Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-10 17:52:10    
Thế vận hội A-ten---Mùa bội thu của Đoàn thể thao TQ

cri
Các môn chiếm ưu thế truyền thống nhảy cầu, bắn súng, cử tạ cũng như môn yếu như điền kinh giành được huy chương vàng đều lập kỷ lục, trong đó mấy nội dung có thực lực tương đối yếu trong môn bắn súng đã có bước tiến vượt bậc; môn quần vợt, vật, xuồng Ca-i-ắc lần đầu tiên giành được huy chương vàng, môn xuông Ca-i-ắc có sự đột phá lớn lọt vào trận chung kết ở 6 nội dung; môn bóng chuyền nữ giành ngôi vô địch sau 20 năm; môn đấu kiến tuy không giành được huy chương vàng nhưng số huy chương và diện giành được huy chương có phần mở rộng; môn đua xe đạp lần đầu tiên giành được huy chương bạc; quyền anh và lưới bật lần đầu tiên giành được huy chơơng; môn bắn cung và đua thuyền buồm giành huy chương trở lại. Môn khúc côn cầu nữ tuy không đạt mục tiêu dự định giành huy chương những cũng đạt thành tích tốt nhất từ trước tới nay, xếp thứ 4.

So với tiến bộ của các môn nói trên thì một số môn có thế mạnh truyền thống lại gặp phải sự thách thức mạnh mẽ tại thế vận hội lần này, trong đó nổi bật nhất là thể dục dụng cụ, cầu lông, bóng bàn và bóng đá nữ. Đối phó như thế nào với sự thách thức này của các đoàn thể thao trên thế giới, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thế giới trong những môn ưu thế truyền thống là một đề tài quan trọng đặt ra cho giới thể thao nó riêng và nước chủ nhà thế vận hội 4 năm sau nói chung.

Trước thực lực của các đội TQ, Ô-xtrây-li-a, Nhật...bố cục xưng hùng thế giới của ba nước Mỹ, Nga và Đức trong các kỳ thế vận hội đã có sự biến đổi rõ nét tại thế vận hội lần này. Nhiều huy chương mà trước đây thuộc về 3 nước này hiện đã có không ít lọt vào các đoàn thể thao khác trong đó có TQ. Hơn nữa việc TQ phấn đấu xếp trong các ngôi đầu thế giới ngay từ thế vận hội Xít-ni 4 năm trước đã được thể hiện rõ nét, điều này lại càng nổi bật tại thế vận hội lần này.

Tuy trước ngày khai mạc thế vận hội, Đoàn TQ luôn có thái độ khiêm tốn, mục tiêu xác định chỉ xếp ở nhóm thứ 2, nhưng qua sự phấn đấu hết mình của các vận động viên số huy chương vàng và tổng số huy chương của đoàn TQ lại có bước tiến lớn xếp trong nhóm thứ nhất, không những vượt qua Nga và Đức là những nước xếp ở nhóm thứ nhất trước đây mà còn tiến sát có thể sánh vai với Đoàn Mỹ-mạnh số 1 trên làng thể thao thế giới.

Các vận động viên Đài Bắc TQ cũng có sự đột phá lịch sử tại thế vận hội lần này, trong ngày đầu thi đấu môn Tê-cuôn-đô, Trần Thơ Hân thắng ở hạng cân 49 kg nữ, Chu Mộc Viên thắng ở hạng cân 58 kg nam, giành cả hai huy chương vàng trong ngày và là vận động viên Đài Bắc TQ đầu tiên đoạt huy chương vàng tại thế vận hội.