Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-10 17:47:52    
Thuế đã miễn, lệ phí càng không thể tăng

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: từ năm ngoái đến nay một số nơi ở TQ lần lượt tuyên bố hủy bỏ thuế nông nghiệp đã mang lại càng nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân. Thế nhưng sau khi miến thuế nông nghiệp việc đảm bảo cho chính sách không biến dạng trong quá trình thực hiện là cực kỳ quan trọng. Cần phải nân cao cảnh giác xuất hiện lệ phí gia tăng, nghiêm cấm hiện tượng phân bổ và thu lệ phí bừa bãi.

Năm ngoái, Chính phủ TQ đưa ra cam kết trang trọng mỗi năm giảm 1 o/o và trong 5 năm miễn thuế nông nghiệp. Tính đến nay TQ đã có 26 tỉnh, Khu tự trị và thành phố trực thuộc tuyên bố miễn thuế nông nghiệp, thời hạn miễn toàn bộ thuế nông nghiệp trong vòng 5 năm khẳng định được thực hiện trước thời hạn.

Việc các địa phương thực hiện triệt để chính sách của Nhà nước khiến mọi người phấn khởi, nhưng các đại biểu và ủy viên dự hai kỳ họp quốc hội và Chính hiệp vẫn còn một số lo ngại. Phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Chính hiệp Đoàn Ứng Bích nêu rõ, việc chính quyền địa phương có dũng khí hủy bỏ trước thời hạn thuế nông nghiệp khiến mọi người phấn khởi nhưng nhất định phải giải quyết tốt các vấn đề khác do việc này gây lên. Những lời nói của ông rất thiết thực, có lý và cớ cơ sở.

Theo kết quả cuộc điều tra lấy mẫu đối với gánh nặng nông dân của Hội nghị liên tịch về giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân Quốc vụ viện TQ gần đây, một số địa phương đã không thực hiện chính sách cải cách thuế và lệ phí. Một số nơi tồn tại vấn đề về tiêu chuẩn và chế độ niêm yết thông báo liên quan tới thuế và lệ phí nông nghiệp, cơ sở thu lệ phí không chuẩn xác, tiêu chuẩn quá cao, diện thu khá rộng.

Giải quyết vấn đề "Tam nông" tức nông nghiệp, nông thôn và nông dân vừa là vấn đề bức xúc lại không được quá vội vã. Miễn thuế nông nghiệp là việc lớn liên quan tới triệu triệu nông dân, không thể nhìn nhận một cách đơn giản gắn miễn hoặc không miễn thuế nông nghiệp với công tác "Tam nông" tốt hay xấu. Các tỉnh đã tuyên bố miễn thuế nông nghiệp phải thực hiện tốt công tác liên quan tới muôn vàn gia đình này, huy động vốn theo pháp luật, bảo đảm sự vận hành bình thường của các tổ chức cơ sở, bảo đảm các khoán chi bình thường cho giáo dục nghĩa vụ.

Trong lịch sử, các vùng nông thôn từng có các hạng mục thu thế muôn hình nghìn vẻ với nông dân. Sau khi cải cách thuế và lệ phí, lệ phí ít hẳn. Nhưng hiện nay thuế lại không còn nữa, đảm bảo thu lệ phí và biến tướng thu lệ phí không quay đầu lại đã trở thành một vấn đề lớn. Việc miễn thuế nông nghiệp vừa la một thách thức đối với chính quyền cơ sở nhưng cũng là cơ hội. Cần phải nhân dịp này tiến hành bố trí công tác nông nghiệp một cách khoa học, sâu sắc cải cách, đẩy mạnh sự chuyển đổi của chính quyền cơ sở sang loậi hình chính phủ phục vụ, xúc tiến chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, thực sự xây dựng lên cơ chế hiệu quả lâu dài về tăng thu nhập cho nông dân.