Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-08 16:49:22    
"(Dự thảo) luật chống chia cắt đất nước " trình lên kỳ họp quốc hội Trung quốc xem xét

cri

Nghe Online

Ngày 8, kỳ họp thứ 3 quốc hội Trung Quốc khóa 10 đang diễn ra tại Bắc Kinh đã họp phiên toàn thể, "(Dự thảo) luật chống chia cắt đất nước " rất được mọi người quan tâm chính thức được trình lên kỳ họp xem xét, phó chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Vương Triệu Quốc đã giải trình dự thảo bộ luật này trước Quốc hội. Sau đây mời các bạn theo dõi chi tiết bản tin này.

Khi giới thiệu bối cảnh xây dựng "(Dự thảo) luật chống chia cắt đất nước ", ông Vương Triệu Quốc nói, lâu nay, để phát triển quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, xúc tiến hoà bình thống nhất đất nước, chính phủ Trung Quốc đã có sự nỗ lực. Song, trong thời gian gần đây, nhà đương cục Đài Loan ráo riết các hoạt động chia rẽ nhằm thúc đẩy "Đài loan Độc lập", hòng thông qua các hình thức như "trưng cầu ý dân", "cải tạo lập hiến ", thay đổi sự thực là nội địa Trung quốc và Đài Loan đều thuộc một Trung Quốc. Trong khi đó, tiếng nói của người Trung Quốc ở trong và ngoài nước yêu cầu chống lại và ngăn chặn các hoạt động chia cắt thúc đẩy "Đài Loan độc lập", thực hiện thống nhất đất nước bằng thủ đoạn pháp lý ngày một dâng cao. Trước bối cảnh như vậy, ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã khởi động trình tự lập pháp cho bộ "Luật chống chia cắt đất nước". Ông Vương Triệu Quốc nói:

"Sự thật chứng minh rằng, các hoạt động chia cắt đất nước của thế lực thúc đẩy "Đài loan độc lập" đã đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng đến tương lai hoà bình thống nhất. Bởi vậy, việc ấn định bộ "Luật chống chia cắt đất nước " là cần thiết và thích thời. Mấy năm qua, các đại biểu Quốc hội đã nêu ra nhiều dự thảo nghị quyết và kiến nghị về lập pháp trong vấn đề Đài Loan, các uỷ viên Chính hiệp cũng nêu ra nhiều đề án đối với vấn đề Đài Loan, điều này chứng minh rằng, ấn định bộ luật này là phù hợp với nguyện vọng của nhân."

Khi giới thiệu nội dung chủ yếu của "(Dự thảo) luật chống chia cắt đất nước ", ông Vương Triệu Quốc đã nhấn mạnh những quy định về tính chất của vấn đề Đài Loan trong dự thảo : "Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc, nhà nước quyết không cho phép thố lực chia rẽ Đài Loan độc lập chia cắt Đài Loan ra khỏi Trung Quốc bằng bất cứ danh nghĩa nào và hình thức nào". Ông nói, bản dự thảo quy định, giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước, là công việc nội bộ của Trung Quốc, không chịu bất cứ sự can thiệp nào của thế lực nước ngoài.

Đề cập nội dung thống nhất đất nước bằng phương thức hòa bình trong dự thảo, ông Vương Triệu Quốc giới thiệu rằng:

"Dự thảo quy định, kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc là cơ sở để thực hiện hoà bình thống nhất đất nước. Thực hiện thống nhất đất nước bằng phương thức hoà bình là phù hợp nhất với lợi ích căn bản của đồng bào hai bờ eo biển Đài Loan. Nhà nước thực hiện hoà bình thống nhất bằng thiện chí lớn nhất và tận nỗ lực lớn nhất. Sau khi hoà bình thống nhất đất nước, Đài Loan có thể thi hành chế độ khác với nội địa, tự trị cao độ."

Ông Vương triệu Quốc giới thiệu rằng, theo quy định của dự thảo, trên cơ sở kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc, bất cứ vấn đề gì của hai bờ đều có thể thương lượng, các phương thức có thể linh hoạt và đa dạng.

Trong khi giải thích, ông Vương Triệu Quốc khẳng định lại rằng, nội địa Trung Quốc luôn luôn chủ trương thực hiện thống nhất đất nước bằng phương thức hoà bình, cho dù chỉ có một tia hy vọng, cũng phải tranh thủ hoà bình thống nhất bằng sự nỗ lực lớn nhất. Ông đồng thời cũng nhất mạnh, phía nội địa Trung Quốc xưa nay không hề cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực. Bất cứ nhà nước chủ quyền nào đều không cho phép hành vi chia cắt đất nước, đều có quyền áp dụng phương thức cần thiết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, ông nói:

Áp dụng phương thức phi hoà bình ngăn chặn chia cắt đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nhà nước là sự lựa chọn cuối cùng bất đắc dĩ trước tình hình mọi nỗ lực cho hòa bình thống nhất của chúng tôi hoàn toàn vô hiệu quả. Bản dự thảo quy định, thế lực chia rẽ thúc đẩy "Đài loan độc lập" bằng bất cứ danh nghĩa gì, bất cứ phương thức nào gây nên sự thật chia cắt Đài loan ra khỏi Trung Quốc, hoặc xảy ra sự biến quan trọng dẫn đến việc Đài Loan tách ra khỏi Trung quốc, hoặc hoàn toàn mất đi điều kiện hoà bình thống nhất, nhà nước mới buộc phải áp dụng phương thức phi hoà bình và biện pháp cần thiết, nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nhà nước."

Ông đặc biệt giải thích rằng, áp dụng phương thức phi hòa bình hoàn toành là nhằm vào thế lực chia rẽ "thúc đẩy Đài Loan độc lập, " quyết không phải là nhằm vào đồng bào Đài Loan.

Theo chương trình nghị sự kỳ họp hằng năm quốc hội Trung Quốc năm nay, các đại biểu sẽ tiến hành biểu quyết "(Dự thảo) luật chống chia cắt đất nước " vào sáng 14 tháng 3 sau khi đã được xem xét.