Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-10 17:12:24    
"Phòng đọc sách Hy Vọng" trở thành nơi xem sách báo chính của các em miền núi nghèo khó.

Xin Hua
Ngày 25 tháng 2, theo tin Tân Hoa xã, tại miền tây Trung Quốc, "Phòng đọc sách Hy Vọng" đã trở thành nơi xem sách báo chính của các em miền núi nghèo khó, mở cánh cửa cho những em ở khu vực nghèo khó tìm hiểu thế giới.

"Phòng đọc sách Hy Vọng" được thiết lập trong trường tiểu học Hy Vọng và trường tiểu học nông thôn miền núi nghèo khó, quyên góp tiền với xã hội, tiền quyên góp chủ yếu dùng để mua sách báo mà giáo viên và học sinh nông thôn cần dùng, sách báo được thẩm xét kỹ càng, đúng theo tiêu chuẩn nhà trường.

Khi phỏng vấn, chúng tôi thấy "Phòng đọc sách Hy Vọng" mang cảnh tượng mới cho trường học nông thôn. Ở trường tiểu học Hy Vọng Trường Thành huyện Diêm Trì, mấy em học sinh lớp 5 đang cùng nhau xem tạp chí trong "Phòng đọc sách Hy Vọng". Một em cho biết, hiện nay có phòng đọc sách, có dịp xem sách rồi. Ngày nào em cũng đến đây xem xem, mượn vài cuốn sách về nhà xem, xem sách khiến chúng em mở rộng tầm mắt, hiểu biết nhiều kiến thức hơn, đặt nền móng vững chắc cho việc sau này xây dựng đất nước.

Thầy giáo Dư Văn Quí, hiệu trưởng trường tiểu học Lỗ Năng Hải Nguyên cho chúng tôi biết, các em ở miền dẻo cao hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số em học sinh còn được giảm miễn học phí, phụ huynh không có tiền mua sách báo cho các em, kinh phí của nhà trường ít ỏ, lương tháng của giáo viên cũng khó bảo đảm cấp phát đều đặn, cũng không có kinh phí mua sách báo cho học sinh. Hiện nay thành lập "Phòng đọc sách hy vọng" có sách xem, các em có thể đến đây mượn sách mình thích xem, ở đây các em có thể học được nhiều kiến thức không có trong sách vở. Giáo viên dạy ngữ văn lớp 4 trường tiểu học Lỗ Năng Hải Nguyên cho biết, trước đây không có sách gì xem ngoài sách giáo khoa, hiện nay các thầy cô giáo có thể xem một số tạp chí để tăng thêm kiến thức, mượn xem một số sách chuyên môn để cao trình độ nghiệp vụ của mình.

Theo thống kê của cơ quan giáo dục Trung Quốc, hiện nay Trung quốc có khoảng 40 triệu học sinh hết sức khó khăn, trong đó 34 triệu là học sinh tiểu học và trung học cơ sở, do hoàn cảnh gia đình khó khăn khó mà học hết chương trình học tập, nhất là miền trung và miền tây Trung Quốc, học sinh mong mỏi được xem sách báo mà không có cơ hội. Bước vào thế kỷ 21, quĩ phát triển thanh thiếu niên Trung Quốc thực thi chương trình nâng đỡ văn hóa "Phòng đọc sách Hy Vọng" này, quyên tặng các loại sách như sách giảng dạy phụ đạo, sách báo ngoài giờ học, sách giáo khoa, sách giáo dục tố chất, sách kỹ thuật thực dụng nông thôn.v.v...

Đồng chí Hà Kế Ninh, chủ nhiệm văn phòng chương trình "Phòng đọc sách Hy Vọng" quĩ phát triển thanh thiếu niên Trung Quốc cho biết, mục tiêu của chương trình là trải qua một vài năm cố gắng, thành lập phòng đọc sách Hy Vọng trong 10 nghìn trường tiểu học hy vọng và trường tiểu học vùng nghèo khó./.