Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-08 13:36:53    
Hợp tác đa đảng đóng vai trò quan trọng trong phát triển ở TQ

cri
Kỳ họp thường kỳ Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân TQ đang diễn ra tại Bắc Kinh, tình hình hợp tác đa đảng luôn là một trong những đề tài được hội nghị thảo luận khá nhiều. Phóng viên đã phỏng vấn bà Trương Dung Minh, phó chủ tịch Hội kiến quốc dân chủ TQ về việc này, bà Minh đã giới thiệu tình hình liên quan kết hợp tới thực tế của Đảng mình.

Lâu này, Đảng cộng sản TQ là đảng cầm quyền, ngoài ra còn có 8 chính đảng khác, giữa 8 đảng này với Đảng cộng sản TQ là mối quan hệ hợp tác và giám sát lẫn nhau, bởi vậy 8 đảng này cũng được gọi là đảng tham chính. Vậy thì 8 đảng tham chính này đã đóng vai trò như thế nào trong phát triển ở TQ? Họ đã hợp tác với Đảng cộng sản TQ và phát huy vai trò thông qua kênh nào? Bà Trương Dung Minh, phó chủ tịch Hội kiến quốc dân chủ, một trong 8 đảng tham chính cho biết, các đảng tham chính ở TQ có thể nêu ra kiến nghị với Đảng cộng sản TQ cầm quyền và Chính phủ về các mặt phát triển của đất nước, cũng có thể tiến hành giám sát, nêu ra phê bình đối với công tác của Đảng cầm quyền và chính phủ, phản ánh ý nguyện và yêu cầu của nhân dân.

Về con đường và hình thức cụ thể phát huy vai trò đảng tham chính, bà Trương Dung Minh nói, một hìh thức là đảng uy các cấp của đảng cầm quyền lắng nghe ý kiến của các đảng tham chính thông qua các hình thức hiệp thương, toạ đàm, lãnh đạo trung ương của đảng cộng sản TQ đích thân chủ trì các cuộc họp như vậy, mỗi năm tổ chức không dưới 10 cuộc họp. Ngoài ra lãnh đạo nhà nước còn Ủy thác cho Mặt trận thống nhất Trung ương lắng nghe ý kiến. Lãnh đạo Trung ương Đảng cộng sản TQ còn nêu rõ các đảng tham chính có thể hẹn gặp họ vào bất cứ lúc nào để trao đổi trực tiếp. Hai là các đàm tham chính phát biểu tham luận và nêu ra đề án tại kỳ họp Chính hiệp. Một hình thức nữa là có thể trình báo cáo điều tra nghiên cứu lên Trung ương đảng cộng sản và Quốc vụ viện TQ. Nhìn chung kênh phát huy vai trò là rất thông suốt.

Hội kiến quốc dân chủ là một chính đảng chủ yếu gồm các nhân sĩ giới kinh tế. Bà Trương Dung Minh nói, để ủng hộ cải cách các doanh nghiệp nhà nước, nhà nước có một số chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi cho rằng khi các doanh nghiệp dân doanh tham gia cải cách các doanh nghiệp nước đều phải được hưởng những chính sách nói trên. Điều khiến chúng tôi vui mừng là quốc vụ viện TQ gần đây đã ban hành văn kiện và chính thức chấp nhận ý kiến nói trên của chúng tôi.

Bà Trường Dung Minh còn đặt biệt giới thiệu rằng tại kỳ họp thường niên của Chính hiệp, các ủy viên Hội kiến quốc dân chủ sẽ tiếp tục quan tâm các vấn đề cải cách của doanh nghiệp nhà nước, sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự bất công trong phân phối xã hội cũng như khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn mở rộng v.v, đồng thời sẽ đưa ra các đề án về xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân, hạ thấp rủi ro tài chính v.v.