Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-14 10:27:47    
Kỳ họp thứ ba quốc hội TQ khóa 10 bế mạc sau khi thông qua thuận lợi 'Luật chống chia cắt Đất nước '

cri
Theo tin Đài chúng tôi , sau 9 ngày rưỡi làm việc , kỳ họp thứ ba quốc hội Trung Quốc khóa 10 - cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao của Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh ngày 14 . Trước khi bế mạc hội nghị , đại hội đã thông qua thuận lợi 'Luật chống chia cắt Đất nước 'bằng phương thức biểu quyết , đồng thời phê chuẩn báo cáo công tác chính phủ qua xem xét và sửa đổi của các đại biểu quốc hội .

'Luật chống chia cắt Đất nước'đã được ấn định trong tình hình : nhà đương cục Đài Loan ráo riết tiến hành hoạt động thúc đẩy cái gọi là ' Đài Loan độc lập ' trong thời gian qua, toan thay đổi sự thật Đất liền và Đài Loan đều thuộc về Trung Quốc . Luật này quy định , Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc , Nhà nước Trung Quốc quyết không cho phép thế lực ' Đài Loan độc lập ' chia cắt Đài Loan ra khỏi Trung Quốc . 

Nhà nước Trung Quốc sẽ thực hiện thống nhất hòa bình với thiện chí và nỗ lực lớn nhất . Sau khi thống nhất Đất nước , Đài Loan có thể thực thi chế độ khác với Đất liền , đó là tự trị cao độ . 'Luật chống chia cắt Đất nước' đồng thời quy định , nếu thế lực ' Đài Loan độc lập ' gây nên sự thật chia cắt Đài Loan ra khỏi Trung Quốc với bất cứ danh nghĩa và hình thức gì , hoặc xẩy ra sự biến quan trọng dẫn đến việc chia cắt Đài Loan ra khỏi Trung Quốc hoặc hoàn toàn không còn điều kiện thống nhất hòa bình nữa , thì Nhà nước Trung Quốc sẽ áp dụng phương thức phi hòa bình và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc . 'Luật chống chia cắt Đất nước' còn đặc biệt quy định , việc giải quyết vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Trung Quốc , không chịu sự can thiệp của bất cứ thế lực nước ngoài nào .

Báo cáo công tác chính phủ do quốc hội xem xét và phê chuẩn lần này nêu rõ , chính phủ Trung Quốc sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn cũng như giữa các khu vực , ra sức kiến tạo xã hội hài hòa . Báo cáo còn nêu rõ , năm 2005 , chính phủ Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách tài chính tiền tệ tích cực đã thực thi trong 7 năm qua , chuyển sang thực thi chính sách tài chính vững chắc và lành mạnh . Báo cáo đã đưa ra mục tiêu dự định về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay là khoảng 8% . 

Kỳ họp quốc hội lần này còn chấp nhận yêu cầu của đồng chí Giang Trạch Dân về từ chức chủ tịch hội đồng quân sự Trung ương Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa và bầu chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đảm nhiệm chức vụ này .