Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-09 16:16:47    
Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc nêu ra nhiệm vụ công tác trong năm nay

cri

Nghe Online

Tại kỳ họp hằng năm quốc hội Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh ngày 9, chủ tịch quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc bày tỏ rằng, năm nay, quốc hội Trung Quốc phải phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, không ngừng nâng cao năng lực phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đồng chí nhấn mạnh, phải hoàn thiện hơn nữa chế độ đại hội đại biểu nhân dân, qua phát huy đầy đủ vai trò của quốc hội cũng như tăng cường việc xây dựng chế độ uỷ ban thường vụ quốc hội. Hôm nay, kỳ họp hằng năm quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh đã lắng nghe chủ tịch quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đọc bản báo cáo công tác của uỷ ban thường vụ. Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, và cũng là cơ quan hạt nhân của Quốc hội.

Bản báo cáo công tác của chủ tịch Ngô Bang Quốc bao gồm hai phần, đó là nhìn lại công tác của năm qua và nhiệm vụ công tác chủ yếu trong năm nay. Về quy hoạch công tác năm nay, chủ tịch Ngô Bang Quốc nói:

Trong năm mới này, ủy ban thường vụ quốc hội phải không ngừng nâng cao năng lực phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện hơn nữa chế độ đại hội đại biểu nhân dân, đưa trọng điểm công tác vào phát huy đầy đủ vai trò của đại biểu và tăng cường xây dựng chế độ ủy ban thường vụ.

Chủ tịch Ngô Bang Quốc cam kết rằng, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cung cấp cho các đại biểu những tài liệu về các mặt liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nước một cách cập nhật hơn, để đảm bảo quyền tìm hiểu tình hình của các đại biểu; nghiêm chỉnh sử lý dự thảo nghị quyết của các đại biểu, nâng cao chất lượng sử lý các dự thảo; trong khi đó, tăng cường hiệu quả thực tế của các đại biểu trong các hoạt động khảo sát và điều tra nghiên cứu chuyên đề trong thời gian nghỉ họp. Đồng chí còn yêu cầu mọi tổ chức và cá nhân trong nước tôn trọng quyền của các đại biểu, ủng hộ họ thi hành chức trách đại biểu.

Lập pháp là chức trách quan trọng của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Năm ngoái, quốc hội và uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 25 bộ luật, giải trình pháp luật và vấn đề pháp lý liên quan. Đề cập đến công tác lập pháp trong năm nay, chủ tịch Ngô Bang quốc nói, Quốc hội và ủy ban thường vụ Quốc hội phải đặt trọng điểm lập pháp lên những bộ luật liên quan đến toàn cục phát triển kinh tế xã hội, đóng vai trò giá đỡ trong hệ thống pháp lý, nghiên cứu ấn định những bộ luật cơ bản, có nhu cầu gấp, có điều kiện chín chắn, và những bộ luật sửa đổi kịp thời và hoàn thiện sẵn có.

Đồng chí cho biết, những bộ luật mới nằm trong kế hoạch xem xét của Ủy ban thường vụ quốc hội trong năm nay là những bộ luật được mọi người chú ý trên lĩnh vực kinh tế có "Luật chống lũng đoạn", "Luật quyền vật chất" v,v... về lĩnh vực chính trị có "Luật uốn nắn hành vi vi phạm pháp luật" rất được mọi người quan tâm. Bộ luật này sẽ có sự thay đổi sâu sắc và toàn diện đối với chế độ cải tạo lao động hiện hành của Trung Quốc. "cải tạo lao động " là chế độ trừng phạt đã thi hành nhiều năm tại Trung Quốc, đối tượng chịu trừng phạt gồm hai loại người vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng không gây nên phạm tội, hoặc có hành vi phạm tội nhẹ nhưng không cần phải hạn chế tự do về thân thể. Hiện nay, quyền xét duyệt cải tạo lao động Trung Quốc đều do cơ quan công an nắm, thiếu giám sát và chế ước một cách có hiệu quả, nhưng dự thảo "Luật uốn nắn hành vi vi phạm pháp luật" lại tăng thêm quyền bào chữa cho người bị trừng phạt, đồng thời còn rút ngắn thời hạn trừng phạt, và mở rộng một cách thích đáng tự do cho họ.

Ngoài việc lập pháp ra, tăng cường và cải tiến công tác giám sát cũng là nội dung quan trọng mà chủ tịch Ngô Bang Quốc trình bày trong bản báo cáo công tác của uỷ ban thường vụ. Đồng chí nói:

Tăng cường giám sát là công tác quan trọng của quốc hội. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm công tác giám sát của những năm trở lại đây, Quốc hội phải sử dụng tổng hợp các hình thức kiểm tra việc thi hành pháp luật, lắng nghe và xem xét báo cáo công tác chuyên đề, điều tra nghiên cứu công tác v,v... tăng cường và cải tiến hơn nữa công tác giám sát, thúc đẩy các cơ quan nhà nước nghiêm chỉnh thi hành chức trách theo pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân.

Được biết, Trọng điểm công tác giám sát trong năm nay của ủy ban thường vụ quốc hội chủ yếu bao gồm: triển khai việc điều tra nghiên cứu và kiểm tra đối với tình hình thi hành các chính sách về ủng hộ nông nghiệp và nông thôn của chính phủ Trung Quốc; tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật liên quan đến các vấn đề bảo vệ, tiết kiệm và sử dụng hợp lý tài nguyên nước; đôn đốc việc thực hiện và hoàn thiện chế độ đảm bảo mức lương tối thiểu; nhằm vào hiện trạng doanh nghiệp mỏ than nhiều lần xảy ra các sự cố lớn trong những năm qua, tiến hành kiểm tra tình hình thi hành "Luật sản xuất an toàn" và "Luật an toan mỏ quặng"; xoay quanh vấn đề công chính tư pháp, đôn đốc các cơ quan tư pháp tăng cường việc xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng sử lý các vụ án v,v...