Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-09 16:11:26    
Các đại biểu quốc hội TQ ủng hộ việc xây dựng "Luật chống chia cắt đất nước"

cri
Ngày 8, kỳ họp thứ 3 Quốc hội TQ khoá 10 đang diễn ra tại Bắc Kinh đã bắt đầu xem xét dự án "Luật chống chia cắt đất nước". Các đại biểu bắt đầu chia tổ thảo luận sau khi nghe phó chủ tịch Quốc hội Vương Triệu Quốc giải trình về dự án luật này.

Trong khi thảo luận, các đại biểu phổ biến cho rằng việc xây dựng "Luật chống chia cắt đất nước" là rất cần thiết và hợp pháp.

Ông Kiều Hiểu Dương, phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội nói: xây dựng Luật chống chia cắt đất nước là để ngăn chặn hoạt động chia rẽ đất nước của các thế lực thúc đẩy "Đài Loan độc lập" bằng biện pháp pháp lý, có cơ sở hiến pháp và luật pháp đầy đủ. Hiến pháp TQ qui định Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của TQ, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước là trách nhiệm thiêng liêng của toàn thể nhân dân TQ trong đó có đồng bào Đài Loan. Phản đối hoạt động chia cắt đất nước bằng biện pháp luật pháp là thông lệ của các nước. Hiến pháp của nhiều nước đều có qui định về mặt phản đối chia cắt đất nước, xây dựng các luật pháp riêng căn cứ theo tình hình cụ thể của hoạc động chia cắt đất nước của các thế lực ly khai.

Đại biểu quốc hội ở TQ có tính đại diện rộng rãi đến từ các tầng lớp xã hội, các dân tộc, họ thay mặt cho ý chí của đông đảo nhân dân TQ. Các đại biểu trong khi xem xét dự án Luật chống chia cắt đất nước đã tới tấp bày tỏ việc xây dưng bộ luật này là để tấn công và ngăn chặn hoạt động chia rẽ của các thế lực thúc đẩy "Đài Loan độc lập" bằng pháp luật, thể hiện ý nguyện của toàn thể nhân dân TQ trong đó có đồng bào Đài Loan.

Ông Dương Kỳ Khánh là đại biểu dân tộc Hồi. Ông nói, mỗi người TQ đều biết được rằng Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể chia cắt của TQ. Những năm qua chúng tôi đã tiếp nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đến từ Đài Loan, họ đều có một tâm nguyện chung là mong thống nhất đất nước, đây là dòng chính ở Đài Loan. Chúng ta xây dựng bộ luật này quả thực đã đại diện cho tâm nguyện chung của nhân dân TQ ở hai bờ eo biển.

Hai bờ eo biển đều là người TQ. Người TQ từng chịu đựng biết bao đau khổ của chiến tranh mong thực hiện thống nhất đất nước bằng phương thức hoà bình. Các đại biểu cho rằng TQ xây dựng Luật chống chia cắt đất nước quyết không phải là sẽ "áp dụng hành động vũ lực đối với Đài Loan" càng không phải là "lệnh động viên chiến tranh" đối với Đài Loan. Mà ngược lại dự án luật này đã dành nhiều trang nói về phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, tuyên bố bằng hình thức luật pháp rằng: cho dù thống nhất hoà bình chỉ có một tia hy vọng cũng nhất định phấn đấu với nỗ lực lớn nhất, quyết không từ bỏ, bởi vì đây là sự lựa chọn và kết cục tốt nhất của nhân dân hai bờ.

Nhiều đại biểu nêu rõ, Luật chống chia cắt đất nước là một bộ luật mang tính dự phòng chứng không phải mang tính tấn công, mục đích là nhằm vào các thế lực thúc đẩy "Đài Loan độc lập" chứ không phải nhằm vào đông đảo đồng bào Đài Loan.

Các đại biểu cho rằng dự luật này qui định áp dụng phương thức phi hoà bình để ngăn chặn chia cắt đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là được tiến hành trong tình hình mọi nỗ thống nhất hoà bình đã vô hiệu, là sự lựa chọn cuối cùng không còn cách nào khác. Qui định như vậy sẽ răn đe các thế lực thúc đẩy "Đài Loan độc lập" hiện nay, ngăn chặn hữu hiệu mưu toan chia cắt Đài Loan ra khỏi TQ của Nhà cầm quyền Đài Loan hiện nay.

Việc xây dựng luật chống chia cắt đất nước có lợi cho xúc tiến quan hệ hai bờ phát triển, thúc đẩy tiến trình thống nhất hoà bình hai bờ, cũng có lợi cho hoà bình và ổn định của khu vực eo biển Đài Loan nói riêng và khu vực châu Á-Thái bình dương nói chung.