hiệp toàn quốc. Bà đã giới thiệu với phóng viên về tình hình Cơ đốc giáo ở Trung Quốc. Bà nói, các tín đồ Cơ đốc giáo Trung Quốc hiện có hơn 16 triệu, trong đó có hơn 55 nghìn cơ sở hoạt động như giáo đường...cùng 18 học viện thần học ở các cấp độ khác nhau. Trong gần 25 năm qua, Trung Quốc đã in ấn hơn 36 triệu cuốc kinh thánh. Đề cập sự phát triển bình thường của Cơ đốc giáo tại Trung Quốc, bà Tào Thánh Khiết nói, việc này là không thể tách rời với chính sách tôn giáo của nhà nước.

Là nữ chủ tịch hiệp hội Cơ đốc giáo đầu tiên của Trung Quốc, bà Khiết còn cho biết, hiện nay Trung Quốc có hơn 800 nữ mục sư, chiếm khoảng một phần ba tổng số mục sư. Ngoài ra cũng có một nửa sinh viên trong các học viện thần học và nữ sinh. Bà cho biết, Cơ đốc giáo ở một số nước không cho phép phụ nữ làm mục sư, nhưng ở Trung Quốc lại không có sự hạn chế như vậy, Trung Quốc đi trước thế giới về mặt này.

1  2