Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-09 16:37:44    
Để cho tất cả các em thiếu niên nhi đồng nghèo khó đều được hưởng giáo dục phổ cập nghĩa vụ

cri

Nghe Online

Ở Trung Quốc, trẻ em đều có quyền hưởng chế độ giáo dục phổ cập nghĩa vụ 9 năm, mấy năm nay, theo đà kinh tế Trung Quốc phát triển không ngừng, chính phủ cũng không ngừng tăng thêm kinh phí giáo dục, nhưng ở một số nơi nông thôn hẻo lánh, nghèo khó, cắp sách tới trường vẫn là giấc mộng khó thực hiện của các em. Trong cuộc họp chính hiệp Trung Quốc hàng năm đang diễn ra, làm thế nào để giúp đỡ khu vực nghèo khó phát triển giáo dục nghĩa vụ nông thôn đã trở thành điểm nóng mà nhiều ủy viên chính hiệp quan tâm. Sau đây mời các bạn nghe phóng viên đài chúng tôi phỏng vấn xoay quanh vấn đề này.

"Khó khăn thế nào cũng không để con cháu khổ, có nghèo chăng nữa cũng không nghèo giáo dục". Đây là khẩu hiệu ở nông thôn Trung Quốc đâu đâu cũng có thể trông thấy. Những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc ngày càng coi trọng giáo dục nông thôn, năm 2004, chính phủ Trung Quốc bắt đầu thực hiện đợt mới "Kế hoạch hành động chấn hưng giáo dục", trọng điểm tăng cường giáo dục phổ cập nghĩa vụ 9 năm, nhất là giáo dục ở nông thôn.

Đồng chí Viên Quí Nhân, thứ trưởng bộ giáo dục, ủy viên chính hiệp Trung Quốc nói:

Từ năm ngoái đến nay, nhà nước làm rất nhiều công việc như xây dựng lại trường lớp quá cũ, học sinh nông thôn sinh hoạt khó khăn, kể cả miễn tiền sách vở, cũng như các mặt công tác máy vi tính, giáo dục từ xa.v.v...

Được biết, năm ngoái tài chính trung ương thực tế đã chi 10 tỉ đồng nhân dân tệ về các mặt giáo dục nghĩa vụ nông thôn, tăng 72 o/o so với năm 2003. Tài chính trung ương và quĩ trái phiếu chính phủ còn lần lượt bỏ ra 1,5 tỉ đồng nhân dân tệ xây dựng 2364 nhà trường có ký túc xá, 650 nghìn học sinh không phải vượt núi chèo đèo đi học nữa.

Trước sự ủng hộ của chính phủ trung ương, những ngôi trường mọc lên không ngớt, rất nhiều em học sinh nghèo khó cắp sách tới trường, hưởng giáo dục phổ cập nghĩa vụ 9 năm. Nhưng đồng thời tạp phí và tiền sách vở ngày một tăng, vẫn khiến cho nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn "Muốn cắp sách đến nhà trường đành phải lắc đầu", ở những nơi nông thôn kinh tế lạc hậu, nhất là khu vực nghèo khó miền tây Trung Quốc, tình hình phát triển giáo dục nghĩa vụ nông thôn còn chưa được thực sự như ý.

1  2  3